Sự kiện nổi bật ngày 29.4

29/04/2021 18:17

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 12; Xây dựng một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù, giá trị cao, thương hiệu mạnh... là những sự kiện nổi bật ngày 29.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 29.4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật”; Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” và Đề án “Các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật”. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng vừa có Thông báo số 18/TB-UBBC về việc công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hải Phòng theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27.4.2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Cụ thể, Ủy ban Bầu cử thành phố công bố danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của thành phố để bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là 1 trong số 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội của Trung ương được giới thiệu ứng cử tại TP Hải Phòng.  Đơn vị bầu cử số 3 tại Hải Phòng, nơi Chủ tịch Quốc hội ứng cử, bao gồm các quận Kiến An, Dương Kinh và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 5, tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, ngày 13.4. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021), 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2021), sáng 29.4.2021, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu cùng Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Đoàn đại biểu Quân khu 7, Quân đoàn 4 đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Đoàn đại biểu viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (Lạc Cảnh, quận Thủ Đức). Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021), ngày 29.4, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 54 mẹ và trao Huân chương Độc lập cho 22 gia đình có nhiều liệt sĩ, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để ghi nhận công lao đóng góp của các gia đình có công với cách mạng trên toàn tỉnh, Kiên Giang đã tổ chức 8 đợt lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tính đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang có 1.744 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự này, có 65 gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng. Trong ảnh: Truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Trong 3 ngày từ 26 - 28.4, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2021. Với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên, chuyến kiểm tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng có lợi. Trong ảnh: Tàu CSB 8003 của  Cảnh sát biển Việt Nam và tàu CSB 4203 của Cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra theo đội hình song song trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ. Ảnh: TTXVN

Ngày 29.4, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tổ chức lễ phát hành bộ tem “Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19”. Bộ tem có khuôn khổ 32 x 43(mm) do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng tại 63 Bưu điện tỉnh, thành phố và được lưu hành rộng rãi tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới. Bên cạnh việc phát hành bộ tem, Bưu điện Việt Nam cũng đưa ra các sản phẩm cùng chủ đề: phong bì FDC, bưu thiếp, tem cá nhân… Trong ảnh: Bộ tem “Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19” mới được phát hành. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ngày 29.4, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố 37 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, lệnh bắt tạm giam 18 bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 19 bị can. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ cuối tháng 10.2020 đến ngày 14.11.2020, 37 đối tượng nói trên đã vào tiểu khu 618-622 khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ có tổng khối lượng quy tròn 43 m3 chủ yếu gỗ Căm xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Kar tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định. Trong ảnh: Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng phá rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk). Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 29.4, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng dự. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định định hướng phát triển nông nghiệp trong những năm tới là nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ngành nông nghiệp phải đặt ra những mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Trong 5-10 năm tới phải xây dựng một số sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc thù, giá trị cao, thương hiệu mạnh, lan tỏa trong thị trường trong và ngoài nước. Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phải có những giải pháp đột phá, trọng tâm, trọng điểm. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 29.4, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng tổ chức các sự kiện biểu diễn nghệ thuật, lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân ra khỏi địa bàn tỉnh vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 khi quay trở về bắt buộc phải khai báo y tế; nếu có một trong các biểu hiện ho, sốt, khó thở... phải báo với cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn. Xử lý nghiêm các cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong ảnh: UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý việc cách ly y tế tập trung tại khách sạn đối với người lao động nước ngoài và thân nhân vào cách ly tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thế Anh


Ngày 29.4, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đi kiểm tra 3 khách sạn: Nam Cường, Purple Lotus và Kim Sơn (cùng ở TP Hải Dương) về thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế tập trung. Đồng chí nhắc nhở các khách sạn phải thực hiện nghiêm phương án cách ly đã đề ra, không để xảy ra việc người cách ly giao lưu, tụ tập. Mỗi khách sạn phải bố trí ít nhất một phòng cho lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tăng cường rà soát lại phương án cách ly cho người nhập cảnh của các khách sạn, yêu cầu bảo đảm an toàn là số 1, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan. Hiện Hải Dương có 10 khách sạn được trưng dụng làm nơi cách ly y tế tập trung, gồm 8 khách sạn ở TP Hải Dương, 2 khách sạn ở TP Chí Linh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng kiểm tra tại khách sạn Nam Cường. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


"Nước Mỹ đã sẵn sàng cất cánh. Giờ đây, chỉ sau 100 ngày, tôi có thể thông báo rằng nước Mỹ một lần nữa đang tiến lên, biến nguy cơ thành khả năng, biến khủng hoảng thành cơ hội và biến thất bại thành sức mạnh". Đây là khẳng định được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp toàn thể của Quốc hội nước này tối 28.4.2021 (theo giờ Mỹ), qua đó nêu bật những thành tựu đạt được sau gần 100 ngày kể từ khi ông lên nắm quyền. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội ở Washington, DC., tối 28.4.2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 28.4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, trong đó thống nhất thiết lập cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng 2+2 giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại cuộc họp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok (Nga), ngày 5.9.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tối 28.4, một phụ nữ 51 tuổi đã bị bắt giữ do tình nghi có liên quan tới cái chết của 4 người và một người bị thương nặng tại bệnh viện Oberlin-klinik ở TP Potsdam, gần Thủ đô Berlin của Đức. Theo một phát ngôn viên cảnh sát, những người thiệt mạng nhiều khả năng do đã bị "tác động bạo lực" và đối tượng 51 tuổi bị bắt là nghi can chính. Hiện chưa có thông tin về động cơ của vụ giết người. Ủy ban điều tra đã xem xét vụ việc. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại hiện trường phát hiện thi thể các nạn nhân tại bệnh viện ở TP Potsdam, gần Thủ đô Berlin, Đức ngày 28.4.2021. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 29.4