Sự kiện nổi bật ngày 3.10

03/10/2022 22:32

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 3.10.

TRONG NƯỚC 

Ngày 3.10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành Phiên khai mạc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Đến trưa 3.10, tại nhiều khu vực vùng hạ du 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn đang bị ngập lũ. Xã Thanh Xuân là một trong những vùng rốn lũ của huyện Thanh Chương, Nghệ An. Địa phương này vẫn đang bị ngập sâu từ 1-2m. Nhiều khu dân cư, nhà dân vẫn đang bị chia cắt, cô lập, phải đi thuyền mới có thể tiếp cận được. Theo thống kê đến 11h ngày 3/10, mưa lũ tại Nghệ An đã làm 8 người chết, vẫn còn 8.000 ngôi nhà bị ngập; hơn 1.300 hộ dân phải di dời; 158 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 1.200 ha rau, hoa màu bị ngập úng; 3.000 gia cầm, gia súc bị chết và nước cuốn trôi. Trong ảnh: Lũ quét mang theo một lượng lớn bùn, đất đá, rác thải đổ về thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Liên bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, áp dụng từ 15h00 ngày 3/10. Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 giảm 1.050 đồng/lít,còn 20.730 đồng lít; xăng RON95-III giảm 1.140 đồng còn 21.440 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 330 đồng/lít về 22.200 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 760 đồng/lít và có mức giá mới là 21.680 đồng/lít; Dầu mazut giảm 560 đồng/lít để có giá bán mới14.909 đồng/kg. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ 451-600 đồng vào quỹ. Dầu DO, dầu hoả và dầu mazut trích lập Quỹ bình ổn từ 300-741 đồng mỗi lít. Trong ảnh: Mua bán xăng, dầu tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ngày 3.10, Trung tá Lê Văn Huy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng tàu cá của ngư dân cứu hộ kịp thời 9 thuyền viên gặp nạn trên tàu cá TTH 96365 TS. Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Trước đó, tối 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo: Tàu cá TTH 96365 TS do ông Dương Đe (sinh năm 1978, trú phường Thuận An, thành phố Huế) làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân không may gặp nạn khi đang hoạt động khai thác thủy sản cách đất liền khoảng 17 hải lý. Tàu đã gặp sự cố, trôi dạt nhiều giờ trên biển, sau đó bị sóng đánh chìm. Trong ảnh: Sức khỏe cả 9 ngư dân đều ổn định sau khi được cứu nạn. Ảnh: TTXVN

Trong 9 tháng năm 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ, xử lý 262 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm: hơn 194.000 bao thuốc lá ngoại các loại, 900 lít dầu diesel, 260 lít dầu DO, 22.250 kg đường cát, 80 chai thuốc diệt cỏ, 43 xe mô tô, 11 xuồng gỗ, 12 máy xăng (đã qua sử dụng)... Ước tính tổng giá trị hàng hóa hơn 3 tỷ đồng. Trong ảnh: Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp kiểm đếm số lượng thuốc lá lậu bị bắt giữ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sáng 3.10, Tổng kho của Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai tại xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bất ngờ bị cháy. Lửa lớn lan rộng đã nhanh chóng thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà kho. Tổng kho có tổng diện tích hơn 2.600 m2; trong đó có nhiều diện tích cho các doanh nghiệp thuê, sử dụng lại. Diện tích nhà kho bị cháy được xác định là của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật liệu in ấn Dụ Nguyên VN. Theo thống kê sợ bộ ban đầu, ngọn lửa đã thiêu cháy hơn 1.000 m2 nhà xưởng cùng tài sản. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng Phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập đám cháy. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

 QUỐC TẾ 

Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 2/10 đã gặp Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Adrienne Watson, cho biết tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và việc Ukraine tiếp tục phối hợp với LHQ để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ra thế giới. Về phần mình, ông Yermak cho biết hai bên đã thảo luận về việc Mỹ tăng cường hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Trong ảnh: Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan (trái) trong cuộc gặp Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: reddit.com/TTXVN

Một cuộc khảo sát tại Đức cho thấy hơn 30 năm sau khi nước Đức thống nhất ngày 3.10.1990, thu nhập của người dân ở Đông Đức vẫn thấp hơn đáng kể so với Tây Đức. Kết quả cuộc khảo sát do Viện Hans Böckler vừa công bố cho thấy tiền lương và tiền công của người lao động ở miền Đông thấp hơn 13,7% so với ở miền Tây nước Đức. Trong một cuộc khảo sát tương tự năm 2019, mức chênh lệch còn lên tới 16,9%. Theo khảo sát mới được công bố, chênh lệch tiền lương đặc biệt lớn đối với các kỹ sư. Chẳng hạn, lương trung bình của một kỹ sư chế tạo máy với 10 năm kinh nghiệm ở miền Đông ít hơn 1.030 euro/tháng (hơn 1.000 USD) so với đồng nghiệp ở miền Tây - mức chênh lệch tới 19%. Ở những ngành nghề khác, chênh lệch cũng tương đối lớn. Một nhân viên trực điện thoại ở miền Đông nhận lương ít hơn 370 euro so với ở miền Tây, chênh lệch là 15,3%. Trong ảnh: Toà nhà Quốc hội liên bang ở thủ đô Berlin. Ảnh: Mạnh Hùng - TTXVN

Chính quyền Libya ngày 2.10 cho biết đã phát hiện 42 thi thể chưa rõ danh tính trong một hố chôn tập thể ở thành phố Sirte - nơi từng là một thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau khi nhận được tin báo phát hiện “ngôi mộ tập thể” tại địa điểm từng là một trường học ở thành phố Sirte, các đội khai quật thuộc Cơ quan quản lý những người mất tích Libya đã được triển khai tới hiện trường và phát hiện 42 thi thể không rõ danh tính. Các mẫu ADN đã được thu thập để phân tích với sự phối hợp của văn phòng pháp y. Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên pháp y khai quật một ngôi mộ tập thể tại vùng Tarhuna, miền Tây Libya, ngày 7/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền tỉnh Đông Java của Indonesia vừa xác nhận lại con số thương vong trong thảm kịch sân cỏ tại tỉnh này. Theo đó, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở thành phố Malang là 125 người, thay vì 174 người như con số đưa ra trước đó. Số người bị thương là 180 người. Số nạn nhân thiệt mạng được điều chỉnh giảm là do nhầm lẫn trong quy trình nhập dữ liệu khi chuyển viện. Phó Thống đốc tỉnh Đông Java Emil Dardak cho biết, con số 174 người tử vong trước đó có thể đã bao gồm các trường hợp tử vong trùng lặp.Vụ việc vừa qua tại sân vận động ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java của Indonesia được cho là một trong những vụ giẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới. Trong ảnh: Các nạn nhân bị thương trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở thành phố Malang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 3.10