Sự kiện nổi bật ngày 3.3

03/03/2019 18:16

Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, Hội Đồng hương Ninh Giang tại TP Hải Dương gặp mặt đầu xuân... là những sự kiện nổi bật ngày 3.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.3, tại TP Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt hơn 700 đại biểu là cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7. Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã thông tin với các đại biểu về tình hình trong nước, khu vực và thế giới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu năm 2018. Trong ảnh: Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN


Ngày 3.3, tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 và phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2019. Dự án Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 được khởi công xây dựng tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch trên tổng diện tích 1,7 hecta, tổng kinh phí 30 tỷ đồng. Công trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, với các hạng mục: Đài tưởng niệm, đền tưởng niệm, hồ nước bán nguyệt, nhà công vụ... và các hạng mục phụ trợ. Công trình dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2021. Trong ảnh: Khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283. Ảnh: Võ Dung – TTXVN


Ngày 3.3, tại bờ biển cồn Hố, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và thực hiện công trình “Hãy làm sạch biển”. Tại buổi phát động chương trình “Hãy làm sạch biển” còn có các hoạt động như ra mắt đội hình tuyên truyền bảo vệ môi trường, tổ chức khám bệnh phát thuốc cho người dân và tặng quà cho gia đình chính sách Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình ngư dân nghèo… Trong ảnh: Ra quân dọn rác tại bãi biển cồn Hố. Ảnh: Phúc Hậu – TTXVN


Ngày 3.3, tại ấp La Ma, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú (tỉnh An Giang) xảy ra 1 vụ hỏa hoạn thiêu rụi 9 căn nhà của bà con người dân tộc Chăm (với 57 nhân khẩu). Ngọn lửa bùng phát từ một căn nhà ở dãy nhà sàn của xóm Chăm La Ma, sau đó lan rộng, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kết hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc tiến hành khống chế đám cháy. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 9 căn nhà của bà con người dân tộc Chăm. Ảnh: Công Mạo – TTXVN


Ngày 3.3, hơn 3.000 người cùng tham gia Chương trình đồng diễn áo dài tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh). Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 6 - 2019, được tổ chức từ ngày 2- 17/3. Các cô, các chị, các em trong tà áo dài thướt tha cùng nhau kết nối, diễu hành thành hình tượng một cây đại thụ khổng lồ ngay tại trung tâm thành phố. Thông qua hình ảnh này, Ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về một Thành phố xanh, sạch, yêu hòa bình và nghĩa tình. Hình ảnh hàng nghìn tà áo dài tung bay còn thể hiện về niềm tự hào áo dài dân tộc Việt, tình yêu quê hương đất nước và tôn vinh những giá trị văn hóa, tinh thần vẫn còn giữ gìn và lưu truyền từ nhiều thế hệ người Việt Nam. Trong ảnh: Màn đồng diễn áo dài thành hình cây đại thụ, thể hiện ý nghĩa về thành phố xanh, văn minh, yêu chuộc hòa bình và mến khách. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 3.3, tại hội trường UBND phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương), Hội Đồng hương Ninh Giang tại TP Hải Dương tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển bày tỏ sự vui mừng khi Hội Đồng hương Ninh Giang tại TP Hải Dương ngày càng phát triển, trở thành ngôi nhà chung của các hội viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các hội viên tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Mỗi hội viên dù ở đâu, làm bất cứ công việc gì cũng luôn nhớ về quê hương. Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, có thêm nhiều chính sách mới phù hợp đưa huyện Ninh Giang ngày càng phát triển trong năm 2019 và những năm tiếp theo... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Đồng hương Ninh Giang tại TP Hải Dương. Ảnh: Thanh Hoa


Sáng 3.3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tổ chức chương trình “Lễ hội xuân hồng” năm 2019 với thông diệp “Hiến máu đầu xuân- nhân lên hạnh phúc”. Chương trình đã thu hút nhiều sinh viên, giảng viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh tham gia và thu được 429 đơn vị máu.  Trong ảnh: Nhiều sinh viên đến tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thảo Nguyễn

QUỐC TẾ


Chiều 3.3, Kỳ họp lần thứ hai, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc Hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương và nhiều vị lãnh đạo cấp cao, cùng hơn 2.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự kỳ họp này. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lương Tuấn - TTXVN


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3.3 xác nhận nước này và Mỹ sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Patrick Shanahan đã có cuộc điện đàm ngày 2.3, trong đó thảo luận và nhất trí kế hoạch liên quan tới các cuộc tập trận Key Resolve (Giải pháp Then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng Non). Thay cho các cuộc tập trận này, hai nước sẽ tiến hành “các cuộc huấn luyện cơ động dã ngoại được điều chỉnh” và tập trận chỉ huy thống nhất nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu vững chắc. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận đổ bộ chung tại Pohang, Hàn Quốc, ngày 2.4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Cục Nhập cư Malaysia đã bắt giữ khoảng 1.500 người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch được tiến hành đồng loạt trên toàn quốc với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng khác nhau. Người đứng đầu Cục nhập cư Malaysia Khairul Dzaimee Daud cho hay các vụ bắt giữ được thực hiện trong đêm 1/3sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tổng cộng 3.750 người nước ngoài. Những người bị bắt giữ có nhiều vi phạm khác nhau như ở lại Malaysia quá hạn, nhập cảnh trái phép, thiếu giấy tờ cần thiết… Trong ảnh (tư liệu): Lao động nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại Klang, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan bảo vệ môi trường Canada (EC) ngày 2.3 ban bố cảnh báo giá rét kỷ lục tại miền Tây nước này, trong đó có các tỉnh Alberta, British Columbia, Saskatchewan và Manitoba, với dự báo một số nơi mức nhiệt có thể giảm sâu tới -50 độ C. EC khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt này bởi khi tiếp xúc trực tiếp với giá rét nguy hiểm trên chỉ trong vài ba phút, làn da của con người có nguy cơ bị hoại tử vì tê cóng. Trong ảnh: Tuyết rơi dày đặc tại Toronto, Canada, ngày 27.2. Ảnh: THX/TTXVN


Hơn 2000 lính cứu hỏa Australia đang nỗ lực khống chế 25 đám cháy trên toàn bang Victoria khi đợt nắng nóng chưa từng có khiến nền nhiệt độ đầu tháng 3 năm nay tăng lên ngưỡng cao kỷ lục mới tại bang trên. Trong thông cáo trên truyền hình ngày 3.3, chính quyền địa phương nêu rõ khu vực phía Đông Nam bang Victoria là nơi chịu tác động nặng nề nhất bởi hỏa hoạn do nắng nóng. Trong ảnh (tư liệu): Khói bốc lên trong đám cháy ở ngoại ô Tingha, New South Wales, Australia, ngày 13.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.3