Sự kiện nổi bật ngày 21.9

21/09/2022 22:38

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 21.9.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9.2022, sáng 21.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp chiều 21.9. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 21.9, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm đổi mới kinh tế sáng tạo Jeonbuk – Hàn Quốc (JBCCEI), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Sihub), Trung tâm Xúc tiến thương mại Koretoviet và JYGlobal đã khai mạc “Ngày hội doanh nghiệp kết nối giao thương Hàn - Việt” (Mega Us Expo 2022). Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc được ký kết. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc Mega Us Expo 2022. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Ngày 21.9, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 92 công dân Việt Nam (73 nam, 19 nữ) trở về từ Campuchia. Trong đó, có 71 công dân Việt Nam thoát chạy khỏi sòng bạc Lucky 88 vào ngày 17/9 và 21 công dân không có hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân cũng được lực lượng chức năng Campuchia trao trả trong đợt này. Trong ảnh: 92 công dân Việt Nam được trao trả về qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN


Sáng 21.9, tại huyện Bảo Lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ xuất khẩu chính ngạch lô sầu riêng đầu tiên của địa phương sang thị trường Trung Quốc sau khi Nghị định thư Ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc được thông qua. Trong ảnh: Lô sầu riêng xuất khẩu đầu tiên của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Long Thủy (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) gồm 4 container với sản lượng hơn 70 tấn. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN


Sáng 21.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế Đắk Lắk trong giai đoạn 2014-2015. Theo cáo trạng, vụ án có 16 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, có 4 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015; 11 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 2, Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999; 1 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Chiều 21.9, ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) thông tin, trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 (có địa chỉ tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) đã quyết định tạm đình chỉ giáo viên Phạm Thị Thu Trà (sinh năm 1996, trú tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) do nghi ngờ có hành vi bạo lực với trẻ. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ. Trong ảnh: Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Cục Quản lý thị trường Hưng Yên vừa phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hoá đồ điện và linh kiện, phụ tùng phụ kiện ô tô đã qua sử dụng tại 2 kho hàng của 2 hộ kinh doanh ở thôn Tất Viên, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ. Đây là hàng hóa có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc danh mục cấm lưu thông trên thị trường. Trong ảnh: Phụ tùng ô tô đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện tại hộ kinh doanh Bùi Văn Hiếu. Ảnh: Mai Ngoan - TTXVN

QUỐC TẾ


Đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh thiếu nguồn cung là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong phát biểu của các lãnh đạo thế giới tham dự khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York (Mỹ). Đây cũng là chủ đề của hội nghị giữa Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU), Mỹ và Tây Ban Nha diễn ra bên lề hội nghị. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên khai mạc khóa họp 77 Đại hội đồng LHQ tại New York, Mỹ, ngày 20/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 21.9, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Bảo Định thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã tuyên phạt 15 năm tù đối với ông Đặng Khôi Lâm, nguyên Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, vì tội nhận hối lộ. Theo Tân Hoa xã, ngoài án tù giam, ông Đặng Khôi Lâm, từng là trưởng phòng an ninh công cộng địa phương, cũng bị phạt 4 triệu Nhân dân tệ. Ông Đặng Khôi Lâm bị kết tội lợi dụng chức vụ trong giai đoạn 1999-2020 tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh để trục lợi cá nhân, nhận hối lộ tiền và hiện vật có giá trị tổng cộng hơn 42,67 triệu Nhân dân tệ. Trong ảnh: Ông Đặng Khôi Lâm lúc là Trưởng phòng an ninh công cộng thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Handout/TTXVN


Sáng 21.9, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Victoria của Australia, khiến 33 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp thương nặng. Theo giới chức địa phương, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 3h15 sáng (giờ địa phương) giữa xe buýt chở học sinh và xe tải khi hai phương tiện này đang lưu thông trên cao tốc Western Highway, gần giao lộ Condons Lane. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe buýt văng vào vệ đường. Cảnh sát bang Victoria đang khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Trong ảnh: Xe buýt bị lật tại hiện trường vụ tai nạn ở bang Victoria, Australia ngày 21.9. Ảnh: The Australian/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.9