Sự kiện nổi bật ngày 3.5

03/05/2021 18:18

Đoàn chuyên gia y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam sang hỗ trợ giúp Lào chống dịch là sự kiện nổi bật ngày 3.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) - Nam Phao (Bolikhamsay, Lào), đã diễn ra lễ bàn giao trang thiết bị y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Lào và lễ đón đoàn chuyên gia y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam sang hỗ trợ giúp Lào chống dịch. Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng, Tổng cục Hậu cần (phải) trao tượng trưng cho Trung tướng Khamphet Sinanone, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Lào số thiết bị y tế trị giá 3 tỷ đồng của Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Quân đội Lào để hỗ trợ công tác chống dịch. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Chiều 3.5, Sở Y tế tỉnh Yên Bái ra thông báo khẩn tìm người dự đám cưới có liên quan đến trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Theo đó, những người đến dự đám cưới ở gia đình ông Nguyễn Đức Ngự, thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào lúc 16 giờ ngày 1.5 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. Trong ảnh: Từ 9h sáng 3.5, UBND huyện Trấn Yên cũng đã ra quyết định phong tỏa cụm dân cư thuộc đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Ngày 3.5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cà Mau vừa bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép một lượng lớn chất ma túy tại khóm 3, phường 9, TP Cà Mau. Theo đó, đối tượng bị bắt là Nguyễn Di Đal (sinh năm 1999, tạm trú phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Cụ thể, cơ quan Công an đã thu giữ 44 bịch nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng; 95 viên nén màu cam. Đối tượng Nguyễn Di Đal khai nhận số tang vật trên là “hàng đá” và thuốc lắc đang đi bán cho con nghiện. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện đối tượng này đang tàng trữ 14 chai nhựa chứa dung dịch màu trắng nói trên. Được biết, các đối tượng sử dụng ma túy thường gọi đây là “ma túy nước biển”. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Di Đal bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép ma túy. Ảnh: TTXVN


Ngày 3.5, nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo, Ou Guo Pei (người Trung Quốc) và Đinh Thị Huệ về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Việt Kiểm sát nhân dân cùng cấp cũng đã phê chuẩn các quyết định trên của Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội. Trước đó, ngày 20.4, qua nắm bắt nguồn tin và công tác nắm địa bàn, Tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân phối hợp với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hà Nội) bất ngờ kiểm tra số nhà 464 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) phát hiện 5 người Trung Quốc có nhiều dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, 5 người Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh. Trong ảnh: Đối tượng Trần Thị Phương Thảo khai nhận với Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN


Trưa 3.5, một vụ cháy lớn xảy ra rại cửa hàng kinh doanh xe gắn máy trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh. Ngay khi phát hiện cháy, nhiều nhân viên cửa hàng đã nhanh chóng di chuyển các xe gắn máy bên trong ra ngoài đồng thời nỗ lực dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa, ngăn không để xảy ra nguy cơ cháy lan gây thiệt hại lớn về tài sản. Sau hơn 30 phút chữa cháy, vụ hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN


Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30.4 - 3.5), toàn quốc xảy ra vụ 111 tai nạn giao thông, làm 58 người tử vong, bị thương 64 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020, giảm 22 vụ (16,54%), giảm 21 người tử vong (26,58%), giảm 12 người bị thương (15,79%). Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ xảy ra 109 vụ, làm 56 người tử vong, bị thương 64 người; so với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020, giảm 23 vụ, giảm 23 người tử vong, giảm 12 người bị thương. Trên lĩnh vực đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người tử vong; so với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020 bằng về số vụ, tăng 1 người tử vong, giảm 1 người bị thương. Trên lĩnh vực đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 1 người tử vong, tăng 1 vụ, tăng 1 người tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Ngày 3.5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, từ 17h ngày 3.5, TP Hà Nội tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP Hà Nội. Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà; trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Tụ tập đông người, không đeo khẩu trang tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng (ảnh chụp tối 2.5). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 2.5 đưa tin, Tổng thống Bashar al-Assad đã ban bố sắc lệnh cho phép trả tự do cho các tù nhân phạm tội ít nghiêm trọng hay có liên quan tới các hành động "khủng bố". Lệnh đại xá được ban bố chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống ở Syria, dự kiến vào ngày 26.5 tới. Đây là cuộc bầu cử thứ 2 kể từ khi quốc gia Trung Đông rơi vào xung đột kéo suốt thập kỷ qua. Trong ảnh (tư liệu): Tù nhân Syria tại một phiên xét xử của toà án ở Damascus. Ảnh: AP/TTXVN


Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 2.5 thông báo lực lượng Chính phủ đã tiêu diệt hơn 100 phiến quân Taliban trong cuộc giao tranh 24 giờ qua. Đụng độ diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành rút quân khỏi Afghanistan. Xung đột giữa quân Chính phủ Afghanistan và các tay súng Taliban diễn ra tại một số tỉnh, trong đó có thành trì cũ của phiến quân ở Kandahar. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan không cho biết chi tiết về tình hình thương vong của lực lượng quân Chính phủ. Trong ảnh: Thi thể các tay súng Taliban sau chiến dịch quân sự của lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan ở huyện Guzra, tỉnh Herat. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.5, cảnh sát Bangladesh cho biết đã cứu được 5 người và vớt được 25 thi thể khi một tàu chở ít nhất 30 hành khách và một tàu chở cát đâm vào nhau trên sông Padma, đoạn đi qua thị trấn Shibchar. Lực lượng cứu hộ và giới chức địa phương đang khẩn trương tìm kiếm-cứu nạn nhiều người được cho là vẫn mất tích sau vụ va chạm. Các chuyên gia cho rằng việc không bảo trì phương tiện thường xuyên, tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo tại các nhà máy đóng tàu và chở quá tải là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn đường thủy tại Bangladesh. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tai nạn tàu thuỷ khiến ít nhất 25 người thiệt mạng trên sông Padma, đoạn đi qua thị trấn Shibchar, Bangladesh ngày 3.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.5