Sự kiện nổi bật ngày 23.5

23/05/2022 22:26

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 23.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 23.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Tham dự phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết với nhiều nội dung nhằm tiếp tục thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế, hỗ trợ người dân, người lao động trong điều kiện bình thường mới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 23.5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu trực tuyến tại Lễ công bố khởi động thảo luận Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF). Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố khởi động thảo luận Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF). Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Nhận lời mời của bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP), nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ESCAP và 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, ngày 23.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP tổ chức tại Bang Kok (Thái Lan). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Khóa họp lần thứ 78 Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: Ngọc Quang – TTXVN.


Do ảnh hưởng giá xăng dầu thế giới, từ 15 giờ ngày 23.5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều giá bán lẻ xăng, dầu tại thị trường trong nước như sau: giá xăng RON 95 tăng 670 đồng/lít lập đỉnh mới là 30.650 đồng một lít; xăng RON 92 tăng 680 đồng/lít, dầu diezel giảm 1.097 đồng/lít, dầu hoả giảm 763 đồng/lít. Trong ảnh: Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex tại Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN.


Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021 - SEA Games 31 sẽ kết thúc với Lễ bế mạc tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 23.5 sau 12 ngày thi đấu chính thức (từ ngày 12.5 đến ngày 23.5.2022). Đoàn thể thao Việt Nam đã giành ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 với tổng cộng 205 huy chương Vàng, 125 huy chương Bạc và 116 huy chương Đồng. Thành tích ấn tượng này đã giúp Đoàn thể thao Việt Nam chính thức vượt qua kỷ lục 194 huy chương Vàng mà Đoàn thể thao Indonesia từng thiết lập tại SEA Games Jakarta 1997. Trong ảnh: Đội tuyển U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 môn Bóng đá nam sau khi đánh bại U23 Thái Lan. Ảnh: TTXVN.


Ngày 23.5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử và tuyên phạt 7 tháng tù giam đối với Shedko Dmitrii (sinh năm 1988, quốc tịch Nga; tạm trú tại phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015. Theo cáo trạng, ngày 24.12.2021, Shedko Dmitrii bị bắt quả tang về hành vi trồng (27 cây, có chiều cao từ 30 - 140cm), tàng trữ số lượng lớn thân, lá cây cần sa khô trong căn nhà thuê tạm trú. Trong ảnh: Bị cáo Shedko Dmitrii tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN.

QUỐC TẾ


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 23.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio ở thủ đô Tokyo. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản, đồng thời tuyên bố liên minh Nhật Bản-Mỹ là “nền tảng” của hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về phần mình, Thủ tướng Kishida bày tỏ mong muốn Nhật Bản và Mỹ đi đầu thế giới trong việc đảm bảo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên luật lệ. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (phải) trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Tokyo ngày 23.5. Ảnh: Kyodo/TTXVN.


Ngày 23.5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng việc nước này tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ đề xuất nhằm đặt ra các quy định cho các hoạt động kinh tế và thương mại trong khu vực, là đương nhiên. Đây là phát biểu được Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra trước báo giới trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến chính thức công bố sáng kiến này tại Nhật Bản, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á dầu tiên của ông. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Ngày 23.5, lãnh đạo Công đảng Australia, ông Anthony Albanese, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của nước này, sau khi đảng của ông giành chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu Quốc hội liên bang hôm 21.5. Lễ nhậm chức của ông Albanese diễn ra tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Canberra, dưới sự điều hành của Toàn quyền David Hurley. Theo kế hoạch, ngay sau lễ tuyên thệ, ông Albanese sẽ cùng Bộ trưởng Ngoai giao Penny Wong tiến hành chuyến công du nước ngoài đầu tiên với điểm dừng chân là thủ đô Tokyo của Nhật Bản, để dự cuộc họp thượng đỉnh Diễn đàn An ninh 4 bên (còn gọi là Nhóm Bộ tứ, gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia). Trong ảnh: Toàn quyền David Hurley (phải) và Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese (trái) tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Canberra, ngày 23.5. Ảnh: AFP/TTXVN.


Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng khi chiếc phà chở 124 người bị cháy trong hành trình di chuyển từ thị trấn Polillo, thuộc đảo Polillo đến thị trấn cảng Real thuộc tỉnh Quezon trên đảo Luzon sáng 23.5. Theo PCG, chiếc phà Mercraft 2 bị cháy khi cách cảng khoảng 900m. Nhiều hành khách và thủy thủ đoàn đã nhảy xuống biển. Người phát ngôn PCG cho biết 105 người đã được cứu thoát, trong đó ít nhất 6 người phải nhập viện cấp cứu. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Trong ảnh: Hành khách được cứu sau vụ cháy phà gần cảng Real thuộc tỉnh Quezon, Philippines ngày 23.5. Ảnh: AP/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 23.5