Sự kiện nổi bật ngày 21.1

21/01/2022 21:50

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, chúc Tết tại tỉnh Thừa Thiên - Huế là sự kiện nổi bật ngày 21.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 21.1, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người nhiều năm không có điều kiện về quê ăn Tết, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhân dịp Tết Nhâm Dần. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao 200 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1,25 triệu đồng; trong đó, túi quà trị giá 250.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm các bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở cách ly và điều trị F0 ở T4 (phường Phú Thượng, TP Huế; Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Vàng có chồng và con là liệt sĩ, trú tại phường Thủy Xuân và mẹ Trần Thị Chanh, có hai con là liệt sĩ, trú tại phường An Đông, TP Huế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tường Vi - TTXVN


Ngày 21.1, tại ấp Hòa Phuông, xã Gia Hòa 1 (huyện Mỹ Xuyên), UBND tỉnh Sóc Trăng cũng tiến hành lễ khởi công dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng. Dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12.2020 và UBND tỉnh phê duyệt dự án tháng 8.2021, với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, có chi phí xây dựng hơn 1.500 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 222 tỷ đồng. Quy mô đường cấp 4 đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/giờ. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng. Tổng chiều dài tuyến 56,678 km đường, dự kiến hoàn thành trước tháng 6.2025. Trong ảnh: Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN


Ngày 21.1, tàu 785 thuộc Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) sau khi thực hiện việc cứu nạn và đưa hai ngư dân bị nạn trên biển lên bờ đã bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương theo quy định. Hai ngư dân bị nạn gồm ông Huỳnh Văn Chừng, ở phường Cam Lợi, TP Cam Ranh, là chủ tàu cá KH 91593 TS và ông Trần Duy Khánh, ngụ ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong ảnh: Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương và gia đình theo đúng quy định. Ảnh: TTXVN


Ngày 21.1, Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đổi tượng về hành vi cướp giật tài sản gồm: Nguyễn Tùng Vũ (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú số 145 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vũ Tiến Đạt (sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú số 138 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội); Đinh Quang Minh (sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú số 59 Phổ Giác, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội). Trong ảnh: Các đối tượng tại Cơ quan công an. Ảnh: TTXVN


Huyện Vân Hồ (Sơn La) có lợi thế về phát triển chăn nuôi gia súc và người dân cũng đang tập trung cao trong việc phát triển đàn trâu, bò với trên 40.000 con trâu, bò. Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết mùa đông, huyện Vân Hồ đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững và mang lại thu nhập cho người dân. Trong ảnh: Anh Đinh Công Lương ở bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ chủ động căng bạt, chuẩn bị bóng sưởi và thức ăn cho gia súc, gia cầm. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN


Theo thông tin từ Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của mưa trên diện rộng khiến nhiệt độ các khu vực giảm thấp đã dẫn tới sáng sớm ngày 21.1, khu vực đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện mưa lẫn tuyết xảy ra với cường độ nhẹ. Thời gian kéo dài khoảng 10 phút, bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút, kết thúc hồi 6 giờ 40 phút. Bông tuyết bay thưa, đi kèm với mưa nhỏ nên khi rơi xuống mặt đất bị ướt và xẹp lại tạo thành một lớp băng mỏng phủ trắng núi Fansipan và các vùng lân cận có độ cao thấp hơn khoảng 200m. Trong ảnh: Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


QUỐC TẾ



Rạng sáng 21.1 (giờ Nhật Bản), Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Mỹ đã thống nhất đưa ra Tuyên bố chung về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu ngăn chặn phổ biến và loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được Chính phủ hai nước chia sẻ nhận thức chung về tính cần thiết của việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, góp phần bảo đảm một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Hai nước cũng nhất trí sẽ tích cực tham gia vào quá trình loại bỏ hoàn toàn, có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược đối với tất cả vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NHK/TTXVN


Nhiều tàu và máy bay chở hàng cứu trợ sẽ đến Tonga trong những ngày tới, trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp từ quốc đảo Thái Bình Dương vừa trải qua thảm họa núi lửa phun trào và sóng thần kinh hoàng. Ngày 20.1, các chuyến bay đầu tiên từ Australia và New Zealand đã hạ cánh xuống Tonga, mang theo nguồn cung nước sạch, cũng như các thiết bị liên lạc và máy phát điện. Chuyến bay viện trợ thứ hai của Australia dự kiến sẽ đến Tonga trong cùng ngày. Ngoài ra, một tàu HMNZS Aotearoa của New Zealand chở 250.000 lít nước và có thể sản xuất 70.000 lít mỗi ngày thông qua một nhà máy khử muối, dự kiến sẽ đến Tonga vào ngày 22.1. Trong ảnh: Máy bay chở hàng viện trợ của không lực Hoàng gia New Zealand chuẩn bị rời căn cứ Auckland tới Tonga, hỗ trợ đảo quốc Thái Bình Dương sau thảm hoạ núi lửa kèm sóng thần, ngày 20.1.2022. Ảnh: THX/TTXVN


Số người thiệt mạng trong vụ nổ xe chở chất nổ xảy ra ngày 20.1 tại Ghana đã tăng lên 19 người trong khi lực lượng y tế đang nỗ lực cứu chữa cho những người bị thương. Trong một thông báo, Bộ trưởng Thông tin Ghana Kojo Oppong Nkrumah cho biết cơ quan chức năng đã xác định được ít nhất 17 người thiệt mạng và 59 người bị thương, trong đó có nhiều người nguy kịch. Vụ nổ xảy ra tại Apiate gần TP Bogoso, cách Thủ đô Accra của Ghana khoảng 300 km về phía tây. Một ô tô tải chở chất nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ đã va chạm với một xe mô tô. Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Ghana, Seji Saji Amedonu cho biết khoảng 500 tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ trên, gây ra cảnh tượng tan hoang tại khu vực hiện trường. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ sau va chạm giữa xe chở chất nổ và xe mô tô ở Apiate gần TP Bogoso, cách Thủ đô Accra của Ghana khoảng 300 km về phía tây ngày 20.1.2022. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Canada ngày 20.1 cho biết các cơ quan chức năng đã phát hiện 4 thi thể, trong đó có một em bé, dường như tử vong vì giá lạnh trong một trận bão tuyết, ở vị trí cách biên giới với Mỹ chỉ vài mét. Đây là tuyến đường mà người di cư thường sử dụng. Nhiệt độ của ngày 19.1, thời điểm phát hiện các thi thể trên, là âm 35 độ C. Những thi thể này đã được tìm thấy sau 4 giờ tìm kiếm tại vị trí cách biên giới Mỹ khoảng 12m và cách thị trấn Emerson thuộc tỉnh Manitoba của Canada khoảng 10 km. Trong ảnh: Dấu mốc biên giới giữa Mỹ và Canada tại thị trấn Emerson, Manitoba (Canada) ngày 20.1.2022. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.1