Sự kiện nổi bật ngày 23.6

23/06/2022 22:10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất tạm dừng đánh thuế nhiên liệu... là những sự kiện nổi bật ngày 23.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 23.6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở quận Ba Đình và kết nối trực tuyến đến 55 điểm cầu. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN


Ngày 23.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel Nadav Escharvà Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 


Nhân chuyến thăm và dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2022 tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), ngày 23.6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thương mại Thái Lan và Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam tổ chức. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Quang – TTXVN 


Ngày 23.6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tại khu vực miền Nam. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 23.6, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc(UNFPA) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Dịch vụ Một cửa (OSSC), hay còn gọi là "Ngôi nhà Ánh Dương", nhằm mục đích phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ những người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Đà Nẵng. Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi thức Khai trương "Ngôi nhà Ánh Dương" hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Ngày 23.6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức trao 42 sổ tiết kiệm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ mất do dịch COVID-19. Trong đó, có 20 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và 22 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Lộc Thịnh Phát hỗ trợ. Trong ảnh: Các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận sổ tiết kiệm. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

QUỐC TẾ


Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Okinawa (Nhật Bản) vừa tổ chức đại hội thành lập Hội người Việt Nam tại Okinawa (AVO), với mục đích tăng cường sự gắn kết và tương trợ lẫn nhau giữa những người Việt Nam ở đây hướng đến một cuộc sống ổn định, phát triển và hòa nhập với cộng đồng sở tại. Tại hội nghị được tổ chức ở TP Naha, thủ phủ của tỉnh Okinawa, các đại biểu đã nhất trí thông qua điều lệ và phương hướng hoạt động của AVO, đồng thời bầu Ban Chấp hành gồm 15 người, bà Nguyễn Thị Hương, một người Việt đang làm việc tại Trường Nhật ngữ Life Junior ở Okinawa, làm Chủ tịch. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị thành lập AVO chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ngày 22.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất tạm dừng đánh thuế nhiên liệu nhằm hỗ trợ người dân Mỹ trong bối cảnh lạm phát tại nước này tăng lên mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua. Ông Biden kêu gọi dỡ bỏ mức thuế liên bang 18 cent/gallon (khoảng 3,7 lít) đối với xăng cho đến tháng 9, đồng thời yêu cầu chính quyền các bang đình chỉ thuế nhiên liệu trong khoảng thời gian trên do mỗi bang lại áp thêm mức thuế riêng với mặt hàng này. Trong ảnh: Một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Số nạn nhân tử vong do trận động đất ở Afghanistan hôm 22.6 lên tới 1.000 người, với hơn 600 người bị thương và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên. Phát biểu từ Kabul, đặc phái viên Liên hợp quốc về hành lang nhân đạo ở Afghanistan, ông Ramiz Alakbarov cho biết việc thiếu máy móc đang cản trở nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong trận động đất mạnh gây nhiều thương vong. Theo ước tính của Liên hợp quốc, có khoảng 2.000 ngôi nhà bị phá hủy, tuy nhiên số người bị mất nhà cửa có thể nhiều hơn nữa, do quy mô mỗi hộ gia đình Afghanistan thường có ít nhất 7-8 người, đôi khi có nhiều gia đình cùng sống chung trong 1 ngôi nhà. Trong ảnh: Nhà cửa bị phá hủy sau động đất ở tỉnh Paktika, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đã quyết định gia hạn sứ mệnh khoa học của tàu đổ bộ InSight trên Sao Hỏa, theo đó vận hành thiết bị đo địa chấn trong thời gian dài hơn so với kế hoạch trước đó. NASA cho biết tàu đổ bộ dự kiến tự động tắt máy đo địa chấn - công cụ khoa học hoạt động cuối cùng của InSight - vào cuối tháng 6 để tiết kiệm năng lượng, qua đó giúp tàu có thể hoạt động ở mức độ nhất định nhờ nguồn năng lượng từ các tấm pin Mặt trời đến tháng 12 tới. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã có kế hoạch lập trình tàu đổ bộ để máy đo địa chấn có thể hoạt động lâu hơn, có lẽ đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Trong ảnh: Một trong những tấm năng lượng mặt trời của tàu đổ bộ InSight. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.6