Sự kiện nổi bật ngày 2.2

02/02/2023 22:36

Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện nổi bật ngày 2.2.

TRONG NƯỚC


Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 2.2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tham dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo các ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 2.2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1.2023. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.Tại phiên họp, các ý kiến thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu thế tích cực, đạt nhiều kết quả trong bối cảnh số ngày làm việc tháng 1.2023 chỉ bằng 2/3 so với tháng trước và cùng kỳ. Dự báo, tình hình sắp tới tiếp tục có khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1.2.2013 -1.2.2023), ngày 2.2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức phát hành sách điện tử. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 2.2, tức ngày 12 tháng giêng năm Quý Mão, tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) diễn ra Lễ rước Nước, tế Cá... nhằm tri ân tổ tiên nhà Trần, một vương triều khởi nghiệp từ nghề chài lưới, gắn bó với sông nước, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Nghi lễ “rước nước, tế cá” là một trong 3 nghi lễ chính của lễ hội khai Ấn đền Trần bao gồm lễ rước kiệu Ngọc Lộ, lễ rước nước - tế cá và nghi lễ khai Ấn. Lễ khai ấn đền Trần sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng giêng âm lịch, ấn sẽ được phát cho nhân dân và du khách bắt đầu lúc 5 giờ sáng 15 tháng giêng. Trong ảnh: Các cụ cao niên lấy nước từ Giếng Cổ. Ảnh: Công Luật-TTXVN


Ngày 2.2, tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY, trọng tải 68.000 tấn, thuộc Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard thì bất ngờ phát nổ. Vụ tai nạn khiến 8 công nhân bị thương, trong đó 3 người đã được xuất viện, 5 người còn lại hiện đang được theo dõi tại bệnh viện. Trong ảnh: Các xe cứu hỏa có mặt kịp thời chữa cháy và cứu nạn cứu hộ người và phương tiện. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 1.2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang có “cuộc đối thoại rất xây dựng” với Anh về thỏa thuận hậu Brexit (Anh rời EU) liên quan tới Bắc Ireland nhưng hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận nào. Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại London, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết hai bên chưa đạt thỏa thuận nào và tin tức mà truyền thông Anh đưa về vấn đề này chỉ là "suy đoán". Ông nêu rõ: "Vẫn có nhiều việc phải làm trên nhiều lĩnh vực, do vẫn còn khác biệt đáng kể trong lập trường của Anh và EU". Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 1.2.2023. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng tin Yonhap, ngày 2.2 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung trên Hoàng Hải với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B cùng các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của Không quân Mỹ nhằm thể hiện "ý chí và khả năng" của Washington trước các động thái có thể có của Triều Tiên. Trong ảnh: Các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận không quân không trên Hoàng Hải. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Theo nghiên cứu của UBS, số người dùng công cụ chatbot phổ biến ChatGPT do OpenAI phát triển được cho là cán mốc 100 triệu người/tháng, chỉ 2 tháng sau khi phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) này được ra mắt, khiến đây trở thành ứng dụng cho người dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Nghiên cứu của UBS dẫn số liệu của công ty phân tích Similar Web cho biết khoảng 13 triệu người đã dùng ChatGPT/ngày trong tháng 1, gấp đôi so với tháng 12.2022. ChatGPT hiện được phát hành miễn phí. Trong ảnh: Biểu tượng ChatGPT và OpenAI. Ảnh: AFP/TTXVN


Công ty Samsung Electronics đã giới thiệu dòng điện thoại thông minh ăn khách Galaxy S thế hệ tiếp theo tại San Francisco, Mỹ, trong bối cảnh "gã khổng lồ" công nghệ của Hàn Quốc đang phải đối mặt với sức mua giảm do kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của người tiêu dùng. Samsung, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, đã trình làng 3 mẫu điện thoại thuộc dòng Galaxy gồm Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra, cùng mẫu laptop (máy tính xách tay) Galaxy Book3 tại sự kiện Unpacked diễn ra hai năm/lần ở Masonic Auditorium. Trong ảnh: Mẫu điện thoại Galaxy S23 của Samsung được giới thiệu tại sự kiện Unpacked ở San Francisco, Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo các khu vực tại miền Bắc nước này có gió rất mạnh và tuyết rơi dày từ tối 1.2 đến hết ngày 2.2, do điều kiện khí quyển mất ổn định nghiêm trọng. Nhà chức trách Nhật Bản đã kêu gọi người dân tại các khu vực trên cảnh giác trước các sự cố tiềm ẩn liên quan đến thời tiết, như đường bị đóng băng, tuyết rơi dày, bão tuyết ảnh hưởng đến tầm nhìn, sét đánh và lốc xoáy... Trong ảnh: Người dân dọn tuyết tại TP Tottori, Nhật Bản ngày 25.1.2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 2.2