Sự kiện nổi bật ngày 27.1

27/01/2022 21:50

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 27.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 27.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; chuẩn bị mở cửa trường học trở lại và mở cửa du lịch, phục hồi kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2012, sáng 27.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc Tết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm làm việc, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.


Ngày 27.1, tại đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Chương trình Xuân Biên giới năm 2022. Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà tết mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc phường 1, phường 2 và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cũng trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Trong ảnh: Lãnh đạo BĐBP trao học bổng cho học sinh nghèo vùng biên giới biển tỉnh Sóc Trăng tại Chương trình Xuân Biên giới. Ảnh: TTXVN.


Ngày 27.1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022 nhằm hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được về quê đón Tết. Ban tổ chức đã dành tặng 540 vé máy bay khứ hồi, 325 vé tàu hoả khứ hồi, 3.105 vé xe ô tô khứ hồi xuất phát từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về các tỉnh miền Trung và miền Bắc cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết đủ đầy, yên ấm. Trong ảnh: Sinh viên, công nhân, người lao động chờ lên các chuyến xe về quê. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.


Ngày 27.1, người dân xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa khi ra biển đánh bắt cá bất ngờ phát hiện xác cá voi nặng hơn 10 tấn trôi dạt vào bờ. Phần xác cá dài hơn 7m, đường kính nơi rộng nhất khoảng 3m. Con cá voi này đang trong quá trình phân hủy, toàn thân màu trắng nhợt đang bốc mùi hôi thối, phần đầu cá voi đã bị mất. Hiện, lực lượng chức năng đang điều động máy cẩu và máy xúc cỡ lớn để di chuyển xác cá voi đến vị trí chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong ảnh: Người dân xã Tiên Trang phát hiện cá voi nặng hơn 10 tấn trôi vào bờ. Ảnh: Duy Hưng-TTXVN.


Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 26.1, tại khu vực bản Lạ, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), tổ công tác gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Tuần Giáo đã phát hiện và bắt giữ thành công 2 đối tượng là: Lò Văn Thoản (sinh năm 1989, trú tại Bản Hua Ná, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Luyến (sinh năm 1992, trú tại bản Xuân Lứa, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 bánh heroin, trọng lượng 350g và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Đối tượng Lò Văn Thoản tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN.


Hơn 4 giờ ngày 27.1, tại địa phận phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã xảy ra 1 vụ va chạm giữa tàu khách SE4 đi hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội chạy đến Km 46+270 lý trình đường sắt (thuộc địa phận tổ dân phố Hoàng Thượng.phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) với xe tải BKS: 37H- 01.867 chở gỗ, khiến đầu máy mang ký hiệu D19E-946 bị văng ra khỏi đoàn tàu, rơi xuống kênh A48, 2 toa tàu sát đầu máy cũng bị lực tác động lìa khỏi đoàn tàu, nằm xoay ngang trên đường sắt. Rất may vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân được xác định là do xe tải bị mất lái, lật nghiêng vào đường tàu nên đã xảy ra va chạm. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng của tỉnh Hà Nam, thị xã Duy Tiên và ngành đường sắt đã có mặt để xử lý vụ việc, trước mắt là khẩn trương trục kéo đoàn tàu SE4 ra khỏi khu vực, tu sửa đường để sớm thông tuyến lại tuyến đường sắt Bắc- Nam. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn tại địa phận phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN.

QUỐC TẾ


Phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 26.1, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, NATO đã gửi đến Nga các đề xuất bằng văn bản với rất nhiều nội dung đã được 30 nước thành viên thông qua. Một trong các nội dung đáng chú ý là NATO từ chối từ bỏ quyền kết nạp các thành viên mới hay rút các lực lượng quân sự và vũ khí ra khỏi lãnh thổ các thành viên NATO ở phía Đông, hai yêu cầu mà Nga coi là “lằn ranh đỏ”. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chủ trì cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia tại Brussels, Bỉ, ngày 7.10.2021. Ảnh: AFP/TTXVN.


Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, ngày 26.1 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo rằng ông sẽ buộc phải rời khỏi nước này vào tháng 4, nếu Moskva không tuân thủ một số điều kiện của Washington về việc cấp thị thực cho các nhân viên bảo vệ Đại sứ Mỹ tại Nga. Phát biểu với báo giới, Đại sứ Antonov cho hay một nhóm nhân viên Đại sứ quán Nga, cùng các thành viên gia đình họ, đã rời Mỹ ngày 26.1 trước nhiệm kỳ, sau khi Washington yêu cầu như vậy. Trong ảnh: Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov. Ảnh: Sputnik/TTXVN.


Ngày 26.1, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra quyết định cho phép Trung Quốc áp thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, trị giá 645 triệu USD/năm trong cuộc tranh chấp chống bán phá giá giữa Bắc Kinh và Washington đã kéo dài dai dẳng 10 năm qua. Tuy nhiên, việc WTO “bật đèn xanh” này không đồng nghĩa rằng Trung Quốc sẽ có thể tự động áp thuế toàn bộ hoặc một phần đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Trong ảnh: Cảng hàng hóa ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.1