Sự kiện nổi bật ngày 27.11

27/11/2021 21:30

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 27.11.

TRONG NƯỚC 


Ngày 27.11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Chiều 26.11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Sỹ. Phát biểu với trên 100 doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư vào Việt Nam, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp Thụy Sỹ có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên, đặc biệt trong về tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tối cùng ngày, tại Thủ đô Bern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin và Phu nhân tham dự cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thuỵ Sỹ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 27,11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia y tế và các nhà khoa học về việc nhập khẩu, sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, diễn biến dịch COVID-19 còn rất phức tạp cả trên thế giới và khu vực, trong đó có Việt Nam. Để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 thì một trong những yếu tố quan trọng là phải thực hiện phòng, chống dịch theo đúng công thức “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các giải pháp khác”. Trong đó vaccine, thuốc điều trị có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống dịch. Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm của Đảng, Nhà nước là sản xuất bằng được vaccine, thuốc điều trị COVID-19 ở trong nước để chủ động phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, trí tuệ, của con người Việt Nam, nhất là truyền thống sáng tạo của ngành dược, ngành y tế trong sản xuất vaccine, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân...Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chiều 27.11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ đảo xa”. Theo đó, hơn 30.000 khẩu trang y tế; 1.000 lít cồn và nước rửa tay sát khuẩn; 500 bộ đồ bảo hộ cùng 3,5 tấn gạo; mì tôm, sữa, bánh kẹo… đã được đưa lên tàu để trao tặng cho người dân huyện đảo Phú Quý. Trong ảnh: “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ yêu thương” truyền tải thông điệp về sự sẻ chia của tuổi trẻ Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu – TTXVN

Tiếp tục mở rộng chuyên án 920G đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn, sáng 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng tiến hành khám xét, bắt tạm giam Lê Thị Anh Thư (sinh năm 1968, thường trú số 287 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Biên Khoa (địa chỉ số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp), do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây luôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của Lê Thị Anh Thư. Ảnh: TTXVN 

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Bắc năm 2021, Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 111N, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin, 1 xe ô tô tải cùng nhiều tài liệu có liên quan. Trong ảnh: Tang vật thu giữ được của Chuyên án mang bí số 111N. Ảnh TTXVN

QUỐC TẾ


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26.11đã đặt lại tên cho biến thể mới B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 là Omicron, đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại. Tuyên bố nêu rõ: "Dựa trên những bằng chứng cho thấy có sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học về dịch COVID-19... WHO coi B.1.1.529 là biến thể đáng quan ngại và đặt tên là Omicron". Cũng theo WHO, các công cụ phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hiện tại có thể phát hiện biến thể này.  Trong ảnh: Hình ảnh dưới kính hiển vi từ viện y tế quốc gia Mỹ cung cấp cho thấy virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được phân lập và xuất hiện trên bề mặt tế bào của một bệnh nhân ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.11, theo tuyên bố chung của Tổng thống Nga, Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia sau cuộc hội đàm tại Sochi, Moscow sẽ giúp phân định biên giới giữa Azerbaijan-Armenia và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Trong tuyên bố chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nêu rõ rằng, các bên nhất trí thực hiện các bước để tăng mức độ ổn định và an ninh trên biên giới Azerbaijan-Armenia và dẫn dắt vấn đề hướng tới việc thành lập một ủy ban song phương về phân định biên giới quốc gia giữa Cộng hòa Azerbaijan và Cộng hòa Armenia, việc phân giới có sự hỗ trợ tham vấn của Liên bang Nga theo yêu cầu của các bên. Trong ảnh: Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Nga V.Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: Tass/TTXVN

Ngày 26.11, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cảnh báo nguy cơ "từ cao tới rất cao" biến thể B.1.1.529 (được WHO đặt tên là Omicron) sẽ lan rộng ra châu Âu. Trong báo cáo đánh giá về nguy cơ lây lan của biến thể Omicron, ECDC nhận định: "Mức độ rủi ro tổng thể của biến thể Omicron đối với EU/EEA (Liên minh châu Âu/Khu vực Kinh tế châu Âu) được đánh giá là cao tới rất cao, xét về khả năng các vaccine hiện tại sẽ không có tác dụng và khả năng lây lan nhanh của biến thể Omicron”. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách trên đường quốc lộ lao vào nhà dân ở San Jose El Guarda, miền Trung Mexico ngày 26/11. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe buýt nói trên bị hỏng phanh. Tuy nhiên, nhà chức trách Mexico chưa thông báo nguyên nhân vụ việc. Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Mexico cho biết 10 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để đưa các nạn nhân vào viện. Trong ảnh: Chiếc xe bị phá huỷ trong vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ ở San Jose El Guarda, miền Trung Mexico. Ảnh: REUTERS/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.11