Sự kiện nổi bật ngày 2.6

02/06/2023 21:24

Ngày 2.6, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

TRONG NƯỚC


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi tới chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, đồng bào phật tử trong và ngoài nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tựu viên mãn. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các chư tôn Giáo phẩm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.


Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 và Tháng Hành động Vì trẻ em 2023, ngày 2.6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng một khoản kinh phí hỗ trợ dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại viện. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng trao quà tặng các bệnh nhi tại đây với tổng giá trị lần lượt là 230 triệu đồng và 200 triệu đồng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN.


Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 2.6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Sau đó, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp chiều 2.6. Ành: Doãn Tấn – TTXVN.


Ngày 2.6, tại TP Hồ Chí Minh, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) 2023 với chủ đề “An toàn dữ liệu: Bảo vệ tài nguyên số quốc gia”. Hội thảo diễn ra với một phiên báo cáo chính và 3 phiên hội thảo chuyên đề cùng 1 triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng có sự tham gia của hơn 40 nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu khu vực và trên thế giới. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm và tìm hiểu về giải pháp an toàn không gian mạng. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN.


Ngày 2.6, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động “Ngày thu nhặt rác” hưởng ứng Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023. Lễ phát động còn nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5.6), Ngày đại dương thể giới (8.6), Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 (từ ngày 1 đến 8.6). Ngoài ra, UBND thành phố còn tổ chức diễu hành xe đạp với chủ đề “Bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang xanh – sạch – đẹp, phát triển bền vững”. Trong ảnh: Người dân TP Nha Trang nhặt rác ven bãi biển. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN.


Ngày 2.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Bơi các nhóm tuổi tỉnh Trà Vinh năm 2023 và phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước. Đây là một trong những hoạt động mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Vận động viên xuất phát cự ly 50m tự do. Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN.


Ngày 2.6, nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ 20 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là những đối tượng liên quan đến vụ việc nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng và mang theo dao dọa người đi đường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật là 1 dao dài 45 cm. Trong ảnh: Cơ quan công an làm việc với các đối tượng có liên quan. Ảnh: TTXVN.

 QUỐC TẾ


Với 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công, qua đó tránh được thảm họa vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Dự luật về trần nợ sẽ được chuyển cho Tổng thống Biden ký ban hành luật trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là đến thời hạn chót ngày 5.6 như cảnh báo của Bộ Tài chính Mỹ để các bên đạt được thỏa thuận đình chỉ áp mức trần nợ 31.400 tỷ USD trước khi ngân sách liên bang cạn kiệt. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN.


Sáng 2.6, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) diễn ra tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo ở ngoại ô Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Cùng với quốc kỳ của các quốc gia trong khu vực, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam một lần nữa tung bay phấp phới tại quảng trường Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo, sau thành công tại SEA Games 32 vừa qua. Trong ảnh: Quốc kỳ các nước tham dự ASEAN Para Games 12. Ảnh: Hoàng Minh – TTXVN.


Dù bão Mawar mới tiến gần đến Nhật Bản, song nhiều địa phương của nước này đã hứng chịu các trận mưa to và gió lớn, buộc các chính quyền đưa ra khuyến nghị sơ tán hàng chục nghìn người. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 2.6 đã ban hành cảnh báo lũ lụt ở đảo Okinawa, các khu vực thuộc đảo Shikoku và Honshu, đồng thời dự báo lượng mưa ở các địa phương phía Tây đảo Honshu có thể lên tới 350 mm trong vòng 24 giờ tới. Trong ảnh: Một nhà hàng phủ lưới để tránh bão Mawar, tại Miyakojima, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, ngày 1.6. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 2.6