Sự kiện nổi bật ngày 28.6

28/06/2022 22:29

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty Dược Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 28.6.

TRONG NƯỚC 

Chiều 28.6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty Dược Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Furukawa Yoshihisa, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Dược Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, sáng 28.6 (theo giờ địa phương), tại Cung Carmelite ở Thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Sáng cùng ngày, tại Thủ đô Budapest Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp đến chào xã giao. Trước đó, chiều 27/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhà Quốc hội, dự Phiên họp toàn thể Quốc hội Hungary và cùng Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đồng chủ trì tọa đàm lập pháp lần thứ tư với chủ đề "Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh” do Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary tổ chức. Cũng trong chiều 27/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Hungary. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 28.6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần tổng kết quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sau 35 năm đổi mới, phục vụ nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong quá trình chuẩn bị Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Ngày 28.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức “Hội nghị khởi động xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn của Việt Nam” với sự tham gia của Trưởng đại diện các đối tác phát triển, Đại sứ, đại diện các doanh nghiệp lớn, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành về kinh tế tuần hoàn (KTTH). Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngày 28.6 hàng năm được chọn là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày Gia đình Việt Nam có ý nghĩa thiêng liêng, cao cả. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những mái ấm gia đình Việt mà còn là cơ hội để mỗi thành viên thấu hiểu và biết quý trọng hạnh phúc mình đang có. Trong ảnh (tư liệu): Các em nhỏ được gia đình đưa đi vui chơi tại phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm trong ngày lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Ngày 28.6, cháy lớn đã xảy ra tại một kho chứa hạt điều ở trạm cân Thành Nam thuộc khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, thiêu rụi nhiều nhiều diện tích nhà kho và tài sản bên trong, thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai biện pháp khống chế ngọn lửa. Sau gần 2 giờ, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ 

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhóm họp tại lâu đài Elmau, miền Nam Đức, đã nhất trí cùng đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu, đồng thời đảm bảo cho vấn đề an ninh năng lượng. Trong tuyên bố đưa ra sau phiên thảo luận chiều 27/6, các nhà lãnh đạo G7 cam kết chống biến đổi khí hậu, đồng thời với việc đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng. Tuyên bố cũng nhấn mạnh mục tiêu dần loại bỏ than đá và xây dựng các nguồn năng lượng sạch và tái tạo "một cách công bằng về mặt xã hội". Lãnh đạo các nước đối tác tham dự hội nghị gồm Ấn Độ, Indonesia, Senegal, Nam Phi và Argentina cũng nhất trí với các mục tiêu này. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các nước đối tác tại Elmau, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28.6 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì hội nghị của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) để thảo luận về các vấn đề liên quan đến kế hoạch tổ chức và cơ cấu lại các cơ quan của đảng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thảo luận về vấn đề tăng cường “hướng dẫn theo định hướng chính sách liên quan đến công tác của Nhà nước và an ninh công cộng, các lĩnh vực tư pháp và kiểm sát”. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì hội nghị của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/TTXVN

Truyền thông địa phương đưa tin sáng 28.6 (theo giờ Việt Nam), ít nhất 40 người được tìm thấy trong tình trạng đã thiệt mạng bên trong chiếc xe tải đầu kéo ở San Antonio, bang Texas (Mỹ). Kênh truyền hình KSAT của San Antonio dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết 42 người đã thiệt mạng bên trong chiếc xe tải. Chiếc xe này được tìm thấy bên cạnh đường ray tàu hỏa tại khu vực hẻo lánh ở ngoại ô phía Nam thành phố San Antonio. Trong ảnh: Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ điều tra tại hiện trường phát hiện thi thể người nhập cư trong một xe tải ở San Antonio, bang Texas. Ảnh: CNN/TTXVN

Ngày 28.6, Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc (CHA) thông tin Chương trình du lịch tham quan khu phức hợp Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũ) vào buổi tối sẽ chính thức được triển khai từ tháng 7 tới. Đây là lần đầu tiên Nhà Xanh đón khách thăm quan vào buổi tối kể từ khi khu vực này chính thức mở cửa cho công chúng vào ngày 10/5 vừa qua. Trong chuyến tham quan Nhà Xanh vào buổi tối, du khách sẽ được tham quan bên trong của tòa nhà văn phòng chính, bên ngoài của nhà khách Sangchunjae và khu vườn Nokjiwon. Trong ảnh: Khách thăm quan thích thú chụp ảnh trong khuôn viên Nhà Xanh. Ảnh: Anh Nguyên - TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.6