Sự kiện nổi bật ngày 24.5

24/05/2023 22:36

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước đến trình Quốc thư nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 24.5

TRONG NƯỚC


Chiều 24.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar, ông Khalid Ali Abdullah Abel; Đại sứ Cộng hòa Slovenia, bà Alenka Suhadolnik; Đại sứ Bồ Đào Nha, ông João Weistein; Đại sứ Brazil, ông Marco Farani; Đại sứ Guine, bà Aminata Koita và Đại sứ Estonia, ông Hannes Hanso đến trình Quốc thư nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, chúc mừng các Đại sứ nhận nhiệm vụ, Chủ tịch nước khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung vớibà Aminata Koita, Đại sứ Guinevà các thành viên trong đoàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Chiều 24.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Karan Adani, Tổng Giám đốc Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế, thuộc Tập đoàn Adani - Tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ, đang nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh ông Karan Adani thăm Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Ấn Độ; vui mừng trước quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đang phát triển rất tích cực trên các lĩnh vực.Thủ tướng cho biết, trong dịp dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển mở rộng tại Nhật Bản vừa qua, Thủ tướng đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trao đổi về nhiều phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai nước trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng cũng như tầm vóc của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Karan Adani, TGĐ Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế Tập đoàn Adani (Ấn Độ). Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 24.5.2023, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.01.2022; việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận (tức Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay -Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự. Sáng 24.5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Hưởng ứng Năm Dữ liệu số Quốc gia, đồng hành cùng Chính Phủ trong việc thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đối số năm 2023, ngày 24.5, tại Hà Nội, Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2023 với chủ đề: “Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu tham quan triển lãm về sản phẩm CNTT tại Diễn đàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 24.5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ ở An Giang tổng cộng 208 năm 6 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”. Buộc các bị cáo nộp lại hơn 4,846 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), người được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng, bị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 4 năm tù về tội “Đánh bạc”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội danh là 10 năm tù, bị phạt 70 triệu đồng. Trong ảnh: Các bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Ngày 24.5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Cụ thể, ngày 22.5, tại khu vực hầm Mũi Trâu (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 43E-00058, chở Trà Văn Công (33 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và Đặng Quang Hiếu (25 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). Lực lượng Công an đã thu giữ 9 gói nilon dạng gói trà, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng với trọng lượng khoảng 9 kg, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Đối tượng Trà Văn Công tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN


Khoảng 2 giờ 30 sáng 24.5, hỏa hoạn đã xảy ra tại khu chợ tự phát rộng cả ngàn m2 nằm cạnh đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, thiêu rụi 20 ki ốt phía ngoài mặt đường và khiến hàng chục ki ốt khác ở phía trong bị sập do khung mái yếu. Vụ cháy cũng làm 2 ô tô của người dân để sát chợ tạm bị hư hỏng. Ngọn lửa cũng lan sang siêu thị nội thất Hải Âu bên cạnh đó làm biến dạng một góc của siêu thị rộng khoảng 200 m2 này. Cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đang thu thập thông tin, đánh giá mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra vụ cháy. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trọng Lịch- TTXVN

QUỐC TẾ


Sau cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 24.5 giữa Thủ tướng LB Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Quốc vụ viện nước chủ nhà Lý Cường cùng phái đoàn hai nước, hai bên đã ký nhiều văn kiện thúc đẩy hợp tác song phương. Trong số các văn kiện có Nghị định thư về các yêu cầu đối với ngũ cốc và cây làm thuốc xuất khẩu giữa Cục Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Liên bang Nga (Rosselkhoznadzor) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Một biên bản ghi nhớ cũng đã được ký kết giữa Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga và Bộ Thương mại Trung Quốc về tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực thương mại. Hai bên nhất trí phát triển thương mại liên vùng, khuyến khích doanh nghiệp hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (giữa, phải) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (giữa, trái) duyệt đội danh dự tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Phát biểu sau cuộc họp Nội các ngày 23.5, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cam kết sẽ chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho Chính phủ mới, được thành lập sau cuộc Tổng tuyển cử ngày 14.5.Thủ tướng Prayuth khẳng định bản thân ông không có vấn đề với bất cứ bên nào và ông tôn trọng tiến trình dân chủ đang diễn ra. Trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, Chính phủ tạm quyền đang tiếp tục thực thi công vụ hiệu quả để đảm bảo chăm lo cho cuộc sống của người dân. Ông Prayuth nhấn mạnh kinh tế Thái Lan hiện vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với nền tài chính ổn định. Thủ tướng Thái Lan cũng thúc giục tất cả các bên kiềm chế, tránh các động thái gây hoang mang dư luận, nhất là việc đưa ra các viễn cảnh tiêu cực về tình hình chính trị Thái Lan.Trong ảnh: (Tư liệu) Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan, ngày 11.5.2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) vừa công bố báo cáo cho biết Bangladesh ghi nhận số ca tử vong do thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu cao nhất châu Á, với 520.758 ca liên quan 281 đợt thiên tai trong giai đoạn 1970-2021. Theo báo cáo công bố tại Hội nghị Khí tượng Thế giới khai mạc ngày 23.5 ở Geneva (Thụy Sĩ), châu Á chiếm tới 47% trong tổng số ca tử vong vì thời tiết cực đoan trên toàn cầu và các cơn bão nhiệt đới là nguyên nhân hàng đầu cướp đi sinh mạng của người dân. Đơn cử như bão nhiệt đới Nargis xảy ra vào năm 2008 đã khiến 138.366 người thiệt mạng.Trong ảnh: Nhiều ngôi nhà bị sập sau cơn bão Mocha ở Teknaf, Bangladesh. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.5