Sự kiện nổi bật ngày 27.4

27/04/2021 18:40

Phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Các ứng cử viên cần thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động bầu cử... là những sự kiện nổi bật ngày 27.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 27.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để xem xét các nội dung theo chương trình công tác năm 2021 gồm: Đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Xem xét, quyết định việc thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính một số đơn vị hành chính tại TP Hà Nội và 3 tỉnh: Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang; việc điều chỉnh địa giới để mở rộng TP Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại của Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 để đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025; xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020; cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù vaccine, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 27.4, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội thảo với chủ đề “CPTPP - Cơ hội mở rộng thị trường châu Mỹ cho hàng xuất khẩu Việt Nam” nhằm đánh giá, phân tích hai năm thực thi Hiệp định và tác động với việc phát triển thị trường tại các nước thành viên CPTPP khu vực châu Mỹ, qua đó đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam, các địa phương tận dụng ưu đãi, đa dạng hoá mặt hàng và thị trường xuất khẩu. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 27.4, tại Phú Thọ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2021. Dự Hội nghị có các lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và gần 350 đại biểu là đại diện thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các bộ, ngành; lãnh đạo UBND 13 tỉnh, thành trong khu vực. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN


Ngày 27.4, bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18.4, trong đoàn đã có 4 ca dương tính trước đó. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 này đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã chuyển trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 về điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, thu gom, xử lý chất thải tại phòng cách ly và những khu vực liên quan bảo đảm đúng quy trình, quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Hiện còn 7 người Ấn Độ và 1 cán bộ y tế tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Út (sinh năm 1987, trú tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Kim Huy (sinh năm 1967, trú tại số 1370, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đồng thời tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Như Nhỏ (sinh năm 1960, trú tại phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Trong ảnh: Cơ quan điều tra khám xét khách sạn Anh Đào, nơi 8 người Trung Quốc lưu trú sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 27.4, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, hướng dẫn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện công tác vận động bầu cử. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh nhấn mạnh cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân ta. Các cấp ủy đảng phải tập trung lãnh đạo để cuộc bầu cử diễn ra thành công, bầu ra được những đại biểu xứng đáng nhất, tiêu biểu nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu từ ngày 5-23.5, UBBC, MTTQ các cấp trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phải mở một đợt tuyên truyền cao điểm để thu hút sự quan tâm của nhân dân về cuộc bầu cử, từ đó thực hiện đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của mình. Các ứng cử viên cần thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động bầu cử theo đúng luật định. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Tiến Mạnh


Chiều 27.4, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp, làm việc với đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng một số chuyên gia, doanh nghiệp du lịch về thăm, làm việc tại Hải Dương. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các chuyên gia, doanh nghiệp tư vấn giúp tỉnh tổ chức chuyên nghiệp, hấp dẫn, hiệu quả Lễ hội vải thiều năm 2021; kết nối thêm nhiều doanh nghiệp lữ hành về khảo sát, tổ chức đưa du khách về thăm Thanh Hà trong mùa vải năm nay. UBND tỉnh và các sở, ngành tham vấn ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp, sớm hoàn thành Đề án Phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế sáng tạo của Hải Dương. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp, làm việc với đoàn công tác. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 27.4, tại một số nơi ở TP Hải Dương và huyện Kim Thành, nhiều người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Trước đó, chiều 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện về tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Trong ảnh: Người dân không đeo khẩu trang tại một điểm xây nhà ở đường Bùi Thị Xuân (TP Hải Dương). Ảnh: Hòa Nga

QUỐC TẾ


Ngày 27.4, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đã công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế Quý 1.2021, theo đó cho biết nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, chủ yếu nhờ xuất khẩu phục hồi nhẹ và các biện pháp hỗ trợ chính sách tài khóa của Chính phủ, đồng thời cũng xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang nhích gần đến mức trước đại dịch COVID-19. Số liệu thống kê của BoK cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý I.2021 đã tăng 1,8% so với cùng kỳ 2020. Trong ảnh: Cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 26.4 tuyên bố tình hình Ấn Độ, nơi số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang gia tăng đột biến, là "vô cùng thương tâm" và WHO sẽ triển khai thêm nhân viên và hàng tiếp tế cho Ấn Độ để trợ giúp chiến đấu chống đại dịch. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển viện cho bệnh nhân COVID-19 tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 13.4. Ảnh: AP/TTXVN


Ngày 27.4, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi thành lập một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở Thủ đô Tokyo để đẩy nhanh công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Kishi cho biết trung tâm trên sẽ khai trương vào ngày 24.5 tới với sự tham gia của các bác sĩ và y tá thuộc Lực lượng Phòng vệ, hoạt động trong khoảng 3 tháng. Trong ảnh: Một cụ bà được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.4, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết Mỹ sẽ cung cấp thêm 310 triệu USD tiền cứu trợ nhân đạo cho các nước Trung Mỹ trong bối cảnh khu vực này đang phải giải quyết làn sóng di cư tăng nhanh đột biến tới khu vực biên giới phía bắc của Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ đưa ra cam kết trên trong cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei diễn ra cùng ngày. Trong ảnh: Người di cư tại khu vực cửa khẩu El Florido ở Guatemala, trong hành trình tới Mỹ ngày 15.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Bão cát đang hoành hành ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, gây ô nhiễm không khí và các vụ tai nạn giao thông. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà và đóng cửa do có thể có thêm bão cát quét qua khu vực miền Bắc Trung Quốc trong ngày 27.4. Trong ảnh: Cát bụi bao phủ bầu trời tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15.4. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.4