Sự kiện nổi bật ngày 31.3

31/03/2023 22:00

Chiều 31.3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 31.3.

TRONG NƯỚC

Chiều 31.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang có chuyến thăm Việt Nam. Hoan nghênh đồng chí Lưu Ninh và Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sang thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá chuyến thăm là hoạt động cụ thể, kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc, góp phần thực hiện nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác giữa hai nước và các địa phương biên giới của hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ngày 31.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (1.4.1963 - 1.4.2023) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư và lẵng hoa chúc mừng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế cùng dự. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 31.3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc nghiên cứu, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế trong lĩnh vực văn hóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết quả Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” và công tác phối hợp chuẩn bị các nội dung được phân công tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Tham dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành phố Hà Nội… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 31.3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới. Dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 1D tại Km5+020, thuộc phường Nhơn Phú; điểm cuối giao quốc lộ 19 mới tại Km8+100, thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, với tổng mức đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với vận tốc thiết kế 50 km/h, chiều dài tuyến khoảng 4,3 km; nền đường rộng 29, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 24 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; dải phân cách rộng 4 m; riêng đoạn qua nút giao ngã ba Ông Thọ, phường Nhơn Bình có nền đường rộng 48 m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 24 m… Dự kiến thi công hoàn thành trong 23 tháng. Trong ảnh: Các đơn vị thi công đồng loạt ra quân khởi công tuyến đường. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Ngày 31.3, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án sơ thẩm vụ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (công ty Nhà Đà Nẵng). Tòa đã tuyên án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Trung (cựu Tổng Giám đốc công ty Nhà Đà Nẵng); các bị cáo khác nhận án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù do phạm tội bán, chuyển nhượng các cơ sở nhà đất tại số 186 Trần Phú và số 31 Núi Thành (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) không đúng quy định, gây thất thoát hơn 2,6 tỷ đồng cho nhà nước. Trong ảnh: Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Trưa 31.3, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa tiến hành thu gom vệt dầu vón cục xuất hiện và trải dài hàng trăm mét trên bãi biển thành phố tại bãi biển thuộc Phường 7. Trong vệt dầu có lẫn nhiều miếng mỏng hình tròn như đồng xu dày khoảng 2 mm, đường kính từ 1-1,5 cm và chưa từng xuất hiện ở vùng biển này. Khi người tiếp xúc, dầu dính vào da, nhớt, rất khó rửa sạch. Trong ảnh: Vệt dầu vón cục xuất hiện dày đặc tại bờ biển Tuy Hòa. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 31.3, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ nhất năm 2023 đã chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia. Hội nghị tập trung thảo luận 3 chương trình nghị sự quan trọng của ASEAN trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, gồm thúc đẩy sự phối hợp chính sách; thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới; và các động lực của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay trước động thái tăng lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hữu Chiến - TTXVN

Theo con số cập nhật của chính quyền địa phương, số người thiệt mạng trong vụ sập mái giếng bậc thang ở đền thờ tại bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đã tăng lên 35 người, trong khi có 16 người bị thương. Quan chức cấp cao của chính quyền địa phương Ilayaraja T ngày 31.3 cho biết tai nạn đã xảy ra khi những người mộ đạo tụ tập tại một ngôi đền ở Indore, thành phố lớn nhất và đông dân nhất của bang Madhya Pradesh, để kỷ niệm lễ Ram Navami của đạo Hindu vào ngày 30/3. Ram Navami là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Hindu. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt sau vụ sập mái giếng bậc thang ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ ngày 30.3. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc ngày 31.3 thông báo mở cửa cho khách tham quan toàn bộ 11 tuyến đường leo núi tại Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều từ ngày 21.4 tới. Các tuyến đường trên nằm tại Ganghwa, Gimpo, Goyang, Paju, Yeoncheon, Cheorwon, Hwacheon, Yanggu, Inje và Goseong (nơi có hai tuyến). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết các du khách có thể trải nghiệm cảnh quan sinh thái, văn hóa và các giá trị lịch sử của DMZ trong quá trình đi bộ hoặc đi xe. Trong ảnh: Một trạm gác của quân đội Triều Tiên được nhìn từ đài quan sát ở thành phố Paju (Hàn Quốc), khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên, ngày 22.2. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tờ New York Times ngày 30.3 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan (New York) truy tố sau cuộc điều tra về khoản chi 130.000 USD để ém nhẹm mối quan hệ với nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels. Đây lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có một Tổng thống đương nhiệm hoặc cựu Tổng thống bị truy tố hình sự. Trong ảnh (tư liệu): Ông Donald Trump, lúc đang là Tổng thống Mỹ, phát biểu tại một sự kiện ở bang Georgia ngày 5.12.2020. Ảnh: TTXVN phát

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 31.3