Sự kiện nổi bật ngày 19.1

19/01/2022 20:17

Thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu... là những sự kiện nổi bật ngày 19.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 19.1, tại tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phục vụ lưu thông dịp Tết Nhâm Dần 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đề nghị đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện công trình để khánh thành đúng tiến độ, sau đó là khắc phục các điểm còn vướng về kỹ thuật nếu có, thanh quyết toán đúng quy định, bảo đảm an toàn giao thông ngay từ thời điểm thông xe, nhất là trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 19.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1.2022. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng thể chế của bộ, ngành mình; việc xây dựng thể chế phải bảo đảm kịp thời, thường xuyên; các bộ, ngành tổ chức các hội thảo, bàn luận kỹ, tranh thủ ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học... để các văn bản pháp luật bảo đảm chất lượng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang -TTXVN


Sáng 19.1, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 7 để thảo luận và cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV; việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 7 để xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân; xem xét Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" cho công nhân và người lao động khó khăn tại khu công nghiệp An Nghiệp. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, MTTQ Việt Nam, các sở, ngành, đoàn thể cùng 150 công nhân, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dự chương trình. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm, chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng; thăm, chúc Tết, tặng quà sư sãi tại chùa Sầm Rọng tại phường 5, chùa Mahatup (chùa Dơi) tại phường 3, TP Sóc Trăng... Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và chùa Som Rong tại TP Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN


Mừng xuân Nhâm Dần 2022, ngày 19.1, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Sắc Xuân" trưng bày 20 bộ tranh với các chủ đề: Tứ quý, Tố nữ, Tứ dân, Bát tiên... Sắc màu rực rỡ, tươi mới và ý nghĩa sâu sắc của mỗi bộ tranh như lời chúc bình an, hạnh phúc gửi tới công chúng yêu nghệ thuật nhân dịp Tết đến, Xuân về. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Đêm 18.1, Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) tiến hành kiểm tra, phát hiện quán karaoke Sóng Xanh do ông Bùi Đăng Khương, ở tổ 26, khu 4, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì đang hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có hai nhóm thanh niên gồm 16 người (13 nam, 3 nữ) đang tụ tập hát tại hai phòng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản ngay tại phòng hát, yêu cầu những người có mặt trong quán khai báo y tế và lấy địa chỉ cư trú để phục vụ công tác rà soát dịch bệnh. UBND phường Dữu Lâu đã ra quyết định xử phạt quán karaoke Sóng Xanh với tổng số tiền là 40 triệu đồng và xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với 16 khách hát karaoke. Trong ảnh: Lực lượng Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) kiểm tra quán karaoke Sóng Xanh. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 19.1, các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết, tặng quà một số gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp của gia đình người có công với cách mạng và người cao tuổi trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Hải Dương thời gian qua. Các đồng chí mong muốn gia đình người có công, người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng phát triển. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng thăm, tặng quà ông Trần Xuân Sình (sinh năm 1947, bệnh binh, nhiễm chất độc hoá học, ở thôn Quán Đào, xã Tân Tiến, Gia Lộc). Ảnh: Thế Anh


Chiều 19.1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh triển khai công tác năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Hiệu nhấn mạnh tình hình năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí đề nghị lãnh đạo, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác khoa học, đúng luật, có chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh gương mẫu, trách nhiệm của ĐBQH với cộng đồng, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm và làm tốt vai trò đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Hải Dương. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 19.1, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1.2022 của UBND tỉnh. Về tờ trình đề nghị ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp trình bày, đồng chí Chủ tịch UBND Triệu Thế Hùng khẳng định đây là văn bản khó, liên quan tới nhiều luật khác nhau nên cần phải nghiên cứu từ quy định đến thực tiễn để xây dựng quy trình hợp lý giải quyết vướng mắc, bất cập. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự phiên họp, Sở Tư pháp cần rà soát lại các văn bản pháp luật liên quan, chỉnh sửa phù hợp, quan tâm tới bảo đảm quyền lợi cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá. Đồng chí cơ bản nhất trí các nội dung trong tờ trình đề nghị phê duyệt đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc, Thanh Hà và Nam Sách... Chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 của UBND tỉnh. Ảnh: PV


Chiều 19.1, Sở Công thương tổ chức hội nghị công bố danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu thời gian tới, Sở Công thương phải thể hiện rõ hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương. Triển khai thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tham mưu ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng, thống nhất vì sự phát triển chung... Tập trung xúc tiến thương mại các nhóm hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nhiệp năm 2020. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Ngày 18.1, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đang ở thăm Riyadh, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Trong cuộc hội đàm tại Cung điện Al-Yamamah ở Thủ đô Riyadh, Thái tử Mohammed và Tổng thống Moon Jae-in đã điểm lại mối quan hệ song phương và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực và trên thế giới. Trong ảnh: Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc hội đàm ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18.1.2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ít nhất 6 người chết và 10 người bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết ở Thủ đô Mogadishu xảy ra vào tối 18.1. Cảnh sát Somalia cho biết một phần tử đánh bom liều chết mặc áo khoác quấn chất nổ quanh người đã kích nổ tại một nhà hàng gần trại huấn luyện quân sự. Trong khi đó, các nhân chứng xác nhận vụ đánh bom nhằm vào một trại dân quân ở quận Wadajir vào khoảng 18h ngày 18.1 (giờ địa phương). Lực lượng an ninh đã lập tức được triển khai đến hiện trường. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom xe liều chết tại Mogadishu, Somalia, ngày 16.1.2022. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 18.1, một vụ nổ lớn gây hỏa hoạn đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số khu căn hộ tại quận Bronx ở TP New York (Mỹ). Theo cơ quan chức năng, tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ cùng 2 tòa nhà kế bên đã bị phá hủy, 3 tòa nhà khác bị hư hại nặng nề. 5 trong số những người bị thương là cảnh sát đang có mặt tại hiện trường để cứu người dân khỏi đám cháy. Nguyên nhân của vụ nổ hiện đang được điều tra làm rõ, nhưng lực lượng cứu hỏa cho rằng vụ việc có thể xuất phát từ một vụ rò rỉ khí gas. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ gây hỏa hoạn tại quận Bronx, New York, Mỹ, ngày 18.1.2022. Ảnh: Reuters/TTXVN


Những loài động vật thuộc họ mèo như hổ, báo, sư tử... sinh sống tại các vườn thú có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 từ những người trông coi vườn thú. Đây là cảnh báo của các nhà khoa học Nam Phi đưa ra ngày 19.1. Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Viruses, các nhà khoa học tại Đại học Pretoria phát hiện 3 con sư tử và 2 con báo sư tử đã bị lây bệnh COVID-19 từ những người chăm sóc tại vườn thú, trong đó có một số người không có triệu chứng mắc bệnh. Các nhà khoa học cảnh báo việc lây truyền bệnh COVID-19 từ người sang động vật là mối đe dọa lớn đối với những loài động vật thuộc họ mèo bị nuôi nhốt. Trong ảnh: Sư tử tại vườn thú ở Bandung, Tây Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 19.1