Sự kiện nổi bật ngày 20.3

20/03/2023 22:00

Sáng 20.3, tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 20.3

TRONG NƯỚC

Sáng 20.3, tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm sát. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời chất vấn. Trong ảnh: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam từ 18-25.3, ngày 20.3 tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul, Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo Taik đã đón và hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng. Trong ảnh: Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Anh Nguyên - TTXVN

Ngày 20.3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2027 và triển khai học bổng “Vững tương lai”. Chương trình phối hợp tập trung vào 1 số nội dung chính: trao quà, học bổng tặng học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn, Hội, Đội; truyền thông về hoạt động phối hợp giữa 2 bên; cung cấp các sản phẩm của Vietcombank tới các cấp bộ Đoàn trực thuộc, đoàn viên, học sinh, sinh viên theo nhu cầu thực tế. Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2027, triển khai học bổng “Vững tương lai”. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Bắt đầu từ ngày 20.3, lực lượng quân đội sẽ tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cụ thể 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Tại Hà Nội, 9 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sẽ được bổ sung 19 kiểm định viên được hỗ trợ từ quân độ và 11 kiểm định viên quân đội được phân về 5 trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Kiểm định viên quân sự Đào Vụ Bản (Trạm đăng kiểm 07/QK3) kiểm tra độ chiếu sáng của phương tiện tại Trung tâm đăng kiểm 29-17D. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ngày 20.3, các Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh hỗ trợ Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn toàn tỉnh. Công an các địa phương lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm (nếu có) và biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật... Trong ảnh: Lực lượng Công an kiểm tra tại trụ sở chính của Công ty F88 ở địa chỉ 414, quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Vào lúc 13 giờ 50 ngày 20.3, tại Km54+920 trên tuyến Quốc lộ 279 (địa phận xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xe ô tô mang biển kiểm soát 29B-20249, do Bùi Đức Tú (sinh năm 1985), hộ khẩu thường trú tại Đông Anh, thành phố Hà Nội đang lưu thông theo hướng Tuần Giáo - Điện Biên thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 27B1-98737 lưu thông theo hướng ngược lại, trên xe máy có hai người. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; xe máy và ô tô bị đều bị hư hỏng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 20.3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn. Tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Hoàng Việt Tới, sinh năm 1990, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Quang Cường, sinh năm 1990, trú tại khu phố 12 phường An Bình, thành phố Biên Hòa và Bùi Vũ Nhật Huy, sinh năm 1990, trú tại khu phố 1, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Tịch thu tang vật gồm: 14 khẩu súng các loại cùng nhiều hung khí, đạn, thuốc lắc và linh kiện, phụ tùng phục vụ chế tạo, lắp ráp súng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan. Trong ảnh: Vật chứng thu giữ trong quá trình khám xét. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 20.3 thông báo nước này và Mỹ đang tiến hành tập trận quân sự kết hợp sử dụng công nghệ cao với "cường độ và mức độ thực tế ngày càng tăng". Cuộc tập trận diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu Hàn Quốc (KCTC), một cơ sở trang bị các công nghệ tiên tiến cho các cuộc tập trận thực tế trên bộ, ở Inje, cách thủ đô Seoul 165 km về phía Đông. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến hết ngày 24.3 và có liên quan tới cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" đang diễn ra giữa hai nước đồng minh. Trong ảnh: Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại đảo Jeju ngày 20.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo tin ngày 20.3, Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo, một máy bay trực thăng quân sự của nước này đã bị rơi tại thủ phủ Quibdo của tỉnh Choco, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng. Qua mạng xã hội, ông Petro xác nhận không có người sống sót trong vụ rơi máy bay và cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay trên đang vận chuyển hàng tiếp tế. Hiện công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương tiến hành. Trong ảnh: Chân dung 4 binh sĩ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng quân sự tại Quibdo, tỉnh Choco, Colombia. Ảnh: TTXVN phát

Giới chức y tế liên bang Mỹ đang thu hồi những sản phẩm thuốc nhỏ mắt có thể liên quan đến một đợt bùng phát vi khuẩn kháng thuốc, khiến 68 người ở 16 bang mắc bệnh, gây giảm thị lực, phải loại bỏ nhãn cầu và thậm chí đã có một ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã chia sẻ thông tin cập nhật về đợt thu hồi nước nhỏ mắt nhân tạo hiệu EzriCare và thuốc mỡ tra mắt hiệu Global Pharma Healthcare’s trong tuần này. Vi khuẩn gây bệnh có tên Pseudomonas aeruginosa. Đây là lần đầu tiên loại vi khuẩn hiếm và kháng thuốc này bùng phát ở Mỹ. Trong ảnh: Nước mắt nhân tạo hiệu EzriCare. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.3