Sự kiện nổi bật ngày 30.9

30/09/2022 22:45

Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 02 Đề án của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2022: Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 30.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 30.9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 02 Đề án của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2022: Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”(gọi tắt là Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (gọi tắt là Đề án 939). Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí đại diện các bộ, ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ 63 tỉnh, thành phố tham gia Hội nghị. Trong ảnh: Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ngày 30.9, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”. Tuần lễ diễn ra từ ngày 1-7/10, với nhiều hoạt động được tổ chức đồng loạt ở các địa phương. Trong đó, đẩy mạnh tuyên tuyền bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa học tập suốt đời đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Nhà Bè trao Giấy khen của huyện cho đại diện 21 hộ dân tiêu biểu trong học tập suốt đời. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

Ngày 30.9, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Tranh biện tiếng Anh cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc năm 2022. Trải qua các vòng thi trên toàn quốc tiến hành từ tháng 6/2022 đến nay, 4 đội xuất sắc nhất lọt vào Vòng chung kết gồm: Hòa Bình, Đoàn khối các Cơ quan Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận. Kết quả, Đoàn khối các Cơ quan Trung ương giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội Hòa Bình; 2 đội Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận đồng giải Ba. Trong ảnh: Trao giải Nhất cho đội Đoàn khối các Cơ quan Trung ương. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ngày 30.9, tại Khu công nghiệp Bình Hoà (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre An Giang tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy công nghệ may mặc Spectre An Giang. Dự án được khởi công xây dựng đầu năm 2021, có tổng diện tích xây dựng trên 38.000m2, tổng vốn đầu tư 253 tỷ đồng (tương đương 11 triệu USD) với 100% vốn đầu tư nước ngoài từ nhà đầu tư Đan Mạch. Nhà máy thực hiện nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm may mặc công nghệ cao, công suất đạt 2 triệu sản phẩm/năm. Đi vào hoạt động, nhà máy giải quyết việc làm cho gần 1.200 lao động tại địa phương. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (phải) và ngài Nicolai Prytz, Đại sức Đặc mệnh toàn quyền Đan Mạch tại Việt Nam tham quan Nhà máy. Ảnh: TTXVN 

Ngày 30.9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Tuyên Quang đồng loạt ra quân tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Qua kiểm tra tại 214 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường đã phát hiện 212 cơ sở vi phạm quy định về PCCC; một số cơ sở chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn hoạt động kinh doanh. Công an các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND cấp xã đã yêu cầu 212 cơ sở vi phạm tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót. Trong ảnh: Các lỗi vi phạm chủ yếu là chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống cung cấp nước chữa cháy trong nhà và ngoài nhà. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 (bão Noru), tại Nghệ An tính đến đầu giờ chiều 30/9 đã có 6 người chết và 1 người mất tích. Tại các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Thanh Chương có 13.500 nhà dân bị ngập lụt. Cùng với việc di dời người dân đến nơi an toàn, các địa phương đang chú trọng hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống, đảm bảo an sinh cho người dân trong vùng bị ngập. Trong ảnh: Lực lượng chức năng vận chuyển lương thưc, nước uống hỗ trợ người dân vùng bị ngập tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Ngày 30.9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành (ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) mức án tử hình về các tội: tham ô tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; buộc Thành bồi thường cho cho Công ty TNHH Pilmico Việt Nam số tiền đã chiếm đoạt còn lại là gần 215 tỷ đồng (trước đó đã trả được hơn 13 tỷ đồng); nộp số tiền thu lợi bất chính trên 3,4 tỷ đồng. Bị cáo Trần Văn Quang (ngụ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) phải chịu mức án 5 năm tù, Nguyễn Tấn Tài (ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) mức án 3 năm tù cùng về tội đánh bạc. Quang và Tài còn phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính lần lượt là hơn 82 tỷ đồng và gần 500 triệu đồng. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại phiên xét xử. Ảnh: Nhựt An – TTXVN

QUỐC TẾ 

Ba Lan ngày 29.9 thông báo nước này sẽ nhận được 288,6 triệu USD như một phần của chương trình "Viện trợ quân sự nước ngoài" của Mỹ. Đây là quyết định vừa được Quốc hội Mỹ chính thức thông qua. Viện trợ quân sự nước ngoài là một cơ chế viện trợ của Mỹ dành cho các đồng minh. Khoản viện trợ này có thể được cung cấp dưới hình thức cho vay không hoàn trả để mua các trang thiết bị của Mỹ, cũng như chi trả cho việc huấn luyện do các chuyên gia quân sự Mỹ thực hiện. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận "NIEDZWIEDZ-22" tại thao trường ở Nowa Deba, Đông Nam Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Cảnh sát Afghanistan cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 29 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cơ sở giáo dục ở thủ đô Kabul sáng 30/9.Theo người phát ngôn cảnh sát Khalid Zadran, vụ việc xảy ra khi học sinh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tại cơ sở giáo dục Kaj, nằm tại Dasht-e-Barchi, khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shiite trong cộng đồng người Hazara phía Tây thủ đô. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Abdul Nafy Takor cho biết lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường. Trên mạng Twitter, ông lên án vụ tấn công “tàn bạo và vô nhân tính” nhằm vào các mục tiêu dân thường. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển người bị thương tại hiện trường vụ đánh bom nhằm vào cơ sở giáo dục ở khu vực Dasht-e-Barchi, thủ đô Baghdad (Iraq). Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29.9, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết bão Ian đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 500 năm qua tại bang này, tàn phá các thành phố duyên hải, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh và cô lập các cộng đồng sinh sống trên đảo. Theo Thống đốc DeSantis, hơn 2 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện, nhất là ở hạt Lee. Hiện cơ quan chức năng đến nay mới nhận được thông báo về 2 người thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Ngoài ra, bão Ian còn phá hỏng cầu, đường bộ, làm đổ cây cối tại nhiều nơi của bang Florida. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt tại Naples sau khi bão Ian đổ bộ vào bang Florida, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.9