Sự kiện nổi bật ngày 18.5

18/05/2022 22:38

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 18.5.

TRONG NƯỚC


Chiều 18.5, TP Điện Biên Phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự Lễ khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ và phát động chương trình an sinh xã hội của tỉnh Điện Biên. Ngay sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” gắn với phát triển cây công nghiệp chiến lược trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.


Tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, thăm, làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc, ngày 17.5 (theo giờ địa phương), tại TP San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các buổi tiếp các doanh nghiệp, nhà khoa học Việt kiều và Hoa Kỳ; thăm các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới gồm Intel, Apple, Google. Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 3 trong chuyến công tác này, Thủ tướng gặp mặt kiều bào. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp kiều bào và du học sinh tiêu biểu tại San Francisco, Tiểu bang California (Hoa Kỳ) tối 17.5. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Chiều 18.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20.5. Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin cùng dự Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Singapore. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin cùng Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Sáng 18.5, tại Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng, Đội tuyển Canoeing/Kayak của Việt Nam đã liên tiếp giành 2 huy chương vàng (HCV). Hai vận động viên (VĐV) Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân "mở hàng" cho đoàn Thể thao Việt Nam khi giành HCV nội dung thuyền đôi nữ Canoeing 1000m (WC2 1000). Ngay sau đó, các tay chèo Hồng Quân, Quốc Toản, Hiền Nam, Trần Thanh cũng xuất sắc về nhất ở nội dung thuyền 4 nam Canoeing 1000m (MC4 1000) để giành tấm HCV thứ hai. Trong ảnh: 4 VĐV Hồng Quân, Quốc Toản, Hiền Nam, Trần Thanh của đội tuyển Việt Nam tận hưởng vinh quang với tấm HCV ở nội dung thuyền 4 nam Canoeing 1000m (MC4 1000). Ảnh: Minh Đức - TTXVN.


Sáng 18.5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án thất thoát tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (viết tắt là VEAM), gây thiệt hại gần 300 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tại tòa. Ảnh: An Đăng - TTXVN.


Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với một số phòng chức năng của Công an tỉnh Lai Châu phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Má A Tồng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú bản Can Tỷ 1, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12 bánh heroin. Trong ảnh: Đối tượng Má A Tồng và tang vật 12 bánh heroin. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN.

TRONG TỈNH


Sáng 18.5, huyện Kim Thành tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và Huân chương Lao động hạng ba. Phát biểu tại lễ đón nhận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Thành cần tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục khó khăn, xây dựng huyện vững mạnh toàn diện. Trong đó, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và sức cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo ra đột phá về phát triển kinh tế-xã hội. Quán triệt quan điểm “xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội để cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng NTM... Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Thành. Ảnh: Thành Chung


Sáng 18.5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Hải Dương. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị thời gian tới, tổ chức công đoàn cần nêu cao trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò trong bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tiếp tục rà soát việc thực hiện giờ làm việc, nghỉ ngơi của công nhân, lao động bảo đảm đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai, hướng dẫn người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo đúng quy định, giảm bớt thủ tục không cần thiết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị đoàn công tác có ý kiến lên cấp trên sửa đổi một số nội dung trong Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế để phù hợp tình hình từng địa phương... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên


QUỐC TẾ


Ngày 18.5, trong buổi lễ ngắn diễn ra ở Brussels (Bỉ), đại sứ hai nước Phần Lan và Thụy Điển tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức nộp đơn xin gia nhập khối liên minh quân sự. Dự kiến, tiến trình gia nhập NATO sẽ được khởi động trong ít tuần tới. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh: “Đây là thời khắc lịch sử mà chúng ta phải nắm giữ”, đồng thời bày tỏ tin tưởng việc Phần Lan và Thụy Điển tham gia liên minh quân sự sẽ giúp tăng cường an ninh chung của khu vực. Trong ảnh: Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) tiếp nhận đơn xin gia nhập liên minh quân sự từ đại sứ Thụy Điển tại NATO Axel Wernhoff (phải) và đại sứ Phần Lan Klaus Korhonen ở Brussels (Bỉ), ngày 18.5. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo tin ngày 18.5, Giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Michael Ryan, cho rằng mức độ lây nhiễm cao của virus SARS-CoV-2 ở những người chưa được tiêm chủng, như tại Triều Tiên, tạo ra nguy cơ xuất hiện những biến thể mới cao hơn. Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng cho biết ông "quan ngại sâu sắc" về việc virus lây lan trong cộng đồng dân cư chưa được tiêm chủng. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Kyodo/TTXVN.


Ngày 17.5, cảnh sát Brazil cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt và xe tải cỡ nhỏ tại bang Mato Grosso, miền Trung Tây nước này. Theo giới chức địa phương, điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe buýt đã ngủ gật khiến hai phương tiện đối đầu nhau. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe buýt chở theo 45 người. Trong ảnh: Hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe tải tại bang Mato Grosso, miền Trung Tây Brazil ngày 17.5. Ảnh: Postsen/TTXVN.


Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness vừa chính thức công nhận cụ ông Juan Vicente Perez, 112 tuổi, người Venezuela là cụ ông cao tuổi nhất thế giới, tính từ tháng 2.2022. Theo Guinness, cụ Perez "có sức khỏe và trí nhớ phi thường, khi cụ vẫn nhớ ký ức tuổi thơ và tên của các anh, em cũng như con cháu của cụ". Chia sẻ với Guinness, cụ Perez cho biết bí quyết sống thọ của cụ là "làm việc chăm chỉ, nghỉ ngơi vào những ngày lễ, đi ngủ sớm, uống một ly aguardiente (đồ uống có nồng độ cồn từ 29%-60%) mỗi ngày". Trong ảnh: Cụ ông Juan Vicente Perez trong tiệc sinh nhật lần thứ 111. Ảnh: timesnownews.com/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.5