Sự kiện nổi bật ngày 26.5

26/05/2023 21:12

Ngày 26.5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo, TP Hồ Chí Minh.

TRONG NƯỚC


Ngày 26.5 (tức ngày 8 tháng 4 năm Quý Mão), nhân dịp Phật đản, Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo, TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN.


Chiều 26.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Mike Crapo, Uỷ viên cấp cao đại diện cho Đảng Cộng hoà tại Uỷ ban Tài chính, Uỷ viên Uỷ ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, Uỷ ban Ngân sách, Uỷ ban hỗn hợp về thuế dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.


Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 26.5, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.


Ngày 26.5, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có các cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki và ba đồng Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) gồm: ông Ichikawa Hideo - Cố vấn cấp cao Tập đoàn Resonac, ông Hyodo Masayuki - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo Shoji và ông Fujimoto Masayoshi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sojitz. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (thứ 4, trái sang) chụp ảnh lưu niệm với các Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Tuyến - TTXVN.


Chiều 26.5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi năng lượng công bằng”. Các chuyên gia, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đã chia sẻ, phân tích những kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và đầu tư thực hiện cam kết đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng; Công nghệ, tài chính và các vấn đề xã hội của quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Việt – TTXVN.


Lúc 3 giờ sáng 26.5, tại kênh Xẻo Chồi, ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (Hậu Giang) xảy ra vụ sạt lở với chiều dài 21m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 5m, diện tích mất đất 105 m2, làm ảnh hưởng lộ, ước thiệt hại 20 triệu đồng. Vào lúc 5 giờ 40 phút cùng ngày, tại tuyến kênh Nàng Mau, ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cũng xảy ra điểm sạt lở tại 4 hộ, tổng diện tích mất đất 92,76 m2. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng nhà ở phía sau của 4 hộ dân trên, ước thiệt hại 230 triệu đồng. Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp sáng 26.5.2023. Ảnh: TTXVN.


Rạng sáng 26.5, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Sóc Trăng phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an thành phố và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tỉnh Sóc Trăng tổ chức chốt chặn và vây bắt nhóm thanh thiếu niên khoảng trên 50 xe tụ tập thành nhóm chạy tốc độ cao, lạng lách, rú ga liên tục trên tuyến đường Võ Văn Kiệt gần trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố. Kết quả, các lực lượng đã bắt giữ 21 đối tượng và 21 xe mô tô, số còn lại khi phát hiện thấy lực lượng làm nhiệm vụ đã bỏ chạy tán loạn, hầu hết các đối tượng từ nơi khác đến. Trong ảnh: Các đối tượng đua xe bị tạm giữ. Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ



Ngày 25.5, tại trụ sở Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn, đã chủ trì Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của thành viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York, cùng đại diện chỉ huy, sỹ quan các lực lượng Quân đội và Cảnh sát Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại các phái bộ GGHB của LHQ ở Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, khu vực Abyei và 4 sỹ quan GGHB Việt Nam đang công tác biệt phái tại Trụ sở LHQ. Sáng cùng ngày, tại trụ sở LHQ cũng đã diễn ra chuỗi sự kiện tôn vinh những cống hiến và hy sinh của các lực lượng “mũ nồi xanh” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng GGHB LHQ (29.5.1948 – 29.5.2023). Trong ảnh: Quang cảnh lễ trao tặng Huân chương Dag Hammarskjold - huân chương vì sự nghiệp hòa bình quốc tế cho các quân nhân đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ dưới ngọn cờ LHQ trong năm 2022. Ảnh: Quang Huy - TTXVN.


Ngày 25.5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã có chuyến thăm tới vùng Emilia Romagna, khu vực vừa trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng. Cùng đi với bà von der Leyen còn có Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Chủ tịch vùng Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Phát biểu sau khi thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt tại vùng Emilia Romagna, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ hỗ trợ cho các tổ chức và người dân ở các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, vượt qua thời điểm khó khăn này. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt tại Bologna, thuộc vùng Emilia-Romagna, Italy. Ảnh: THX/TTXVN.


Ngày 26.5, cảnh sát Nhật Bản cho biết đã bắt giữ 1 đối tượng bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng dao và nổ súng khiến 4 người thiệt mạng một ngày trước. Đối tượng được xác định là Masanori Aoki, 31 tuổi, con trai cả của ông Masamichi Aoki - Chủ tịch Hội đồng TP Nakano, tỉnh Nagano, miền Trung nước này. Nhà chức trách đang khẩn trương điều tra động cơ tấn công của nghi phạm. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao và nổ súng tại Nakano, tỉnh Nagano, Nhật Bản, ngày 25.5. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.5