Sự kiện nổi bật ngày 22.4

22/04/2021 18:59

Chủ tịch nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học; Chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 22.4

TRONG NƯỚC


Ngày 22.4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho gia đình cố Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Giáo sư Hoàng Chương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hoá dân tộc (trực thuộc VUSTA); cùng Huân chương Độc lập cho một số cá nhân nguyên là lãnh đạo của VUSTA. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sự kiện trao tặng các danh hiệu cao quý cho các nhà khoa học của VUSTA lần này có ý nghĩa lớn trong việc tập hợp, kêu gọi các lực lượng khoa học - công nghệ Việt Nam, kể cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, để cùng nhau đoàn kết phát triển đất nước, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho đại diện gia đình cố Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 22.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, qua nghiên cứu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả công tác mà Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã đạt được. Tuy lĩnh vực phụ trách rất rộng, khó và phức tạp nhưng Ủy ban hoạt động rất hiệu quả, đóng góp vào thành tựu chung của Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là mảng xây dựng pháp luật, trong đó có Luật Giáo dục năm 2019 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018. Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 22.4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công thương và TP Hồ Chí Minh. Cùng bị đưa ra xét xử với cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng còn có 9 bị cáo, gồm: Phan Chí Dũng (sinh năm 1957, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương), Nguyễn Hữu Tín (sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh), Lâm Nguyên Khôi (sinh năm 1955, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh), Đào Anh Kiệt (sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh), Lê Văn Thanh (sinh năm 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh), Lê Quang Minh (sinh năm 1957, nguyên Trưởng Phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Chương (sinh năm 1974, nguyên Trưởng Phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh), Trương Văn Út (sinh năm 1970, nguyên Phó Trưởng Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Lan Châu (sinh năm 1975, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh). Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Khoảng 4 giờ ngày 22.4, trong lúc tuần tra, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã phát hiện một xà lan và tàu kéo chạy từ hướng vùng biển Campuchia về Việt Nam nên đã phát tín hiệu yêu cầu phương tiện cho xà lan vào cảng An Thới. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng này khai nhận thuê xà lan sang Campuchia làm ăn, hiện nước bạn đang bùng phát dịch COVID-19 nên tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong ảnh: Các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: TTXVN


Ngày 22.4, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) triệt xóa nhóm đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đá gà tại xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tạm giữ 34 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác ngày 21.4 vừa qua. Bước đầu xác định quán cà phê do Phan Văn Giáp (sinh năm 1974, trú tại xã Đức Ninh) làm chủ là nơi tổ chức đá gà, có 10 đối tượng tạm trú tại huyện Quảng Ninh và TP Đồng Hới tham gia. Hiện Công an TP Đồng Hới đang tạm giữ các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Nhóm các đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đá gà tại quán cà phê ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị lực lượng Công an TP Đồng Hới triệt phá. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 22.4, tại Hải Dương, Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh về UBND tỉnh quản lý từ ngày 2.5.2021. Việc tổ chức chuyển giao thực hiện theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18.9.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Theo đó, Văn phòng Quốc hội bàn giao 10 cán bộ, công chức, chuyên viên, người lao động; cơ quan công đoàn, công đoàn viên và toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị về UBND tỉnh quản lý để nhập với Văn phòng HĐND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh.  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao biên bản chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh quản lý cho đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Trung Thu


Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngân hàng (6.5.1951-6.5.2021), thừa ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, ngày 21 và 22.4, đại diện lãnh đạo NHNN chi nhánh Hải Dương đã đi trao Bằng ghi công của Ngân hàng Quốc gia Campuchia tặng 6 nguyên lãnh đạo, cán bộ thuộc ngành ngân hàng tại TP Hải Dương và các huyện Ninh Giang, Cẩm Giàng, Thanh Hà. Đây là những cán bộ ngân hàng từng được cử sang Campuchia, đóng góp tích cực trong việc xây dựng, tái thiết ngành ngân hàng nước bạn giai đoạn 1979-1989 (còn được gọi là cán bộ Ban K). Trong ảnh: Trao Bằng ghi công của Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho nguyên cán bộ ngân hàng ở Ninh Giang. Ảnh: Hà Kiên


Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến ngày 22.4, các đơn vị đã thi công được hơn 70% khối lượng xây dựng đường dẫn cầu Quang Thanh. Theo thiết kế, đường dẫn được trải bê tông nhựa C19, có hệ thống thoát nước, chiếu sáng, có nút giao với đường tỉnh 390... Ngay sau khi huyện Thanh Hà bàn giao mặt bằng vào ngày 17.4, các đơn vị thi công đã khẩn trương xây dựng đường. Dự kiến đến ngày 13.5, đoạn đường này sẽ thông xe theo đúng kế hoạch khớp với tiến độ của cầu Quang Thanh, sau đó dự án tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục khác. Đường dẫn cầu Quang Thanh dài 1,7 km. Trong ảnh: Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng đường dẫn cầu Quang Thanh sau khi được bàn giao mặt bằng. Ảnh: Minh Nguyên


Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến 17 giờ ngày 22.4, Hải Dương đã có 28 ngày không phát sinh ca bệnh mới. Theo quy định của Chính phủ, với 28 ngày không phát sinh ca bệnh mới, Hải Dương đã đủ điều kiện để công bố hết dịch Covid-19. Đến nay, Hải Dương đã có 723  bệnh nhân trong tổng số 726 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, 3 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy trong toàn tỉnh từ đầu đợt dịch đến nay là 747.627 mẫu. Toàn tỉnh hiện có 332 người nước ngoài đang cách ly tập trung tại khách sạn. Trong ảnh: Hải Dương hiện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Nhân Ngày Quốc tế Mẹ Trái đất (22.4), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới cam kết khôi phục "hành tinh xanh" cũng như bảo vệ đại dương - "nguồn sống" của hành tinh. Trong thông điệp của mình, ông Guterres cảnh báo Trái đất đang ở điểm giới hạn có thể chịu được trước những tác động không mong muốn về khí hậu. Trong ảnh: Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Một nguồn tin ngoại giao châu Âu ngày 21.4 cho biết đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, nhưng cảnh báo bất kỳ động thái leo thang nào cũng sẽ gây nguy hiểm cho sự tiến bộ này. Các nước Anh, Pháp và Đức khuyến khích tất cả các bên nắm bắt cơ hội ngoại giao trước mắt và lên án bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng có thể gây nguy hiểm cho những tiến bộ đã đạt được. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc đàm phán giữa đại diện các cường quốc và Iran nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân JCPOA tại Vienna, Áo ngày 20.4. Ảnh: IRNA/TTXVN


Hoạt động tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân Indonesia tiếp tục được tiến hành trong ngày 22.4 tại vùng biển ngoài khơi đảo Bali và một số nước láng giềng đã cam kết hỗ trợ công tác tìm kiếm. Tàu ngầm KRI Nanggala 402 với thủy thủ đoàn gồm 53 người tham gia một cuộc tập trận phóng ngư lôi ở vùng biển phía bắc đảo Bali. Theo kế hoạch, trong ngày 21.4 tàu phải báo cáo kết quả cuộc tập trận. Tuy nhiên, con tàu đã mất liên lạc vào 4h30 sáng 21.4 và Hải quân Indonesia không nhận được báo cáo từ tàu này. Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Hải quân Indonesia nghi bị mất điện toàn bộ khi đang lặn tĩnh tại vùng biển Bali, trước khi bị chìm ở độ sâu 600-700 mét. Tuyên bố của Hải quân Indonesia cho rằng, đáng lẽ phải nhấn nút khẩn cấp để con tàu có thể ngay lập tức nổi lên mặt nước khi xảy ra sự cố mất điện. Tuy nhiên, do không thể tiến hành quy trình này nên tàu KRI Nanggala đã chìm xuống độ sâu 600-700 mét. Trong ảnh: Cảnh sát biển tham gia tìm kiếm tàu ngầm mất tích tại cảng Celukan Bawang, Indonesia, ngày 22.4.2021. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 22.4 đưa tin nước này đã chặn được vụ tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô Thủ đô Damascus. Theo nguồn tin trên, lực lượng phòng không Syria đã chặn đứng và bắn hạ hầu hết tên lửa do Israel phóng đi từ Cao nguyên Golan nhằm vào các khu vực ở ngoại ô Thủ đô Damascus. Thông tin ban đầu cho biết vụ tấn công khiến 4 binh sĩ Syria bị thương và gây một số thiệt hại vật chất. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống phòng không Syria đánh chặn các tên lửa của Israel trên bầu trời Damascus, ngày 24.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Số liệu thống kê do Tổng cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc (KS) công bố ngày 22.4, cho biết số lao động thất nghiệp dưới một năm, tính đến tháng 3 vừa qua, ở nước này là 3.582.133 người, giảm 364.526 người so với cùng thời điểm năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận số lao động thất nghiệp giảm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này hồi tháng 2.2020. Trong ảnh: Người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 21.4. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.4