Sự kiện nổi bật ngày 29.1

29/01/2023 22:30

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai là một trong những sự kiện nổi bật ngày 29.1.

TRONG NƯỚC



Trong chương trình kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia những ngày đầu năm mới, sáng 29.1 (tức mồng 9 tháng giêng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai. Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các hạng mục, cơ sở vật chất khu tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Đến hẹn lại lên, cứ vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng giêng, chợ Viềng lại được tổ chức thu hút đông đảo du khách và nhân dân các vùng lân cận. Đây là phiên chợ truyền thống đặc sắc của nền văn minh lúa nước mỗi năm chỉ họp một lần duy nhất đón du khách tấp nập kéo về để “mua may, bán rủi”, những vận dụng chủ yếu là dùng cho sản xuất nông nghiệp, các loại cây giống, cây cảnh, thịt bê... và cầu cho một năm may mắn, buôn bán hanh thông, mùa màng bội thu. Trong ảnh: Gian hàng bày bán các đồ dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp được nhiều du khách quan tâm. Ảnh: Công Luật - TTXVN



Ngày 29.1 (mùng 8 tháng giêng), tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2023. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của tỉnh Hòa Bình, đã trở thành nét sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về của người Mường Hòa Bình. Lễ hội cũng là dịp để người dân xứ Mường bày tỏ lòng kính trọng các vị thần đã lập ra Mường và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi phát triển, cuộc sống tốt đẹp, bình yên, hạnh phúc. Trong ảnh: Bà con người dân tộc Mường thực hiện nghi lễ xuống đồng để mở đầu cho một năm mới làm ăn thịnh vượng. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN



Ngày 29.1, tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh đập Đồng Cam. Trải qua gần 100 năm hoạt động, đập Đồng Cam vẫn được xem là hình mẫu về kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ nông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Không chỉ thế, đây còn là một danh lam thắng cảnh nổi bật trên sông Ba với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, hấp dẫn của tỉnh Phú Yên. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao bằng xếp hạng di tích đập Đồng Cam. Ảnh: TTXVN



Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 285 tờ khai hải quan thông quan qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành). Trong đó, 183 tờ khai hàng xuất khẩu với số lượng 6.452 tấn (thanh long, dưa hấu, chuối, mít…), 102 tờ khai hàng nhập khẩu với số lượng 2.779 tấn (rau, củ, quả các loại). Tổng kim ngạch hàng hóa xuất – nhập khẩu đạt hơn 3 triệu USD, tổng số thu thuế xuất - nhập khẩu đạt 108 triệu đồng. Trong ảnh: Hoạt động xuất nhập khẩu nhộn nhịp qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN



Ngày 29.1, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) khiến 2 người bị thương nặng. Theo đó, vào khoảng 6 giờ 5 ngày 29.1, tại km172+080 thuộc địa phận xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, xe ô tô Tucson BKS 88A- 48944 lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai không làm chủ tốc độ đã va chạm vào đuôi xe tải BKS 98C - 20603. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: TTXVN



Đến trưa 29.1, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành lặn dưới sông Cà Ty (thành phố Phan Thiết - Bình Thuận) để tìm kiếm ông N.X. (sinh năm 1970, trú tại thành phố Phan Thiết). Theo thông tin ban đầu, vào tối 27.1, ông N.X. làm nhiệm vụ bảo vệ cho một vựa cá ở Cảng cá Phan Thiết thuộc khu phố 7, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Đến rạng sáng 29.1, người nhà phát hiện ông N.X. đã hết ca trực những chưa về nên đến tìm. Theo camera an ninh ghi nhận lại, trước khi xảy ra sự việc, ông N.X. có ngồi trực tại vựa cá rồi đi ra phía sông Cà Ty nhưng sau đó không thấy quay trở về. Nhiều nghi vấn ông bị trượt chân rớt xuống sông. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan, xác định nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm ông N.X. nghi mất tích tại sông Cà Ty (thành phố Phan Thiết- Bình Thuận). Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Nhận lời mời của Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị quốc tế có chủ đề “Vì sự cân bằng thế giới” lần thứ V tại thủ đô La Habana. Trong ảnh: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Lê Anh Tuấn phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Phương - TTXVN



Ngày 29.1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã phát biểu tại lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023 và bày tỏ tin tưởng rằng ASEAN “vẫn quan trọng và phù hợp với người dân, khu vực và thế giới”, đồng thời hy vọng hiệp hội này sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: “ASEAN sẽ tiếp tục có khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế và tầm quan trọng của mình với tư cách là tâm điểm tăng trưởng toàn cầu”. Trong ảnh: Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) phát biểu khởi động Năm Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023 với chủ đề "ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng". Ảnh: Hữu Chiến - TTXVN



Tính đến chiều 29.1, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 664 người khác bị thương trong trận động đất có độ lớn 5,9 tại tỉnh Tây Azarbaijan ở Tây Bắc Iran. Theo Tân Hoa xã, Trung tâm Địa chấn Iran cho biết, một số dư chấn đã xảy ra sau trận động đất chính, trong đó có dư chấn mạnh 4,2 độ. Trận động đất đã gây mất điện tại hạt Khoy, được xác định là tâm chấn. Ước tính mức độ thiệt hại sau trận động đất này là rất nghiêm trọng. Trong ảnh: Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở tỉnh Tây Azarbaijan, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.1