Sự kiện nổi bật ngày 3.3

03/03/2021 19:47

Chính phủ cho ý kiến về xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Phòng chống dịch để sản xuất, kinh doanh an toàn... là những sự kiện nổi bật ngày 3.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội và dự thảo Nghị định về quy chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 3.3, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên họp thứ 3. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thống nhất với các báo cáo đã trình bày tại phiên họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến về công việc đã triển khai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; những công việc mà Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thực hiện từ sau phiên họp thứ 2, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp thu ý kiến, hoàn thiện văn bản gửi đến các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan; đồng thời tiếp tục tập trung tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia và các Tiểu ban để đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cuộc bầu cử trong thời gian tới bảo bảo đúng tiến độ theo quy định. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 3.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về quy chế dân chủ ở cơ sở. Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận về những việc làm tốt, những mô hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả cần nhân rộng cũng như những vướng mắc cần kiến nghị, đề xuất để kịp thời tháo gỡ… Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã dự Lễ giao, nhận quân tại TP Sóc Trăng. Tại Lễ giao nhận quân, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã trao hoa, tặng quà và dặn dò các tân binh phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tổ quốc giao phó. Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN 


Ngày 3.3, 34 tỉnh, thành phố là: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Riêng tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức việc giao, nhận quân vào ngày 9.3 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (trái) động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân tổ chức tại quận 5. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 3.3, tại Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO) hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương tại Cần Thơ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Trong ảnh: Lễ cắt băng khai trương văn phòng. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN


Ngày 3.3, Thiếu tá Nguyễn Văn Giào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt (Long An) cho biết, 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia đã bị phát hiện và bắt giữ. Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 ngày 2.3, tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Khốt đang tuần tra thì phát hiện tại khu vực rạch Sâm No (ấp Trung Thành, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, Long An) một nhóm người đang di chuyển ra biên giới. Tổ công tác đã kiểm tra và đưa các đối tượng về Trạm kiểm soát Long Khốt để xác minh, làm rõ. Năm đối tượng gồm: Dong Jinhong (sinh năm 1987), Dong Yin Jian (sinh năm 1995), Li Bing Gen (sinh năm 2000), Jing Hua (sinh năm 1991), Ying Shun Hua (sinh năm 1992), cùng thường trú tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Trong ảnh: 5 đối tượng người Trung Quốc bị Đồn Biên phòng Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), bắt giữ. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN


Ngày 3.3, xác cá voi nặng khoảng 1 tấn trôi dạt vào biển Quảng Bình tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Con cá có thân màu vàng trắng, dài khoảng 7 đến 8m, đã chết lâu và xác đang trong quá trình phân huỷ. Chính quyền và người dân sẽ đào hố chôn cất cá theo phong tục của người dân vùng biển. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 2.3, một số người dân trong lúc ra hồ tôm sát bờ biển (thôn Ngoại Hải, phường Quảng Thọ) đã phát hiện xác một con cá voi rất lớn trôi dạt vào bờ và báo cho chính quyền địa phương. Trong ảnh: Xác cá voi nặng khoảng 1 tấn trôi dạt vào biển Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

TRONG TỈNH


Đúng 0 giờ ngày 3.3, TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng được dỡ bỏ phong tỏa. Các địa phương khác của Hải Dương cũng hết cách ly. Phát biểu tại buổi công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc dỡ phong tỏa TP Chí Linh, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thời khắc này sẽ đánh dấu một dấu mốc quan trọng của tỉnh Hải Dương nói chung, TP Chí Linh nói riêng trong cuộc chiến chống Covid-19. Từ 0 giờ ngày 3.3, tỉnh Hải Dương, TP Chí Linh sẽ chuyển trang một trạng thái mới, vừa tiếp tục quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, từng bước đưa Hải Dương không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong ảnh: Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao Quyết định tháo dỡ phong tỏa cho lãnh đạo TP Chí Linh. Ảnh: Thành Chung


Sáng 3.3, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch (PCD) tại một số doanh nghiệp, địa phương trong ngày đầu Hải Dương dỡ bỏ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra tại một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đại An, Tân Trường (Cẩm Giàng), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, đánh giá cao các biện pháp PCD Covid-19 của các doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các doanh nghiệp không được chủ quan, tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các biện pháp, quy định PCD, bảo đảm sản suất an toàn. Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu công nhân, người lao động thực hiện nghiêm "5K" tại nơi làm việc và khi về nhà, nơi ở. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhắc nhở công nhân Công ty TNHH Valqua Việt Nam ở khu công nghiệp Tân Trường thực hiện nghiêm "5K". Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 3.3, Công an tỉnh tổ chức bàn giao 550 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19 về Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã kịp thời hỗ trợ lực lượng cho tỉnh trong thời điểm quan trọng mang tính chất quyết định đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, đó là cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động luôn có tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tác phong, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch của địa phương, có thái độ thân thiện, đúng mực với nhân dân, tạo được hình ảnh tốt đẹp trong dư luận. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Ngày 2.3, một tòa án liên bang tại Texas (Mỹ) đã ra phán quyết yêu cầu hãng sản xuất chip máy tính Intel bồi thường 2,2 tỷ USD cho công ty VLSI Technology do vi phạm bằng sáng chế. Theo tài liệu của tòa án, đơn kiện do Công ty sở hữu trí tuệ VLSI đệ trình hồi đầu năm 2019, cáo buộc Intel vi phạm bằng sáng chế liên quan đến bộ nhớ đệm (memory cache) và bộ điều chỉnh điện áp trong chip của công ty này. VLSI cho rằng Intel "cố ý che giấu" bằng sáng chế khi cấm các nhân viên đọc thông tin về chúng. Trong ảnh: Biểu tượng Intel tại một trung tâm triển lãm ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Chủ tịch Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto lớn nhất Australia Simon Thompson ngày 3.3 đã thông báo từ chức để nhận trách nhiệm liên quan bê bối tập đoàn này phá hủy một di tích cổ xưa của cộng đồng thổ dân để mở rộng quy mô khai thác quặng sắt. Việc Tập đoàn Rio Tinto đã cho nổ tung những hang động 46.000 năm tuổi ở hẻm núi Juukan thuộc bang Tây Australia - nơi vốn là nơi trú ẩn của hai tộc người thổ dân Australia là Puutu Kunti Kurrama và Pinikura từ xa xưa - đã làm dấy lên những phản ứng dữ dội trong công chúng và giới đầu tư. Trong ảnh: Biểu tượng Tập đoàn Rio Tinto. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.3 (theo giờ địa phương), ít nhất 15 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe SUV (xe thể thao đa dụng) và xe đầu kéo ở miền Nam bang California. Tai nạn xảy ra trên tuyến đường 115 ở khu vực El Centro thuộc bang California, cách địa phận bang Arizona hơn 100 km về phía tây, gần biên giới với Mexico. Các nguồn tin cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong xe SUV có khoảng 27 hành khách. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Holtville, bang California (Mỹ) ngày 2.3. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 3.3