Sự kiện nổi bật ngày 27.3

27/03/2023 22:00

Ngày 27.3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 27.3

TRONG NƯỚC

Ngày 27.3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, trong thành tích chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được thời gian qua, có sự đóng góp rất quan trọng của ngành Tòa án. Chủ tịch nước biểu dương những kết quả cụ thể của ngành Tòa án như: Tỷ lệ giải quyết các loại vụ án, vụ việc đạt cao; tỷ lệ án bị hủy, sửa giảm dần qua các năm; tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp được mở rộng, chất lượng được nâng lên; thời gian gần đây chưa phát hiện trường hợp kết án oan. Các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm được đưa ra xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh người phạm tội, góp phần khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc Tòa án các cấp được tăng cường. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử…Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 27.3, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3.2023. Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Luật là rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và người nước ngoài; giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Trong ảnh: Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3.2023. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chiều 27.3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất lưỡng hội Trung Quốc khoá XVI kiện toàn Ban lãnh đạo Nhà nước khoá mới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 27.3, tỉnh Khánh Hoà, Ban quản lý Khu tinh tế Vân Phong đã tổ chức lễ khánh thành dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi Đầm Môn, thuộc địa bàn huyện Vạn Ninh. Dự án do Ban quản lý Khu tinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư. Tuyến đường dự án dài khoảng 14,3 km, đường cấp II đồng bằng với nền đường rộng 34 m gồm hệ thống thoát nước mưa, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư của dự án gần 998,2 tỷ đồng và được triển khai thi công từ 2016 - 2022. Trong ảnh: Tuyến đường ven biển quốc lộ 1 đi Đầm Môn. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 27.3, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Tổ chức Operation Walk Chicago (OWC) của Hoa Kỳ tiến hành đợt phẫu thuật thay khớp háng miễn phí cho các bệnh nhân thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, 40 bệnh nhân là những người thuộc diện chính sách, bệnh nhân nghèo có bệnh lý khớp háng, có chỉ định thay khớp được chọn phẫu thuật thay khớp háng miễn phí tại Bệnh viện Quân y 175. Đây là lần thứ hai Bệnh viện Quân y 175 cùng OWC triển khai chương trình phẫu thuật miễn phí thay khớp cho bệnh nhân nghèo. Trong ảnh: Các bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật thay khớp háng miễn phí. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 27.3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn qua mạng xã hội tại các địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Ban chuyên án đã thu giữ tổng số tang vật gồm: 2 khẩu súng dài, 17 khẩu súng ngắn loại rulo ổ xoay, hơn 350 viên đạn thể thao và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Kiểm ngư Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, lúc 16 giờ 30 ngày 26.3, trong quá trình tuần tra trên vùng biển ở vùng bờ và vùng lộng thuộc thẩm quyền của tỉnh, tại khu vực phao số 0 biển Vũng Tàu, tàu Kiểm ngư KN 999 BV đã phát hiện, bắt quả tang 4 tàu cá hành nghề lưới kéo đang đánh bắt sai vùng biển cho phép (quy định tàu hành nghề lưới kéo đánh bắt ở vùng khơi). Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dẫn giải 4 tàu cá vi phạm về khu vực neo đậu biển Sao Mai-Bến Đình (thành phố Vũng Tàu) để tiếp tục xác minh, làm rõ. Ngay trong đêm, lực lượng liên ngành gồm Biên phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tới khu vực 4 tàu cá vi phạm đang neo đậu trên biển để tiến hành kiểm tra, làm việc với các thuyền viên trên tàu. Trong ảnh: Thuyền trưởng tàu cá khai nhận, tàu cá BV 92109 TS trên thực chất là tàu cá thuộc tỉnh Bình Định mang số hiệu BĐ 92109 TS. Ảnh: Mạnh Dương-TTXVN

QUỐC TẾ

Quân đội Hàn Quốc ngày 27.3 cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) vào sáng cùng ngày. Hai tên lửa đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JSC), vụ phóng đã được thực hiện từ khu vực huyện Chunghwa, tỉnh Bắc Hwanghae. Các tên lửa đã bay khoảng 370 km trước khi rơi xuống biển. JCS nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát các động thái của Triều Tiên và duy trì trạng thái sẵn sàng dựa trên năng lực hiện tại, nhằm ứng phó triệt để với bất kỳ động thái nào của Triều Tiên”. Trong ảnh: Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 27.3.2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kể từ 0 giờ ngày 27.3 (theo giờ Đức), cuộc tổng đình công bắt đầu diễn ra trên khắp nước Đức, ảnh hưởng tới giao thông đi lại đối với cả đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường không. Cuộc đình công có quy mô lớn nhất trong hơn 30 năm qua này ở Đức được cho có nguy cơ khiến giao thông trên cả nước rơi vào hỗn loạn. Cuộc tổng đình công được tiến hành theo lời kêu gọi của liên minh gồm nghiệp đoàn Ver.di cùng Nghiệp đoàn đường sắt và giao thông (EVG), theo đó khoảng 350.000 nhân viên của hai nghiệp đoàn này sẽ hưởng ứng lời kêu gọi tham gia đình công. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ tại sân bay Franz Josef-Strauss ở Munich, miền Nam Đức, ngay trước thềm cuộc tổng đình công trên cả nước yêu cầu tăng lương, ngày 26.3.2023. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 27.3, cảnh sát Nhật Bản thông báo 3 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến đường cao tốc Higashi-Meihan đoạn qua khu vực Kameyama, tỉnh Mie, miền Trung nước này vào sáng sớm cùng ngày. Theo đó, một xe tải cỡ nhỏ va chạm với 1 xe tải cỡ vừa và ngay sau đó một chiếc xe lớn hơn lao tới đâm vào 2 xe này. Ở làn đối diện, 2 xe khách cũng va chạm. Thanh chắn phân chia làn đường bị hư hỏng nghiêm trọng sau các vụ đâm liên hoàn này. Trong số 8 người được lực lượng cứu hộ đưa tới bệnh viện, có 3 người không qua khỏi. Cảnh sát cho biết hiện còn 4 người bị thương và 1 người phụ nữ độ tuổi 20 trong tình trạng bất tỉnh và nguy kịch. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến đường cao tốc Higashi-Meihan đoạn qua khu vực Kameyama, tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản ngày 27.3.2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.3