Sự kiện nổi bật ngày 30.5

30/05/2023 21:30

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn 70 đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long là các thương binh, bệnh binh, người từng bị tù đày, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, thân nhân liệt sỹ và gia đình người có công...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 30.5

TRONG NƯỚC


Ngày 30.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn 70 đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long là các thương binh, bệnh binh, người từng bị tù đày, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, thân nhân liệt sỹ và gia đình người có công. Bày tỏ xúc động gặp gỡ các đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long tại Phủ Chủ tịch, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đại biểu và khẳng định, Đảng, Nhà nước và dân tộc mãi mãi ghi nhớ công lao của các Anh hùng Liệt sỹ các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Chủ tịch nước mong muốn người có công Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của quê hương địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra những người con ưu tú như Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Nhà khoa học Trần Đại Nghĩa…, tiếp tục góp công, góp sức vào sự nghiệp phát triển quê hương Vĩnh Long anh hùng. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023, ngày 30.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, kiểm tra công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục trẻ em thiệt thòi ở thành phố Hà Nội là Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; đại diện lãnh đạo Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và UBND TP Hà Nội. Trong ảnh:  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Phổ thông dân lập Herman Gmeiner. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 30.5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận và về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp chiều 30.5. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa thông tin về kết quả dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2023 diễn ra tại Trung Quốc của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 6 thí sinh đều đoạt huy chương, gồm: 4 học sinh Nguyễn Đức Thắng (lớp 11, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Đăng Khoa (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Phạm Công Minh (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trần Xuân Bách (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt huy chương Bạc; 2 học sinh Lê Ngọc Bảo Anh (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng) và Trần Vinh Khánh (lớp 12, Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cùng đạt huy chương Đồng. Trong ảnh: 6 thí sinh đạt giải Tin học Châu Á Thái Bình Dương với 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng. Ảnh: TTXVN


Trong 5 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước xuất siêu 9,8 tỷ USD. Theo đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 262 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 136 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 126,37 tỷ USD. Trong ảnh: Hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tân Cảng Cát Lái, TP Thủ Đức, TPHồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN


Chiều 30.5, tại Km 61+456 thuộc cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: TTXVN


Ngày 30.5, Phòng cảnh sát ma tuý, công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa đột kích một quán Karaoke trên địa bàn thị xã Bình Long, phát hiện 41 đối tượng đối tượng đang bay lắc tập thể bằng ma tuý. Trước đó, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán karaoke Victory (IDOL2) tại địa chỉ tổ 5, khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long. Qua kiểm tra, phát hiện có 3 phòng hát đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Test nhanh với 50 khách và nhân viên có mặt tại đây, phát hiện 41 người dương tính với ma túy. Trong ảnh: Hiện trường tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Sáng 30.5, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-16, đưa 3 phi hành gia của nước này lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Nhóm 3 phi hành gia này sẽ tiến hành các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu kéo dài 5 tháng trên Thiên Cung, tiếp quản công tác từ các đồng nghiệp thuộc sứ mệnh Thần Châu-15, sau khi họ kết thúc nhiệm vụ 6 tháng làm việc tại đây. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-16 rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Đã có 9 người bị thương trong vụ xả súng sáng 30.5 (giờ Việt Nam) tại lối đi bộ dọc bãi biển Hollywood thuộc bang Florida của Mỹ. Người phát ngôn cảnh sát Deanna Bettineschi cho biết các nạn nhân trúng đạn gồm 4 trẻ trong độ tuổi từ 1-17 và 5 người từ 25-65 tuổi. Vụ xả súng xảy ra sau một cuộc ẩu đả. Cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng và đang truy tìm các nghi phạm khác. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Hollywood thuộc bang Florida, Mỹ. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN


Ngày 30.5, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết đã lỗ trên giấy tờ 157,1 tỷ yen (1,1 tỷ USD) khi nắm giữ trái phiếu chính phủ với số lượng cao kỷ lục trong tài khóa 2022. Đây là lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua, BOJ đối mặt với khoản lỗ như vậy sau khi đẩy mạnh mua trái phiếu để giữ lợi suất thấp bất chấp xu hướng thắt chặt tiền tệ toàn cầu. Lỗ trên giấy tờ, hay còn gọi là lỗ chưa thực hiện, là lỗ khi khoản đầu tư chưa được hiện thực hóa bằng tiền. Trong ảnh: Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 30.5