Sự kiện nổi bật ngày 22.9

22/09/2022 22:01

Chủ tịch nước gặp mặt thiếu nhi tham gia Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV là sự kiện nổi bật ngày 22.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 22.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi của 54 dân tộc trên khắp mọi miền đất nước tham gia Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV. Cùng dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 22.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây pháp luật tháng 9 năm 2022 với những nội dung: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; đề nghị xây dựng Luật Công chứng; Luật Khoáng sản; xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Dược và nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về các nội dung liên quan đến tình hình kinh tế vĩ mô. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Sáng 22.9, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật tháng 9.2022 để cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 22.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ để điều tra về các sai phạm liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ từ tháng 10.2018. Trong quá trình thực thi công vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh đã để xảy ra vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định tại khoản 3, điều 230 Bộ luật Hình sự đối với một số dự án trên địa bàn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh.  Ảnh: TTXVN


Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, do đó số người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa (bao gồm cả cúm A) tăng cao. Trong tháng 8 và 9, lượng người dân đến tiêm vaccine phòng cúm mùa tại Hệ thống trung tâm Tiêm chủng VNVC tăng cao, tăng 300% so với thời gian trước đó. Sự gia tăng này diễn ra ở mọi độ tuổi gồm trẻ nhỏ, người trưởng thành, người cao tuổi, và đối tượng phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền như: đái tháo đường, tim mạch, thuyên tắc phổi mãn tính-COPD,... Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng cúm cho bé tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Trường Chinh (Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Cơn mưa lớn kéo dài đêm 21.9 đến rạng sáng 22.9 đã khiến nước từ nhiều nguồn đổ về sông Cần Lê, gây ngập úng trên diện rộng tại 4 ấp: Thanh Tuấn, Thanh Hưng, Thanh Kiều và Thanh An thuộc xã Thanh Lương (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Theo thống kê sơ bộ, tổng diện tích bị ngập khoảng 148 ha, trong đó có 42 ha cây ăn trái, 106 ha cây cao su và cây điều. Ngoài ra, nước lũ bất ngờ đổ về giữa đêm khuya khiến hàng chục hộ gia đình bị mắc kẹt giữa những dòng nước lớn, gây nguy hiểm cho người và tài sản. UBND thị xã Bình Long đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Trong ảnh: Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ảnh: TTXVN


Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) vừa bắt giữ và di lý đối tượng truy nã Lê Văn Thao (sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), sau 38 năm lẩn trốn về tội “Giết người” và “trốn khỏi nơi giam giữ” khi đang sinh sống cùng vợ tại thôn Thắng Lợi, huyện Vân Đồn. Để tránh bị phát hiện, Lê Văn Thao đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Hải để đi lại rồi kết hôn với một nữ ngư dân tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và rất ít khi lên bờ. Trong ảnh: Đối tượng bị Công an huyện Hải Hà bắt và di lý sau 38 năm lẩn trốn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Theo tin ngày 22.9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề Khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York (Mỹ), thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về vấn đề Ukraine. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại cuộc gặp ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 22.9, tỷ giá của nhiều đồng tiền lớn so với đồng USD đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất ở mức 0,75 điểm %. Cụ thể, tỷ giá đồng euro so với đồng USD là 0,9814 euro đổi được 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10.2002. Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp mới trong 37 năm là 1 bảng đổi 1,1225 USD. Tỷ giá đồng AUD đã giảm xuống 1 AUD đổi được 0,66115 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5.2020. Đồng nội tệ của Hàn Quốc lần đầu tiên trong hơn 13 năm giảm xuống dưới mốc 1.400 won đổi được 1 USD. Tỷ giá đồng yen của Nhật Bản so với đồng USD là 144,46 yen/1 USD, gần mức thấp nhất trong 24 năm. Trong ảnh: Đồng yen và đồng đôla Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 22.9, phiên tòa đặc biệt tại Tòa án Campuchia (ECCC) đã tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Khieu Samphan, một trong những lãnh đạo cao cấp của chế độ Campuchia Dân chủ, liên quan cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, liên quan hồ sơ 002/02. Đây là bản án chung thân thứ hai của bị cáo Khieu Samphan, cùng với mức án tù chung thân liên quan hồ sơ 002/01 hồi tháng 11.2018. Trong ảnh: Phiên tòa đặc biệt tại Tòa án Campuchia (ECCC). Ảnh: Huỳnh Thảo - TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.9