Sự kiện nổi bật ngày 22.11

22/11/2022 22:10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV là sự kiện nổi bật ngày 22.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 22.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 10 để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Chủ tịch nước bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao các cử tri nêu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, cả những điểm sáng và những bất cập trong quá trình phát triển nhưng trên tình thần vì lợi ích và sự phát triển chung của TP Hồ Chí Minh và đất nước. Các ý kiến cũng cho thấy các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh có niềm tin với Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng Đảng, Nhà nước và đất nước phát triển vững mạnh thời gian tới. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử trị quận 10. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 22.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma tuý và trao thư khen cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò chủ trì, chủ công trong công tác phòng chống ma túy và đã đạt được những kết quả nổi bật. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy về những kết quả quan trọng đạt được; góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước; tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng nói chung và lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy nói riêng; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả, thậm chí cả sự hy sinh, mất mát của các lực lượng đấu tranh với tội phạm về ma túy. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thư khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên án về ma tuý. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 22.11, tại tỉnh Kampong Thom, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Nhek Bankheng, Phó Tỉnh trưởng Kampong Thom. Cũng trong sáng 22.11,Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Nhà máy chế biến cao su Tân Biên; gặp nói chuyện với cán bộ, công nhân người Việt tại Cụm dự án cao su tỉnh Kampong Thom. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, công nhân người Việt tại Cụm dự án cao su tỉnh Kampong Thom. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23.11.1922 – 23.11.2022), ngày 22.11, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đồng chí Võ Văn Kiệt – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam". Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước cùng đại diện gia đình đồng chí Võ Văn Kiệt; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9 diễn ra từ ngày 21-23.11 tại TP Siem Reap, tỉnh Siem Reap (Vương quốc Campuchia), ngày 22.11, Hội nghị ADMM Retreat đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị. 
Trong ảnh: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Huỳnh Thảo - TTXVN 


Ngày 22.11, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò Khu vực chính điện Kính Thiên năm 2022”. Hố khai quật năm 2022 nằm ở khoảng giữa nền điện Kính Thiên và cửa Đoan Môn thuộc sân Đan Trì (Đại Triều) của thời Lê. Kết quả khai quật tiếp tục làm lộ dấu tích kiến trúc của các thời kỳ Lý, Trần, Lê Sơ và Lê trung Hưng. Đặc biệt, tiếp tục phát hiện dấu tích sân Đan Trì và đường Ngự đạo thời Lê Sơ, các dấu tích kiến trúc thời Lý, Trần và số lượng lớn di vật vật liệu kiến trúc, đồ gốm sứ sử dụng trong Hoàng cung… Trong ảnh: Đại biểu tham quan hố khai quật tại Khu vực chính điện Kính Thiên. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 22.11, Liên Chi Hội đầu bếp chuyên nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (Hiệp Hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long) tổ chức Lễ hội công diễn và xác lập kỷ lục “Món ngon 13 tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long nhiều nhất Việt Nam” năm 2022. Lễ hội quy tụ 30 đội với 60 nghệ nhân ẩm thực đến từ 13 tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long. Các nghệ nhân đã tham gia thực hiện 130 món ăn ngon, đặc trưng của vùng trong khoảng thời gian 120 phút. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, công diễn món ngon 13 tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long có số lượng nhiều nhất Việt Nam”. Trong ảnh: Các đầu bếp gấp rút thực hiện tác phẩm của mình. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 21.11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tuyên bố "không có mối quan ngại tức thời nào về an toàn và an ninh hạt nhân" tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine dù cơ sở này bị hư hại trên diện rộng trong các đợt pháo kích cuối tuần qua. Theo IAEA, 6 khu vực lò phản ứng tại nhà máy vẫn ổn định và toàn bộ nhiên liệu đã qua sử dụng, nhiên liệu mới và chất thải phóng xạ ở mức cao, trung bình, thấp, đều ở trong các khu vực lưu trữ tương ứng. Trong ảnh: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 22.11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đang lập danh sách mới cập nhật các mầm bệnh có nguy cơ gây ra đại dịch hoặc các đợt bùng phát dịch, cần ưu tiên theo dõi chặt chẽ. Danh sách các mầm bệnh cần theo dõi chặt chẽ được WHO công bố lần đầu tiên vào năm 2017. Cho đến nay, trong danh sách này có COVID-19, bệnh do virus Ebola gây ra, bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg, sốt Lassa do arenavirus, Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), virus Nipah, Zika và "bệnh X" - cụm từ các nhà khoa học dùng để chỉ một mầm bệnh chưa biết, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây ra dịch bệnh nghiêm trọng trên thế giới. Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly điều trị bệnh nhân Ebola của một bệnh viện ở Mubende, Uganda. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 22.11 tuyên bố chính phủ nước này sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất ảnh hưởng đến tỉnh đông dân nhất của nước này làm 162 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mắc kẹt trong các tòa nhà sụp đổ. Ông Widodo, đã tới thăm TP Cianjur ở tỉnh Tây Java, tâm chấn của trận động đất và chỉ thị cho các đội cứu hộ ưu tiên cứu người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị lở đất cô lập. Có ít nhất 118 dư chấn nhỏ hơn với cường độ từ 1,5 đến 4,2 sau trận động đất này. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã trở nên khó khăn hơn do các tuyến đường bị cắt đứt và mất điện ở một số khu vực miền núi, nông thôn. Trong ảnh:  Cảnh tàn phá sau trận động đất tại làngRancagoong, tỉnh Tây Java. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.11