Sự kiện nổi bật ngày 17.6

17/06/2021 23:18

Hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ nhất; đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí... là những sự kiện nổi bật ngày 17.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ nhất công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đại biểu. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh chung với các đồng chí Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 17.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Nhân đại - Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư. Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đều khẳng định tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, đánh giá cao những thành tựu, kết quả trong quan hệ quan trọng của hai Đảng, hai nước, nhất là giao lưu hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua. Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, hợp tác về kinh tế - thương mại và đầu tư, quản lý biên giới trên đất liền và duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 17.6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã chủ trì hội nghị với Thường trực Tổ Biên tập Đề án. Đây là Đề án quan trọng, đang trong quá trình soạn thảo để trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đô thị hóa gắn kết chặt chẽ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong ảnh: Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 17.6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với Tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, thực trạng nguồn cung vaccine; kinh nghiệm của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch và nhu cầu tiếp cận vaccine trong thời gian tới. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


Trưa 17.6, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), bắt đầu quá trình cách ly y tế tập trung 7 ngày và thêm 7 ngày tại nhà theo quy định phòng dịch COVID-19. Tất cả thành viên của đội tuyển đều đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 từ trước ngày lên đường sang Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tham dự các trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong ảnh: Các tuyển thủ Việt Nam chờ nhận hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN


Ngày 17.6, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), vào lúc 11 giờ 45 ngày 16.6.2021, tại khu vực vùng biển Tây Nam cách Nam - Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 66 hải lý, Tổ công tác Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4) phát hiện tàu cá mang số hiệu TG-90659-TS đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tàu do ông Võ Văn Tài (58 tuổi, ngụ xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, trên tàu còn có 4 thuyền viên. Trong ành: Tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc bị phát hiện. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 17.6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị 6 tháng cuối năm Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện. Tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Thanh Miện; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ cho Sở Xây dựng; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho huyện Tứ Kỳ và TP Hải Dương. Chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị Đảng ủy quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm. Ảnh: Hà Vy


Chiều 17.6, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Hải Dương nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2021). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ người làm báo của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích đã đạt được, xây dựng các cơ quan ngày càng phát triển. Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục có những hoạt động thiết thực, hiệu quả để tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên, xây dựng hội ngày càng lớn mạnh. Tạp chí Văn nghệ Hải Dương và các hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục phát huy thành tích của các thế hệ đi trước, tích cực sáng tạo, nâng cao chất lượng các tác phẩm để xứng đáng là lực lượng đi đầu trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân trong tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Báo Hải Dương. Ảnh: Thành Chung


Sáng 17.6, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) của UBND tỉnh để xem xét các dự thảo báo cáo, tờ trình của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường. Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Tài chính; dự thảo báo cáo về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh. Ảnh: PV


Ngày 17.6, lực lượng chức năng TP Hải Dương dỡ bỏ 2 khu phong tỏa do liên quan đến ca bệnh Covid-19 cuối cùng trên địa bàn. Đó là cụm dân cư từ nhà số 3, ngách 43, ngõ 55, phố Đức Minh, phường Thanh Bình gồm 9 hộ dân với 29 khẩu; từ số nhà 101 chung cư Đá Mài đến số nhà 80/310 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn gồm 3 hộ dân với 15 khẩu. Tính từ thời điểm phong tỏa ngày 2.6 đến ngày 17.6, 2 khu vực này không phát sinh ca mắc Covid-19, người dân được 3 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 đều cho kết quả âm tính. Hiện thành phố không còn khu vực nào phải phong tỏa do dịch Covid-19. Trong ngày 17.6, Hải Dương không ghi nhận ca mắc Covid-19, có 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh được xuất viện. Tính đến ngày 17.6, đã có 44 trong tổng số 52 bệnh nhân Covid-19 của Hải Dương trong đợt dịch này khỏi bệnh. Trong ảnh: Khu vực ngách 43, ngõ 55, phố Đức Minh đã được dỡ phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ


Trang tin chính thức của Điện Kremlin ngày 16.6 đã đăng Tuyên bố chung của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden về ổn định chiến lược. Tuyên bố chung khẳng định Nga và Mỹ đã chứng minh được rằng ngay cả trong thời điểm căng thẳng, hai bên vẫn có thể đạt được tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu chung để đảm bảo khả năng có thể dự đoán trong lĩnh vực chiến lược và giảm thiểu rủi ro xung đột vũ trang và nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tuyên bố chung có đoạn: "Việc gia hạn Hiệp ước START gần đây là một minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc kiểm soát vũ khí hạt nhân. Hôm nay, chúng tôi tái khẳng định nguyên tắc sẽ không thể có kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và (do đó) không bao giờ được để cuộc chiến đó xảy ra". Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) tại cuộc gặp ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16.6.2021. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 17.6, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong ngày thứ hai của Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, các đại biểu đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ trong nửa cuối năm 2021. Trong ảnh: Các đại biểu thảo luận trong ngày thứ hai của Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 tại Bình Nhưỡng ngày 17.6.2021. Ảnh: KCNA/TTXVN


Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 17.6 cam kết sẽ nỗ lực hiện thực hóa các giá trị về hòa bình của Liên hợp quốc trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định nỗ lực "kiên định" của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in vì hòa bình lâu dài trên bán đảo này, trong bối cảnh Seoul và Washington đang tìm kiếm một chiến lược ngoại giao để khôi phục hoạt động ngoại giao hạt nhân với Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong tại cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 17.6, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian mới của nước này. Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu vũ trụ Thần Châu 12 được phóng đi bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ bãi phóng Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi ở Tây Bắc Trung Quốc. Các phi hành gia sẽ làm việc trên trạm không gian Thiên Cung trong 3 tháng, thực hiện nhiều nhiệm vụ trong và ngoài cabin bao gồm sửa chữa và bảo trì, chuyển đổi thiết bị và thí nghiệm khoa học. Trong ảnh: Lễ tiễn đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian mới tại bãi phóng Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 17.6.2021. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 17.6