Sự kiện nổi bật ngày 3.4

03/04/2021 21:57

Đồng chí Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội là sự kiện nổi bật ngày 3.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay đồng chí Vương Đình Huệ vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Đinh Tiến Dũng. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 3.4, tại Hà Nội, Quỹ Phòng chống tá hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức lễ phát động Chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc tại TP Hà Nội. Nhằm tuyên truyền tới cộng đồng ý nghĩa của việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá, kêu gọi các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch tham quan tích cực hơn nữa vào việc xây dựng môi trường không khói thuốc, mang lại lợi ích cho chính khách sạn, nhà hàng; đồng thời bảo vệ sức khoẻ cho mọi người, thúc đẩy việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá tại các khách sạn, nhà hàng theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong ảnh: Đại biểu hưởng ứng phát động Chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 3.4, tại Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (Yes Center) và Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ ra quân chương trình “Tiếp sức người lao động và sàn giao dịch việc làm năm 2021”. Chương trình thu hút hơn 50 doanh nghiệp thành phố và các tỉnh lân cận tham gia tuyển dụng hơn 10.000 vị trí việc làm đa dạng ở các lĩnh vực, ngành nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như: kinh doanh, kế toán, tiếp thị, bán hàng, giao hàng, sản xuất, lao động phổ thông, lễ tân, bán lẻ, dịch vụ ăn uống… Trong ảnh: Đông đảo sinh viên và người lao động tìm việc làm ngay sau lễ ra quân chương trình “Tiếp sức người lao động và sàn giao dịch việc làm năm 2021”. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 3.4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị cho bệnh nhân Ngô Hoàng N., sinh năm 1996, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bị mắc bệnh U lympho không Hodgkin. Đây là bệnh nhân U lympho không Hodgkin đầu tiên tại miền Trung được điều trị theo phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Trong ảnh: Bệnh nhân được xuất viện về với gia đình. Ảnh: Tường Vi - TTXVN


Trưa 3.4, một xe tải lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ Tây Ninh đi TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đến giữa cầu Nha Bích, đoạn qua ấp 8, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài thì bị mất lái, tông trực diện vào phần đuôi xe container cùng chiều phía trước rồi tiếp tục va chạm với ô tô 5 chỗ lưu thông theo chiều ngược lại khiến 2 xe dính vào nhau trên cầu. Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng do xảy ra giữa cầu - con đường lưu thông duy nhất trên quốc lộ 14 qua khu vực này, nên gây ra tình trạng ách tắc, kẹt xe kéo dài gần 1 km hai bên đầu cầu. Trong ảnh: Vụ tai nạn khiến quốc lộ 14 kẹt xe kéo dài gần 1 km. Ảnh: Tất Thành –TTXVN


Ngày 3.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 21 trong 32 đối tượng để làm rõ về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” Trước đó, vào chiều ngày 28.3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức vây bắt sòng bạc tại nhà đối tượng Lê Thị Bích Ngọc (39 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk), bắt quả tang 32 đối tượng đang tổ chức đánh xóc đĩa ăn tiền. Trong ảnh: Tang vật vụ đánh bạc. Ảnh: Tuân anh - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 3.4, Ủy ban MTTQ phường Hải Tân phối hợp với UBND phường, khu dân cư số 12, phường Hải Tân (TP Hải Dương) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 17 người ứng cử HĐND các cấp đang cư trú tại khu dân cư số 12 được lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm tại hội nghị. Cử tri bày tỏ tin tưởng vào những người ứng cử. Một số cử tri đánh giá cao vai trò cá nhân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiểm soát tốt dịch Covid-19, khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tất cả người ứng cử đều được 100% số cử tri có mặt biểu quyết nhất trí giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ảnh: Các cử tri biểu quyết giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 3.4, huyện Thanh Hà tổ chức hội nghị kết nối, quảng bá và xúc tiến thương mại sản phẩm vải thiều năm 2021. Lãnh đạo huyện Thanh Hà đề nghị các doanh nghiệp quan tâm đến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà, chú trọng thị trường trong nước và các thị trường tiềm năng như Mỹ, Úc, Nhật Bản. Huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp về thu mua sản phẩm quả vải. Đại diện nhiều doanh nghiệp đã thông tin về tình hình tiêu thụ vải năm nay. Nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng với phía nước ngoài và dự kiến lượng thu mua vải như các Công ty: TNHH Khởi Huệ khoảng 1.000 tấn; CP Ameii Việt Nam hơn 1.000 tấn; CP Nông sản Hưng Việt khoảng 1.500 tấn... Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Thanh Hà đề nghị các doanh nghiệp quan tâm tiêu thụ vải thiều. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ


Ngày 2.4, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon thông báo Hàn Quốc cùng Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí cần phải giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hòa bình. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh 3 bên tái khẳng định những nỗ lực chung nhằm nhanh chóng nối lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng.Phát biểu với báo giới sau cuộc thảo luận cùng hai người đồng cấp Mỹ là Jake Sullivan và bên phía Nhật Bản là ông Shigeru Kitamura, cố vấn Suh Hoon nêu rõ: "Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí về tính cấp thiết của vấn đề hạt nhân Triều Tiên và sự cần thiết phải có một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này". Trong ảnh: Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 2.4, cảnh sát Đồi Capitol xác nhận một chiếc xe đã đâm vào hàng rào phía Bắc của khu vực toàn nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC., khiến một cảnh sát thiệt mạng và một cảnh sát bị thương. Nghi phạm đã bị bắn, tử vong trên đường tới bệnh viện, sau khi đối tượng ra khỏi xe và dùng dao tấn công về phía lực lượng an ninh. Phát ngôn Lực lượng Vệ binh Quốc gia thủ đô Washington D.C cho biết cơ quan chức năng Mỹ đã triển khai một đơn vị phản ứng nhanh, trong đó có các thành viên của lực lượng này, tới khu vực Đồi Capitol để hỗ trợ cho cảnh sát. Trong ảnh: Cảnh sát Mỹ điều tra tại hiện trường sau vụ tấn công nhằm vào cảnh sát Đồi Capitol ở Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 2.4 cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của nước này đã đạt mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt ra, đó là hơn 30% dân số Mỹ được chủng ngừa.Cơ quan này đồng thời cho biết, những người được tiêm đầy đủ các mũi vaccine ngừa Covid-19 có thể đi du lịch an toàn với “nguy cơ thấp”, song không khuyến cáo người Mỹ làm như vậy trong bối cảnh số ca mắc trên toàn quốc vẫn cao. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Một nguồn tin quân sự ngày 2.4 cho biết, Tập đoàn Total (Pháp) đã sơ tán hoàn toàn nhân viên và tạm dừng hoạt động đối với dự án khí đốt trị giá hàng tỷ euro ở Đông Bắc Mozambique, sau khi xảy ra cuộc tấn công "thánh chiến" ở Palma vào tuần trước. Hiện tại, tất cả các cơ sở của Total đã bị bỏ trống. Trước đó, hôm 24.3, các nhóm vũ trang đã tấn công thị trấn cảng Palma thuộc tỉnh Cabo Delgado ở Đông Bắc Mozambique và sát hại hàng chục dân thường cùng cảnh sát và binh sĩ. Vu tấn công được xác định do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chủ mưu và xảy ra chỉ cách siêu dự án khí đốt của Total vài km. Trong ảnh: Tàu Sea Star 1, có nhiệm vụ sơ tán toàn bộ nhân viên Tập đoàn khí đốt Total của Pháp, cập cảng ở Pemba (Đông Bắc Mozambique), sau vụ tấn công của các nhóm vũ trang nhằm vào Pemba. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.4