Sự kiện nổi bật ngày 30.3

30/03/2023 22:40

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 30.3.

TRONG NƯỚC

Ngày 30.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10.6.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình bày nội dung Tờ trình. Bộ Chính trị thảo luận và cho rằng, trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI, đổi mới và phát triển chính sách xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta với tinh thần tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Sáng 30.3, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp Phiên toàn thể lần thứ 13 để thẩm tra, dự kiên Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Buổi chiều, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp tục họp Phiên toàn thể lần thứ 13 để thẩm tra, Tờ trình của Chính phủ về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp chiều 30.3. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày 30.3, tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Đây là dự án sản xuất hydro có quy mô lớn nhất hiện nay và cũng là dự án sản xuất hydro xanh từ nguồn năng lượng tái tạo đầu tiên được đầu tư tại Việt Nam. Nhà máy do Công ty cổ phần TGS Trà Vinh Green Hydrogen (thành viên Tập đoàn The Green Solutions) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích đất khoảng 21 ha với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động (dự kiến sau khoảng 2 năm), quy mô sản xuất của nhà máy mỗi năm đạt khoảng 24.000 tấn hydro và 195.000 tấn oxy; giải quyết việc làm cho khoảng 300 - 500 lao động địa phương, đóng góp đáng kể vào ngân sách của tỉnh. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm nút khởi công dự án. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Trong hai ngày 29 và 30.3, siêu tàu container M/V OOCL SPAIN đã cập cảng Gemalink (cụm cảng Cái Mép -Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và hoàn tất quá trình xếp dỡ hàng hóa. Đây là một trong những siêu tàu lớn nhất thế giới và tàu container lớn nhất từ trước đến nay cập hệ thống cảng Việt Nam. Trong ảnh: Siêu tàu container M/V OOCL SPAIN vào cảng Gemalink (cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, từ ngày 28.4 đến 4.5.2023, Hãng hàng không Vietjet sẽ tăng 70 nghìn chỗ cung ứng trên các đường bay, với dự kiến 330 chuyến bay (tăng 20% so với thường lệ). Số lượng chỗ tăng chủ yếu trên các đường bay trục, du lịch kết nối Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hoá, Buôn Mê Thuột, Pleiku. Trong ảnh: Hành khách làm thủ tục checkin tại kiot của Vietjet tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ngày 30.3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc gần 50 đối tượng tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại địa bàn xã Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội), Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 26 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ cùng hung khí. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 30.3, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) năm 2023 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Bác Ngao, tỉnh Hải Nam (miền Nam Trung Quốc). Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng các quan chức Chính phủ, học giả từ nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đã tham dự buổi lễ. Hội nghị BFA 2023 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 28-31.3, với chủ đề “Một thế giới không chắc chắn: Đoàn kết và hợp tác để phát triển giữa những thách thức”. Trong ảnh: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tin ngày 30.3, Đan Mạch đã hoàn tất việc trục vớt một vật thể bí ẩn, được cho là phao khói, gần đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) bị hư hại dưới đáy biển Baltic. Thông báo cho biết, vật thể được trục vớt ở độ sâu 73 m với sự hỗ trợ và giám sát của quân đội Đan Mạch. Đánh giá sơ bộ cho thấy vật thể hình trụ này, cao khoảng 40 cm, được cho là một phao khói rỗng và được sử dụng để đánh dấu quang học. Vật thể này không tiềm ẩn nguy cơ về an toàn. Trong ảnh: Vật thể hình trụ được phát hiện gần đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 dưới biển Baltic (trái) và sau khi được trục vớt (phải). Ảnh: TTXVN

Ngày 30.3, nhà chức trách địa phương thông báo ít nhất 31 người thiệt mạng trong vụ cháy phà chở khoảng 250 hành khách và thủy thủ đoàn ở miền Nam Philippines. Theo Tỉnh trưởng tỉnh Basilan, Jim Hataman, phà MV Lady Mary Joy 3 bốc cháy vào khoảng nửa đêm 29.3 ngoài khơi tỉnh Basilan khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Zamboanga ở miền Nam tới thị trấn Jolo ở tỉnh Sulu. Nhiều người trên phà đã nhảy xuống biển để tìm cách thoát thân và không may chết đuối. Lực lượng bảo vệ bờ biển, tàu hải quân và các tàu, phà gần hiện trường đã tới ứng cứu, vớt được nhiều người. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn vẫn được triển khai để tìm khoảng 7 người khác còn mất tích. Trong ảnh: Lực lượng phòng vệ bờ biển Philippines dập lửa tại hiện trường vụ cháy phà chở khách ở khu vực đảo Baluk-Baluk thuộc thị trấn Hadji Muhammad, tỉnh Basilan. Ảnh: TTXVN

Báo chí Lào số ra ngày 30.3 đưa tin nhiều trường học tại Lào đã phải đóng cửa do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao chưa từng thấy do việc người dân đốt nương và các đám cháy rừng ở nhiều nơi trên cả nước gây ra. Trong ảnh: Thủ đô Viêng Chăn (Lào) bị ô nhiễm khá nặng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 30.3