Sự kiện nổi bật ngày 28.9

28/09/2022 22:29

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số bạn bè Nhật Bản và đại diện người Việt Nam ở Nhật Bản đến chào... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 28.9.

TRONG NƯỚC


Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự các hoạt động của lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ ngày 26-28.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số bạn bè Nhật Bản và đại diện người Việt Nam ở Nhật Bản đến chào. Phát biểu tại các cuộc tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc về việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời; cho rằng sự ra đi của cố Thủ tướng Abe không chỉ là tổn thất to lớn của đảng Dân chủ Tự do (LDP), Chính phủ và nhân dân Nhật Bản mà còn là tổn thất không thể bù đắp đối với quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Với Việt Nam, cố Thủ tướng Abe Shinzo là người bạn lớn, thân thiết, tận tâm vun đắp và đã có những quyết sách đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển vượt bậc trong những năm qua. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, nguyên Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) Toshihiro Nikai; cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và các nghị sỹ của Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 28.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến với 8 địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên để đánh giá công tác ứng phó và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả của cơn bão số 4. Kết thúc cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, khen ngợi, các tỉnh, thành phố; các cơ quan khí tượng thủy văn, công an, quân đội, báo chí chủ động vào cuộc tích cực, quyết liệt phòng, chống bão số 4, nhờ đó giảm thiểu mức thấp nhất về người, tài sản của nhân dân. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ mất mát, khó khăn đối với những người, gia đình có người bị thương, bị thiệt hại về tài sản do bão. Thủ tướng lưu ý, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học sinh sớm trở lại trường học; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào phải chịu đói, rét, không có chỗ ở; không để bùng phát dịch bệnh sau bão, lũ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang –TTXVN


Ngày 28.9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là chương trình trọng điểm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2022). Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa với các đại biểu tham quan Trưng bày sách tại hội thảo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 28.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế đoạn kè biển tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và thăm hỏi, động viên người dân đang tránh trú bão tại phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người lợp lại nhà, nhanh chóng thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân tại các khu di dân, sơ tán tránh bão. Ảnh: Tường Vi - TTXVN


Ngày 28.9, Đoàn đại biểu Thành ủy thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) hội đàm trực tuyến với đoàn đại biểu Thành ủy thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng trao đổi một số vấn đề thúc đẩy hợp tác 2 địa phương, liên quan đến phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 qua biên giới, đảm bảo an toàn khu vực cửa khẩu, lối mở (khu chợ biên mậu); vấn đề khôi phục hoạt động du lịch quốc tế và đi lại của cư dân biên giới qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở hai địa phương…Trong ảnh: Đoàn đại biểu Thành ủy thành phố Móng Cái tham dự hội đàm trực tuyến. Ảnh: Văn Đức - TTXVN


Trong 2 ngày 27- 28.9, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân quận Lê Chân (Hải Phòng) tiến hành xét xử vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1971, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền và bị cáo Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1979, nguyên thủ quỹ trường THCS Ngô Quyền. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương 42 tháng tù giam, Nguyễn Thị Huế 18 tháng tù giam. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân) tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 28.9, nhân chuyến thăm Nhật Bản tham dự Lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, trong đó hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí thúc đẩy tiến trình cải thiện và xây dựng “quan hệ lành mạnh” Nhật-Hàn. Đây là lần đầu tiên hai vị thủ tướng của Hàn Quốc và Nhật Bản trao đổi trực tiếp kể từ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào hồi tháng 5. Cuộc gặp diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Kishida cùng với Tổng thống Yoon Suk-yeol có cuộc tiếp xúc bên lề Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) và bày tỏ quyết tâm phát triển quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc dựa trên “mối quan hệ hợp tác hữu nghị” song phương từ năm 1965. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (phải) và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo tại cuộc gặp ở Tokyo. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 28/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông tin, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân nước này Kim Gunn đã tham dự và trình bày về “đề xuất táo bạo” (tức chính sách phi hạt nhân hóa Triều Tiên) của chính phủ Hàn Quốc trong cuộc họp Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mở rộng (NAC+4) tại thành phố Brussels, Vương quốc Bỉ vào ngày 27.9 (giờ địa phương). Cuộc họp do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chủ trì, có sự tham gia của tổng cộng 36 quốc gia, bao gồm 30 nước thành viên NATO, các nước dự kiến gia nhập như Thụy Điển, Phần Lan và 4 nước đối tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc). Trong ảnh: Phó tổng thư ký NATO Mircea Geoana (ngoài cùng bên trái) và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Gunn (ngoài cùng bên phải) tại NAC+4. Ảnh: Anh Nguyên – TTXVN


Số ca mắc sốt xuất huyết tại Pakistan đang tiếp tục gia tăng sau khi bùng phát thêm một ổ dịch mới. Giới chức y tế Pakistan tối 27/9 thông báo, trong 24 giờ qua, tỉnh Sindh ở miền Nam ghi nhận thêm 436 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó thành phố Karachi - thủ phủ của tỉnh, ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 254 ca. Như vậy, từ đầu năm đến nay tỉnh Sindh đã phát hiện tổng cộng 8.785 ca sốt xuất huyết, riêng tháng 9 đến nay đã là 6.216 ca. Trong ảnh: Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được điều trị tại bệnh viện ở Lahore, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN


Chiều 27.9 (giờ địa phương), một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài trường trung học Roxborough ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương. Theo giới chức bang Pennsylvania, vụ nổ súng xảy ra sau khi vừa kết thúc một trận bóng đá tại đây. Cảnh sát cho biết một số đối tượng đã điều khiển một xe cơ giới, tấn công nhóm học sinh đi qua sân bóng và nổ súng. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng bên ngoài trường trung học Roxborough ở Philadelphia, Mỹ. Ảnh: Inquirer/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 28.9