Sự kiện nổi bật ngày 25.4

25/04/2021 18:57

Lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia và Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2019-2020 là sự kiện nổi bật ngày 25.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 25.4, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2019-2020. Tham dự lễ trao giải có: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp. Giải thưởng Chất lượng quốc gia là Giải thưởng của Thủ tướng Chính phủ tặng cho những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Giải thưởng thuộc hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dư­ơng (GPEA). Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương cho 4 doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN.

Nhận lời mời của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sang thăm chính thức Việt Nam. Lễ đón và hội đàm chính thức diễn ra chiều 25.4.2021 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.

Vừa qua, tại Lối mở A Pa Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Việt Nam) - Long Phú (huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bàn giao 20 công dân Trung Quốc trong 2 vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Điện Biên phối hợp đấu tranh triệt phá vào đầu tháng 4.2021. Cũng tại buổi bàn giao này, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên cũng tiến hành tiếp nhận 13 công dân Việt Nam, hoàn thiện các thủ tục và đưa đi cách ly theo đúng quy định. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bàn giao 20 công dân Trung Quốc cho lực lượng chức năng Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 25.4, lực lượng chức năng TP Vĩnh Yên, cùng các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành xử lý quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh ở vị trí số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Sau khoảng 2 tiếng, lực lượng công binh đã tháo gỡ thành công quả bom có đường kính 40 cm, dài 125 cm, trọng lượng khoảng 350 kg, đưa lên xe chuyên dụng và chuyển đến nơi hủy nổ an toàn. Trong ảnh: Lực lượng công binh tiến hành tháo gỡ quả bom. Ảnh: TTXVN.

Ngày 25.4, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2021 với sự tham gia của hàng trăm sinh viên 3 nước. Trong ngày hội, các bạn sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia đã cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc như múa, hát, nhảy tập thể; trình diễn thời trang truyền thống; trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực đặc trưng của 3 nước. Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra các phần thi thể thao giao hữu giữa sinh viên các nước như bóng đá, chạy tiếp sức, kéo co, đẩy gậy và các trò chơi liên hoàn. Trong ảnh: Sinh viên vui vẻ tham gia nghi thức té nước mừng năm mới của Lào. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

Ngày 25.4, Thượng tá Cao Xuân Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang bắt khẩn cấp hung thủ Già Mí Lùng, sinh năm 1987, khi đang lẩn trốn tại thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Già Mí Lùng là hung thủ giết 2 bạn nhậu, nạn nhân là Vừ Mí Sính, sinh năm 1979 và Ly Mí Sình, sinh năm 1970 đều cư trú tại thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, đối tượng Già Mí Lùng từng có tiền sử là mắc bệnh tâm thần, năm 2014, y đã có hành vi giết con đẻ của mình và bị đưa đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc khoảng hơn 1 năm thì Lùng trở về địa phương, từ đó Lùng sống lang thang chủ yếu ở lán bãi khai thác đá rồi gây ra vụ án. Trong ảnh: Đối tượng Già Mí Lùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ


Ngày 25.4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các thủy thủ sau khi nhận được thông báo của Hải quân rằng tàu ngầm KRI Nanggala 402 đã được xác nhận bị chìm ở biển Bali làm toàn bộ 53 thủy thủ thiệt mạng. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Widodo cho biết: "Lục quân và hải quân đã thay đổi tình trạng của tàu ngầm Nanggala 402 từ mất liên lạc sang 'bị chìm'. Tất cả người dân Indonesia bày tỏ chia buồn sâu sắc về thảm kịch này, đặc biệt là đối với các gia đình của thủy thủ đoàn". Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24.4 đã kêu gọi “tất cả các bên kiềm chế” sau vài đêm đụng độ tại các vùng bị nước này sáp nhập ở Đông Jerusalem giữa cảnh sát Israel và người Palestine. Phát biểu sau phiên họp an ninh khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua khiến hàng chục người bị thương, ông Netanyahu nêu rõ: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn đảm bảo rằng trật tự và luật pháp phải được tôn trọng… giờ chúng tôi yêu cầu tuân thủ pháp luật và tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế”. Trong ảnh: Chuyển người bị thương sau vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine tại Đông Jerusalem, ngày 22.4. Ảnh: THX/TTXVN.

Sáng 25.4 (giờ địa phương), cử tri Albania đã đi bỏ phiếu để bầu Quốc hội khóa mới trong bối cảnh chiến dịch tranh cử bị phủ bóng đen bởi những tranh cãi chính trị và xung đột đổ máu giữa người dân ủng hộ các phe phái khiến Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phải kêu gọi các bên bình tĩnh. Thủ tướng Edi Rama đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba và cam kết sẽ từ chức nếu đảng Xã hội không giành được đa số phiếu. Trong ảnh: Tổng thống Albania Ilir Meta bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Tirana ngày 25.4. Ảnh: AFP/TTXVN.

Chính phủ Pháp ngày 24.4 đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp sau vụ một người đàn ông Tunisia dùng dao tấn công một nữ cảnh sát, 49 tuổi, là nhân viên hành chính của sở cảnh sát thành phố Rambouillet, gần thủ đô Paris. Vụ việc có nhiều dấu hiệu của tấn công khủng bố và cảnh sát đã thẩm vấn 3 đối tượng tình nghi liên quan đến hung thủ. Vụ tấn công đã khiến cho nữ cảnh sát thiệt mạng và hung thủ ngay sau đó cũng bị cảnh sát khác nổ súng tiêu diệt. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa tuyến đường gần sở cảnh sát ở thành phố Rambouillet, phía Tây Nam thủ đô Paris, Pháp sau vụ tấn công bằng dao sát hại một nữ cảnh sát, ngày 23.4. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.4