Sự kiện nổi bật ngày 24.4

24/04/2021 22:25

Khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại Indonesia; Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương"... là những sự kiện nổi bật ngày 24.4.

TRONG NƯỚC


Hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức khai mạc vào đầu giờ chiều ngày 24.4 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia.Tham dự hội nghị gồm lãnh đạo 9 nước thành viên ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và lãnh đạo quân đội Myanmar - Thống tướng Min Aung Hlaing. Dự kiến, hội nghị sẽ thảo luận và cho ý kiến về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, các nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, quan hệ đối ngoại của ASEAN và các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự Hội nghị. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Trong chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6, sáng 24.4, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) và Cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc), Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đón Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Trung Quốc dự các hoạt động giao lưu quốc phòng hai nước. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đón Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 24.4, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê năm 2021. 180 giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam đã nhận Giải thưởng Sao Khuê 2021. Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp với các đơn vị tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong xu hướng của chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các công nghệ, phần mềm nhận giải năm nay là những giải pháp số tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số trong các ngành kinh tế trọng điểm như tài chính, giáo dục, y tế…Trong ảnh: Các đơn vị có sản phẩm, giải pháp được trao Giải thưởng Sao Khuê 2021. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Ngày 24.4, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo và công nghệ Robot (AIC). Chương trình được đầu tư hơn 32 tỷ đồng, nằm trong gói tài trợ 320 tỷ đồng của Tập đoàn liên Thái Bình Dương (IPPG) dành cho Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Đà Lạt để thành lập trường đào tạo CEO và phát triển giáo dục AI. Trong ảnh: Đại biểu cắt băng khai trương Chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo và công nghệ Robot. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN


Ngày 24.4, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm về tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo: Vũ Huy Hoàng (Cựu Bộ trưởng Công thương) mức án từ 10-11 năm tù, Phan Chí Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương) từ 7-8 năm tù về cùng tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 10-11 năm tù. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Vào lúc 2 giờ sáng ngày 24.4, tại khu vực đường Trường Sa, tổ 1, khu phố 1, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) phối hợp với tổ bảo vệ Công ty C&T trong lúc tuần tra, mật phục thì phát hiện 7 đối tượng người Trung Quốc khả nghi sẽ vượt biên trái phép sang Campuchia. Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 ngày 22.4.2021, tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Điều phối hợp với Công an hai xã Vĩnh Điều và Vĩnh Phú, lực lượng  quân sự xã Vĩnh Điều, tổ chốt chống COVID– 19 Chợ Đình, tiến hành tuần tra tại ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, phát hiện nhóm 8 đối tượng, trong đó có 6 người Trung Quốc và 2 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách trốn sang Campuchia tìm việc làm thì bị bắt. Trong ảnh: Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị phát hiện, rạng sáng 24.4. Ảnh: TTXVN 


Vào lúc 00 giờ 20 ngày 24.4, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải) đã đưa hai thuyền viên tàu QNg 94746 TS, bị tai nạn lao động, bất tỉnh trên biển vào tối 23.4, về đến bờ tại TP Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hai nạn nhân bước đầu đã bảo toàn được tính mạng. Trong ảnh: Đưa hai nạn nhân lên xe cấp cứu để chuyển tiếp vào bệnh viện địa phương tiếp tục điều trị tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 24.4, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề: "Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương". Các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nêu bật ý nghĩa, mục đích của hội thảo, là dịp để tiếp tục nghiên cứu sâu thêm về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với Đảng và cách mạng Việt Nam… Trong ảnh: Các đại biểu, nhà khoa học tham luận tại hội thảo. Ảnh: Thành Chung


Sáng 24.4, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ty Công an Hải Dương. Tới dự có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy… Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu Công an tỉnh cần chủ động tham mưu cho tỉnh làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, huy động sức mạnh chính trị toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, không để phát sinh các điểm nóng, khiếu kiện đông người… Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh. Ảnh: Hà Vy


Chiều 24.4, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021. Ngày 25.4, 160 thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 1 về kiến thức chung và ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi nhấn mạnh về tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phải đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng chí yêu cầu các bộ phận giúp việc cho hội đồng thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức kỳ thi một cách khách quan, công tâm. Các thí sinh tham dự kỳ thi bình tĩnh, tự tin để làm bài đạt kết quả tốt nhất. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu khai mạc kỳ thi. Ảnh: Huyền Trang


Ngày 24.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam (Tứ Kỳ). Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao danh hiệu “Bàn tay vàng” cho anh Nguyễn Văn Nghĩa, công nhân Công ty TNHH Shints BVT (TP Hải Dương); Cao Văn Cẩn và Nguyễn Trọng Hiếu, công nhân Công ty TNHH Cơ khí Toàn Phát (Bình Giang). Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tuyên dương 21 công nhân đạt danh hiệu CNLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2020; tặng 40 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn... Trong ảnh:  Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Anh  

QUỐC TẾ


Nhà Trắng ngày 24.4 thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Anh và Bỉ vào tháng 6. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, ông Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Cornwall (Anh) từ ngày 11-13.6. Sau đó, ông chủ Nhà Trắng sẽ tới Brussels tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 14.6. Các chuyến công du nhằm nhấn mạnh cam kết khôi phục khối liên minh của Washington, "tái sinh" mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như hợp tác chặt chẽ với các đồng minh. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington DC,. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức quân sự Mỹ ngày 23.4 cho biết các vật tư và thiết bị không cần thiết đang được đưa dần khỏi Afghanistan, nhằm tránh bị phá hủy hoặc rơi vào tay các lực lượng khác. Tuy nhiên, những thiết bị "lỗi thời" sẽ được tiêu hủy tại chỗ. Đây là động thái đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước công bố chi tiết về kế hoạch rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan với thời hạn chót là ngày 11.9, tròn 20 năm ngày xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng tại Mỹ, châm ngòi cho cuộc chiến của Washington tại quốc gia Tây Nam Á này. Trong ảnh (tư liệu): Xe chống mìn của quân đội Mỹ được vận chuyển tới căn cứ không quân Bagram, Afghanistan ngày 12.7.2020. Ảnh: US Army/TTXVN


Đêm 23.4, chính quyền Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) thông báo đóng cửa tất cả các khu chợ do Nhà nước điều hành và chợ tự phát trong vòng 14 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 tiếp tục lây lan trên diện rộng vì các ngôi chợ được xác định là nguồn lây nhiễm lớn cho cộng đồng. Trước đó, hàng loạt chợ lớn và chợ dân sinh tại Phnom Penh đã bị đóng cửa sau khi hàng trăm tiểu thương và nhân viên bảo vệ, quản lý dương tính với SARS-CoV-2. Với sắc lệnh này, kể từ ngày 24.4, người dân thủ đô của Campuchia khó có thể mua được thực phẩm tươi sống bởi chợ đã bị đóng cửa và tiểu thương phải đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong ảnh: Chợ đầu mối Orussey tại Phnom Penh đã bị đóng cửa từ hai tuần qua. Ảnh: Ngọc Long - TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.4