Sự kiện nổi bật ngày 24.11

24/11/2021 20:00

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Tỉnh ủy Hải Dương và Tạp chí Cộng sản ký kết phối hợp tuyên truyền... là những sự kiện nổi bật ngày 24.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Chiều 24.11, tại Dinh Thủ tướng Nhật Bản ở Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiến hành hội đàm. Trước đó, trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Abe Shinzo, cựu Thủ tướng Nhật Bản; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko. Sáng 24.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Shicichi Kitaoka, Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JIC; tiếp Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo; gặp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản và đối thoại với các nhà đầu tư Nhật Bản. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nhóm lãnh đạo các trường đại học: Ryukiu Okinawa, Jutendo, Hochaidoo và Chủ tịch một số tập đoàn kinh tế đến chào xã giao. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 24.11, diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp và Kinh tế Á - Âu lần thứ nhất (AEEBF1) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia chủ trì theo hình thức trực tuyến, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Công thương Nguyễn Nhật Tân làm trưởng đoàn tại điểm cầu Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện bên lề của Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13) với chủ đề “Chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới: Tận dụng Chuỗi giá trị toàn cầu, Chủ nghĩa đa phương và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR)”, đồng thời tạo không gian kết nối giữa các doanh nghiệp châu Á và châu Âu. Trong ảnh: Quang cảnh đoàn Việt Nam tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Chiều 24.11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức trao thưởng, biểu dương các lực lượng triệt phá thành công chuyên án QB1121 về tội phạm ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở biên giới Việt Nam - Lào. Trước đó, sáng 21.11, tại khu vực biên giới huyện Minh Hoá, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an, Hải quan tỉnh bắt 2 đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép 304 nghìn viên ma túy tổng hợp qua biên giới để vào nội địa. Đây là số lượng ma túy tổng hợp bị bắt nhiều nhất từ trước đến nay trên vùng biên giới Việt - Lào tại tỉnh Quảng Bình. Trong ảnh: Hai đối tượng người Lào cùng 304 nghìn viên ma túy tổng hợp bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN


Ngày 24.11, tại Khu thể thao dưới nước, Trung tâm Thể thao Quảng Ninh, TP Hạ Long, Giải Bơi - Lặn các vận động viên xuất sắc quốc gia năm 2021 chính thức khai mạc. Tham dự giải năm nay có 198 vận động viên đến từ 16 đoàn đại diện cho các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Có 77 bộ huy chương sẽ được trao (trong đó môn bơi có 43 bộ, môn lặn có 34 bộ). Giải diễn ra đến hết ngày 30.11. Trong ảnh: Các vận động viên thi đấu ở nội dung chung kết bơi ếch 50m nam. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN


Ngày 24.11, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi), Lê Quốc Toàn (20 tuổi) và Lê Nguyễn Như Quỳnh (17 tuổi), cùng trú tại TP Cần Thơ, để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Nhóm cướp này đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. Trong ảnh: Xe mô tô các đối tượng dùng gây án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 24.11, Tỉnh ủy Hải Dương và Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản dự và ký kết phối hợp. Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị Tạp chí Cộng sản sẽ bám sát thực tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; những thành tựu, kinh nghiệm bước đầu của Hải Dương trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Tạp chí Cộng sản tiếp tục gắn bó, phối hợp, ủng hộ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; hiện thực hoá khát vọng phát triển mạnh mẽ của tỉnh, góp phần đưa nhanh, thành công Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Theo nội dung ký kết thời gian tới, Tỉnh ủy và Tạp chí Cộng sản sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Tuyên truyền, thông tin kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền. Ảnh: Thành Chung


Chiều 24.11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh; Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế. Các cuộc làm việc này để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII. Kết luận cuộc làm việc với Cục Thuế tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thúy Nga đề nghị Cục Thuế tỉnh thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Chủ động rà soát lại các nguồn thu, nhất là các lĩnh vực còn tiềm năng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý mạnh tay các vi phạm; thực hiện tốt các đề án, kế hoạch chống thất thu thuế… Tại buổi làm việc với Sở Y tế, đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Y tế phải có kế hoạch đầu tư các công trình ưu tiên; tăng cường sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; huy động nguồn lực tại địa phương để đầu tư nâng cấp cơ sở khám chữa bệnh... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 24.11cho biết Chính phủ nước này sẽ mở một phần kho dự trữ dầu, theo đề xuất của Mỹ, mà không vi phạm các điều luật. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Kishida tiết lộ Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda sẽ thông báo khối lượng dầu cụ thể được xuất kho, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục vận động các nước sản xuất dầu đối phó với tình trạng biến động giá nghiêm trọng hiện nay. Trong ảnh (tư liệu): Kho dự trữ dầu Shibushi tại tỉnh Kagoshima, tây nam Nhật Bản, tháng 1.2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Bảy năm diễn ra chiến tranh, người dân Yemen phải đối mặt với các cuộc xung đột thường trực mà một phần hậu quả thảm khốc của cuộc chiến này được phản ánh rõ nét qua con số thiệt hại trong báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc công bố ngày 23.11. Báo cáo cho rằng tính đến cuối năm 2021, tổng số người thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Yemen vào khoảng 337.000 người vì cả nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, có gần 60% người chết vì những nguyên nhân gián tiếp như thiếu nước sạch, lương thực và dịch bệnh. Điều đáng nói, phần lớn số người chết là trẻ em - nhóm người dễ chịu tổn thương và suy dinh dưỡng. Trong ảnh: Trẻ em dùng can nhựa để lấy nước sinh hoạt tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 24.11, Hàn Quốc thông báo ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này với 4.116 ca trong 24 giờ qua. Số ca nguy kịch và tử vong cũng ở mức cao nhất trong một ngày, lần lượt là 586 ca và 35 ca. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KDCA) của Hàn Quốc, hiện tổng số ca mắc trên cả nước tăng lên tới 425.065 ca, trong đó có 3.363 ca tử vong. Tính trung bình, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc là 0,79%. Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 23.11, Bộ Nội vụ Serbia xác nhận đã xảy ra một loạt vụ nổ tại nhà máy sản xuất rocket tư nhân ở ngoại ô phía Nam Thủ đô Belgrade, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Thông cáo của Bộ trên nêu rõ các vụ nổ xảy ra tại khu vực nhà kho rộng 240m2 chứa 500 tên lửa, mỗi quả nặng 30kg. Theo Đài phát thanh và truyền hình Serbia (RTS), có khoảng 40 nhân viên đang làm việc tại cơ sở sản xuất rocket vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đang tiếp tục xác định vị trí của các nạn nhân để tiến hành công tác giải cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong ảnh: Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ tại nhà máy sản xuất rocket tư nhân ở gần Belgrade, Serbia. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.11