Sự kiện nổi bật ngày 30.11

30/11/2021 21:39

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn cấp cao ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì sự phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 30.11.

 TRONG NƯỚC


Sáng 30.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn cấp cao ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì sự phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm. Chiều 30.11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số chủ trì họp Phiên thứ nhất của Uỷ ban Chuyển đổi số. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự phiên khai mạc Diễn đàn cấp cao ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì sự phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Sáng 30.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu về chính sách tài chính, tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị về việc Đảng Đoàn quốc Hội triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và nhóm chuyên gia về chính sách tài chính, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế . Ảnh: TTXVN.


Ngày 30.11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ VI Hội Khuyến học Việt Nam, do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa V, làm Trưởng đoàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Hội các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước mong muốn, Hội khuyến học Việt Nam ngày càng phát triển hơn, tiếp tục xứng đáng với trọng trách Đảng, Nhà nước, xã hội giao phó. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN.


Ngày 30.11, tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức lễ công bố chương trình gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn Thương mại Điện tử Jd.com. Đây là một trong những chương trình hợp tác về Thương mại điện tử cấp Chính phủ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc nhằm hỗ trợ phát triển và thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam ra thị trường nước ngoài thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới hiệu quả hơn. Trong ảnh: Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt xuất khẩu qua chương trình gian hàng quốc gia Việt Nam. Ảnh: Trần Việt - TTXVN.


Tối 29.11 (theo giờ địa phương), Lễ khai trương đường bay thẳng thường lệ Việt-Mỹ đã diễn ra tại Sân bay San Francisco, bang California, Mỹ. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một hãng hàng không Việt Nam khai thác đường bay thẳng tới Mỹ. Trước đó, sáng 29.11, chuyến bay mang số hiệu VN98 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh tại sân bay San Francisco (Mỹ), trở thành chuyến bay lịch sử đánh dấu sự kiện đường bay thẳng thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) lúc 20 giờ 57 ngày 28.11 và hạ cánh tại sân bay San Francisco lúc 19 giờ 42 ngày 28.11 (giờ địa phương, tức 10 giờ 42 sáng ngày 29.11 giờ Việt Nam). Trong ảnh: Cắt băng khánh thành đường bay thẳng thường lệ Việt-Mỹ. Ảnh: Thu Huyền -  TTXVN.


Ngày 30.11, các lực lượng chức năng thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khẩn trương sơ tán 14 người dân bị mắc kẹt tại tổ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Đây là khu vực được xem là “rốn lũ” vì thường xuyên bị cô lập mỗi khi mưa lớn. Quá trình triển khai lực lượng và phương tiện gặp nhiều khó khăn vì địa hình ở khu vực này không bằng phẳng, nhiều dây điện, cây cối và tường rào bên dưới, có chỗ sâu chỗ cạn, chỗ nước chảy xiết, các lực lượng phải sử dụng cả phương tiện thô sơ và phương tiện chuyên dụng để tiến hành cứu người bị nạn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân vùng lũ và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Quang Thái-TTXVN.


Ngày 30.11, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, điều tra, xử lý nghiêm các vụ chặt phá rừng trái phép tại huyện Kong Chro. Trước đó, ngày 25.11 đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện có 12 cây gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu 734, lâm phần do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Chư Grey, huyện Kong Chro (Gia Lai). Công an huyện Kong Chro đang củng cố hồ sơ, khởi tố hình sự đối với vụ việc; điều tra, xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hiện trường vụ khai thác trái phép gần 85 m3 gỗ tại tiểu khu 734, lâm phần do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Chư Grey, huyện Kong Chro (Gia Lai). Ảnh: TTXVN.


Sáng 30.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai thông tin, tiếp tục thực hiện chuyên án A721 chống tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ, lực lượng phòng, chống tội phạm, ma túy của đơn vị đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 180.000 viên ma túy. Như vậy, chỉ sau 15 giờ phá chuyên án A721, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin, Ban chuyên án tiếp tục triển khai đội hình tại đường Hàm Nghi, thuộc Tổ 10, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật của Chuyên án A721. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH


Chiều 30.11, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 7 Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND tỉnh khóa XVII; kết quả tiến độ các nội dung công việc của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh tầm quan trọng của Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII và thống nhất tổ chức kỳ họp trong 3 ngày từ  6-8.12.2021. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh giao các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tập trung thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp, bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Việc thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn cần tránh đầu tư nhỏ lẻ, chưa thực sự cần thiết; ưu tiên đầu tư công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, có ý nghĩa lớn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, những công trình thực sự cần thiết và chủ động bố trí được nguồn lực thực hiện. Quy định phân bổ vốn đầu tư công cần công bằng giữa các địa phương, tránh dồn nguồn lực vào số ít địa phương... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thứ 7 Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Ngày 29.11, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC) đã khai mạc tại thủ đô Dakar của Senegal, trong đó hai bên khẳng định mục tiêu tăng cường hợp tác vì sự thịnh vượng của người dân các nước châu Phi và Trung Quốc. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 29-30.11, theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết cung cấp thêm cho châu Phi 1 tỷ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 600 triệu liều dưới hình thức viện trợ và 400 triệu liều dưới hình thức hợp tác sản xuất. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC) theo hình thức trực tuyến. Ảnh: THX/TTXVN.


Đại sứ Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov ngày 29.11cho hay những cuộc gặp đầu tiên trong vòng đàm phán mới của Ủy ban chung (gồm Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức) nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đã kết thúc và khởi đầu “một cách thành công mỹ mãn”. Đồng quan điểm với đại diện của Nga, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran - ông Ali Bagheri Kani - cũng bày tỏ lạc quan về những cuộc gặp đầu tiên. Theo quan chức này, các bên tham dự vòng đàm phán mới nhất trí rằng chương trình nghị sự sẽ tập trung vào việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Tehran. Trong ảnh: Toàn cảnh vòng đàm phán mới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại Vienna, Áo. Ảnh: REUTERS/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.11