Sự kiện nổi bật ngày 21.9

21/09/2021 20:34

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới New York, Mỹ, bắt đầu chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 76 ... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 21.9.

TRONG NƯỚC


Tối 20.9 (theo giờ địa phương), tức sáng 21.9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới New York, Mỹ, bắt đầu chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý. Trong ảnh: Cán bộ Đại sứ quán tại Hoa Kỳ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 21.9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên toà trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp. Sáng cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát Cơ động. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 21.9. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 21.9, tại Tiền Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia ủng hộ hỗ trợ trẻ em, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng; tặng 5.000 bộ xét nghiệm nhanh, 5 căn nhà tình nghĩa, 50 tấn gạo... Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN


Ngày 21.9, tại điểm cầu Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động cấp quốc gia hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021 dưới hình thức trực tuyến. Chiến dịch tập trung truyền tải thông điệp, nâng cao nhận thức của toàn cộng đồng về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội; lan tỏa, cổ vũ các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong trạng thái “bình thường mới”. Trong ảnh: Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Từ 6 giờ ngày 21.9, TP Hà Nội thực hiện điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới theo Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20.9.2021 trên nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chống dịch, không kiểm soát giấy đi đường nhưng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm “thông điệp 5K”. Một số loại hình kinh doanh dịch vụ được mở cửa trở lại: cắt tóc, gội đầu; kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ôtô, xe máy, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày...Trong ảnh: Một quán phở trên phố Mai Hắc Đế đã sẵn sàng phục vụ thực khách sáng 21.9. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Ngày 21.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Phương, sinh năm 1970, trú tại ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về các hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh: Phan Ngọc Phương (bìa phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 21.9, ông Erin O'Toole, lãnh đạo của đảng Bảo thủ, đảng đối lập chính tại Canada, đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra tại nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Justin Trudeau đang từng bước giành chiến thắng. Trong ảnh: Thủ tướng Justin Trudeau phát biểu tại Montreal, Quebec, Canada. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.9, Taliban công bố nốt các thành viên trong chính phủ mới tại Afghanistan.Đáng chú ý, trong nội các này không có nữ bộ trưởng. Trước đó, đầu tháng này, Taliban đã công bố thành phần chính phủ mới, trong đó tất cả các vị trí cấp cao đều do các thủ lĩnh của phong trào này và mạng lưới Haqqani- vốn được cho là nhánh cứng rắn nhất của phong trào này - nắm giữ. Điều này khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại về vai trò của nữ giới tại Afghanistan dưới sự lãnh đạo trở lại của lực lượng Taliban. Trong ảnh: Phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid tại cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 21.9, quân đội Sudan thông báo đã đập tan một âm mưu đảo chính và hiện lực lượng an ninh đã hoàn toàn kiểm soát tình hình.Tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia, người phát ngôn quân đội Sudan Mohamed Al Faki Suleiman cho biết giới chức cũng đang tiến hành thẩm vấn các nghi can tham gia âm mưu đảo chính và quân đội sẽ sớm đưa ra thông báo sơ bộ. Trong ảnh: (tư liệu) Người phát ngôn quân đội Sudan Mohamed Al Faki Suleiman tại cuộc phỏng vấn ở Khartoum, Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong phiên giao dịch ngày 20.9 các thị trường chứng khoán thế giới đã chứng kiến làn song bán tháo mạnh, trong bối cảnh "gã khồng lồ" bất động sản Evergrande của Trung Quốc đang vấp phải cuộc khủng hoảng thanh khoản ngày một trầm trọng, ngấp nghé bờ vực sụp đổ. Trong ảnh: Bảng chỉ số chứng khoán tràn ngập sắc đỏ trong phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ, ngày 20.9.2021. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.9