Sự kiện nổi bật ngày 18.3

18/03/2023 21:16

Ngày18.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi Hội nghị về giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước.

TRONG NƯỚC


Ngày18.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi Hội nghị về giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, góp phần thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương liên quan và lãnh đạo 19 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.


Sáng 18.3, tại Hà Nội, Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia (VINEN) phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia - Đại hội Công nghiệp thẩm mỹ quốc gia lần thứ nhất. Trong ảnh: Giám đốc điều hành Yangmiwa Việt Nam Nguyễn Ngọc Trà My (ngoài cùng, bên trái) tham luận tại Tọa đàm “Thế mạnh của ngành làm đẹp đến khát vọng đất nước hùng cường”. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN.


Sáng 18.3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức chương trình công bố các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 và phát động giải chạy hưởng ứng Chiến dịch. Hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan cùng đại diện các tổ chức trong và ngoài nước, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tổ chức kinh tế-xã hội, hiệp hội ngành hàng và người dân tham gia hưởng ứng. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 2023. Ảnh: Trần Việt – TTXVN.


Sáng 18.3, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Liên danh nhà thầu NJPT phối hợp cùng Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) và Trường Cao đẳng Đường sắt (RC) tổ chức khai giảng khóa đào tạo gần 30 kỹ thuật viên điều độ và quản lý nhà ga để chuẩn bị sẵn sàng nhân sự trực tiếp tham gia vận hành, khai thác tuyến Metro số 1 TP Hồ Chí Minh (Bến Thành – Suối Tiên). Trong ảnh: Đại diện các đơn vị phối hợp cùng học viên khóa đào tạo kỹ thuật viên điều độ và quản lý nhà ga vận hành, khai thác tuyến Metro số 1 tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.


Gian hàng du lịch Việt Nam, do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Napoli đồng phối hợp tham gia Hội chợ Du lịch Địa Trung Hải (Borsa Mediterranea del Turismo-BMT) lần thứ 26, được tổ chức tại TP Napoli từ ngày 16-18.3 thu hút sự quan tâm đáng kể. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tham gia BMT, một trong những sự kiện thường niên lớn của Italy dành riêng cho du lịch, thu hút hơn 10.000 khách tham quan và 400 nhà triển lãm thuộc 12 vùng của Italy và 26 quốc gia trên thế giới, tạo ra một nền tảng tuyệt vời để thúc đẩy trao đổi du lịch song phương giữa Italy và Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (23.3.1973 – 23.3.2023). Trong ảnh: Các đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Napoli tham gia BMT. Ảnh: Trường Dụy – TTXVN.


Ngày 18.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Lương Bằng (sinh năm 1996, trú tại Phường 3, TP Tuy Hòa) và Lương Minh Tín (sinh năm 1996, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điều 290 Bộ Luật hình sự. Tổng số tiền hai đối tượng trên và một số đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt được hơn 770 triệu đồng của gần 300 nạn nhân. Trong ảnh: các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN.


Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép. Đối tượng là Lê Văn Hải (sinh năm 1963), trú tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) bị bắt khi đang vận chuyển khoảng 30 kg thuốc nổ đi tiêu thụ. Trong ảnh: Đối tượng Lê Văn Hải cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả. Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ


Na Uy, quốc gia đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, sẽ duy trì việc cung cấp mặt hàng này ở mức hiện tại trong 4 hoặc 5 năm tới. Đây là cam kết của Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store khi tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg trên một giàn khoan ở mỏ Troll, ngoài khơi bờ biển Na Uy ngày 17.3. Để bù đắp ít nhất một phần nguồn cung sau khi Nga giảm xuất khẩu khí đốt cho các nước EU, Na Uy đã tăng sản lượng khí đốt vào năm ngoái và hiện đáp ứng từ 30 đến 40% nhu cầu của EU. Trong ảnh: Cơ sở sản xuất khí đốt Statoil ở Kaarstoe, Na Uy. Ảnh: AP/TTXVN.


Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nước Pháp sau khi Thủ tướng Elisabeth Borne lần thứ 11 kể từ khi nắm quyền tháng 6.2022 đã tuyên bố sử dụng điều 49.3 trong Hiến pháp để áp đặt thông qua Dự luật cải cách hưu trí mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội. Thủ đô Paris, đặc biệt là quảng trường Concorde nổi tiếng đã trở thành tâm điểm chú ý của người dân Pháp. Nhiều chướng ngại vật đã được dựng lên bên cạnh pháo sáng, đạn khói và các vụ va chạm giữa đám đông biểu tình với lực lượng cảnh sát. Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 1.600 đối tượng cực đoan đã trà trộn và kích động đám đông biểu tình, buộc cảnh sát phải tạm giữ gần 300 đối tượng quá khích và tiến hành thẩm vấn hơn 60 trường hợp. Trong ảnh: Người biểu tình diễu hành tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 19.1. Ảnh: AP/TTXVN.


Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), bão Freddy đã khiến hơn 460 người thiệt mạng tại khu vực miền Nam châu Phi và ảnh hưởng đến hơn 500.000 người tại Malawi - đất nước có gần 20 triệu dân. Bão Freddy đã trút lượng mưa tương đương lượng mưa 6 tháng chỉ trong vòng 6 ngày ở khu vực miền Nam Malawi, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng cũng như đất nông nghiệp của quốc gia này. Theo OCHA, hơn 500.000 người tại Malawi đã bị ảnh hưởng, hơn 183.100 người đã phải sơ tán. Trong ảnh: Những người khiêng quan tài tại lễ chôn cất một số người thiệt mạng sau trận mưa lớn do Bão Freddy gây ra ở Blantyre, miền Nam Malawi, ngày 15.3. Ảnh: AP/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.3