​Sự kiện nổi bật ngày 23.3

23/03/2023 22:00

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ là ​sự kiện nổi bật ngày 23.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 23.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Đoàn gồm hơn 50 công ty, tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có các hãng quốc phòng, dược phẩm, công nghệ… sang Việt Nam để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh theo chương trình hằng năm do Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tổ chức. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 23.3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nói chung, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, có giải pháp cụ thể để mở rộng quy mô, phạm vi, nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn tầm khu vực, quốc tế. Phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động sáng tạo để không những phát triển doanh nghiệp do mình làm chủ, mà còn tăng cường liên kết hợp tác với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam. Nâng cao năng lực, phẩm chất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp, cũng như phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân đủ tài, đủ tâm, đủ tầm. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TTXVN


Từ ngày 22-24.3, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), diễn ra Hội nghị của Liên hợp quốc rà soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu trong thập kỷ hành động “Nước vì sự phát triển bền vững” giai đoạn 2018 - 2022, với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn Việt Nam đã tham dự, phát biểu và tiến hành nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN


Sáng 23.3, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, 31 học sinh của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) nghi bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ 4 người lạ trước cổng trường. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22.3, có 4 người lạ mặt (3 nữ và 1 nam) đứng trước cổng trường phát bóng bay cho học sinh, khi bảo vệ phát hiện, nhóm người này liền rời khỏi trường. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Nhà trường đã đưa các em về nghỉ tại Phòng y tế và báo chính quyền địa phương, Công an, Trạm Y tế thị trấn để xử lý. Trong số 31 học sinh này có 17 học sinh nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 14 em đang theo dõi tại nhà. Trong ảnh: Trường Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Ngày 23.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này được tổ chức dưới hình thứ cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng "bong88.com", do Trần Duy Khương, sinh năm 1978 ở phường Thịnh Quang, quận Thanh Xuân, Hà Nội cầm đầu. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Mai Ngoan – TTXVN


Trưa 23.3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc (đường tránh quốc lộ 20, đoạn qua xã Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng) khiến hai ông cháu tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 23.3, ông Dương Tấn Vinh (54 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển xe ô tô con chở theo cháu ngoại là Phạm Dương Châu Nh. (4 tuổi) lưu thông trên đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc (song song với Quốc lộ 20). Xe đi đến cầu Nau Sri (thuộc thôn Nau Sri, xã Lộc Nga, Bảo Lộc), bất ngờ lao sang bên trái, bay qua thành cầu và rơi xuống vực có độ sâu khoảng 40 m. Hậu quả khiến hai ông cháu tử vong, chiếc ô tô con bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn, đoạn qua cầu Nau Sri thuộc đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc, Lâm Đồng trưa 23.3. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Quốc hội Israel (Knesset) sáng 23.3 đã thông qua một dự luật gây tranh cãi, theo đó giới hạn các tình huống bãi nhiệm Thủ tướng. Dự luật được thông qua vòng 2 và vòng cuối với tỷ lệ ủng hộ/phản đối là 61/47. Theo luật bãi nhiệm, một Thủ tướng sẽ phải rời nhiệm sở trong trường hợp sức khỏe thể chất hoặc tinh thần không bảo đảm và ít nhất có 3/4 số bộ trưởng trong Chính phủ hoặc đại biểu Knesset bỏ phiếu đồng ý. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. Ảnh: TTXVN


Ngày 23.3, Hàn Quốc và Mỹ đã phối hợp tiến hành tập trận bắn đạn thật quy mô lớn tại Khu liên hợp bắn đạn thật Rodriguez ở Pocheon, cách Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) khoảng 30 km về phía Nam. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận này kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của hơn 800 binh sĩ cùng khoảng 100 khẩu pháo, xe bọc thép và nhiều thiết bị quân sự khác. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung tại Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía Đông Nam. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Sáng 23.3, diễn tập quân sự “Rồng Vàng năm 2023” giữa Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) chính thức khai mạc tại tỉnh Kampong Chhnang, Vương quốc Campuchia. Hoạt động diễn tập lần này diễn ra trong 20 ngày, từ 20.3 - 8.4.2023, với sự tham gia của gần 900 binh sĩ Campuchia và Trung Quốc cùng nhiều khí tài quân sự như xe chuyên dùng và vũ khí bộ binh, cùng một số thiết bị do thám, dò mìn, trang thiết bị y tế... Trong ảnh: Tướng 4 sao - Đại tướng Hun Manet (phải), Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia kiêm Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia đồng chủ trì lễ khai mạc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023. Ảnh: TTXVN


Cảnh sát bang Maryland của Mỹ cho biết ngày 22.3 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một ô tô đâm vào khu vực thi công đường cao tốc trên đường liên bang 695. Theo điều tra sơ bộ, xe ô tô đi vào khu vực thi công di chuyển giữa các tấm ngăn đặt tạm thời đã đâm vào các công nhân xây dựng trước khi xe bị lật. Có 6 người được nhân viên cấp cứu công bố đã tử vong tại hiện trường. Người lái xe sống sót và đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Hiện nhà chức trách đang điều tra vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn trên đường cao tốc ở bang Maryland, Mỹ ngày 22.3. Ảnh: WBAL/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Sự kiện nổi bật ngày 23.3