Sự kiện nổi bật ngày 30.1

30/01/2023 22:15

Sáng 30.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những sự kiện nổi bật trong ngày 30.1.

TRONG NƯỚC 

Tiếp tục chương trình kiểm tra, đôn đốc triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong những ngày đầu năm mới, sáng 30.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Cũng trong sáng 30.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm Khu tái định cư quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Khu tái định cư có diện tích 10,8 ha, phục vụ di dời, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hiện đã cơ bản hoàn thành đón người dân vào ở. Trong ảnh:Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 Sáng 30.1, tại thôn Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023 do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi công dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Chiều 30/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Tuyên Quang về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia trồng cây tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 30.1 (tức ngày Mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương, khai xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước. Lễ dâng hương khai Xuân là nghi thức được tổ chức thường niên với ý nghĩa hướng về cội nguồn tiên tổ, tri ân công đức các bậc tiên đế, các đức vua anh minh, các bậc hiền tài có công với nước, đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống của Thăng Long - Hà Nội. Trong ảnh: Đội tế nam thực hiện nghi thức tế tại Lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Đinh Thuận – TTXVN

Ngày 30.1, (mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão) UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đền Thác Bà, khai mạc Lễ hội Đền Thác Bà Xuân Quý Mão 2023. Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đã được khẳng định, ngày 28/12/2004, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định xếp hạng đền Thác Bà (thị trấn Thác Bà) là di tích cấp tỉnh. Ngày 18/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1905 công nhận đền Thác Bà là di tích quốc gia thuộc di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Thác Bà. Trong ảnh: Những nghi thức tại Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đền Thác Bà. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Ngày 30.1, UBND huyện Tuy An phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên tổ chức Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng. Đây là lễ hội được tổ chức vào ngày 9 tháng Giêng hằng năm tại Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An). Hội đua ngựa Gò Thì Thùng năm nay có sự tham gia của 32 con ngựa, phần lớn là ngựa cái chuyên thồ nông sản. Các "kỵ sĩ" chủ yếu là nông dân tại địa phương. Hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh đến xem, cổ vũ trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày đầu Xuân mới. Trong ảnh: Các kỵ sỹ trên chặng đua. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Vào lúc 0h30 phút ngày 30.1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công an huyện Mỹ Xuyên bất ngờ ập vào căn nhà không số, trên đường vào Làng Điện lực thuộc ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, bắt quả tang 10 đối tượng đang sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 bịch ma túy tổng hợp, 18 viên thuốc lắc và một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an Sóc Trăng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tang vật sử dụng ma túy thu giữ tại chỗ. Ảnh: TTXVN 


QUỐC TẾ 


Ngày 29.1, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế bạo lực và giảm leo thang căng thẳng, sau các vụ xung đột liên tiếp những ngày qua khiến hàng chục người của hai bên thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho biết nước này đang theo dõi sát tình hình và kêu gọi các bên, đặc biệt là Israel, cần bình tĩnh và không để bạo lực vượt tầm kiểm soát. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell bày tỏ "vô cùng lo ngại trước những căng thẳng đang gia tăng tại Israel và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng", đồng thời kêu gọi hai bên khởi động lại quan hệ hợp tác an ninh như một thành tố quan trọng nhằm ngăn chặn bạo lực tiếp diễn. Trong ảnh: Người biểu tình Palestine tập trung tại thành phố Gaza, phản đối vụ binh sĩ Israel sát hại ít nhất 9 người Palestine ở Khu Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN

Từ ngày 30.1, Hàn Quốc chính thức bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong hầu hết các không gian công cộng trong phòng kín. Tuy nhiên, người dân vẫn buộc phải đeo khẩu trang khi ở trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cơ sở y tế. Như vậy, Chính phủ Hàn Quốc đã chấm dứt quy định đeo khẩu trang đã được áp dụng suốt 27 tháng qua nhằm để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Người dân hoan nghênh quyết định trên, cho rằng đây là động thái cần thiết để khôi phục cuộc sống bình thường. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang tại một ga tàu điện ngầm ở phía Tây Seoul, Hàn Quốc ngày 29.1.2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tính đến ngày 29.1, thành phố New York đã trải qua 326 ngày không có tuyết rơi, phá kỷ lục về đợt tuyết muộn nhất trong mùa Đông từng được thiết lập cách đây 50 năm. Đó là năm 1973, khi trận tuyết đầu tiên của mùa Đông rơi vào ngày 29.1. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), trong tuần từ 30.1-4.2 vẫn sẽ không có tuyết. Kỷ lục về số ngày mùa Đông không tuyết cũng được xác lập tại nhiều thành phố ở Bờ Đông khác của Mỹ như Baltimore, Philadelphia và thủ đô Washington. Trong ảnh: Tuyết rơi ở New York City ngày 2.2.2021 (ảnh trên) và thành phố không có tuyết cho đến ngày 25.1.2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội đồng thành phố Auckland (New Zealand) cho biết thành phố đang bị lũ lụt tàn phá này có thể sẽ phải hứng chịu các trận mưa lớn hơn trong những ngày tới. Bốn người đã thiệt mạng và thiệt hại đã lên tới hàng triệu đô la kể từ khi lũ lụt tấn công thành phố lớn nhất này của New Zealand hôm 27/1. Thành phố Auckland và khu vực Waitomo ở phía Nam vẫn đang áp dụng tình trạng khẩn cấp.Trong ảnh: Một tuyến phố bị ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Auckland, New Zealand. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 30.1