Sự kiện nổi bật ngày 4.12

04/12/2022 22:00

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc là sự kiện nổi bật ngày 4.12.

TRONG NƯỚC


Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, chiều 4.12, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Cũng trong buổi chiều, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số tổ chức hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn – Việt có nhiều đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất– TTXVN


Trong chương trình công tác tại Bạc Liêu, chiều 4.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua tỉnh Bạc Liêu; thăm dự án điện gió và làm việc với các nhà đầu tư điện gió tại Bạc Liêu. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Dương Giang–TTXVN


Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 4.12, tại TP Auckland, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn, công ty New Zealand bao gồm Fonterra; Fiso Investment và Viet River Holdings; RE/MAX và VietTechNZ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình tiếp ông Mike Cronin, Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác Tập đoàn Fonterra. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 4.12, tại Nhà thi đấu Than Hà Lầm, TP Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra các nội dung thi đấu đối kháng hạng cân 55kg, 60kg nữ và 50kg đến 95kg nam môn Pencak Silat, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Trước đó, ngày 3.12 diễn ra các nội dung thi đấu vòng loại, chung kết Seni (biểu diễn). Nội dung thi vòng loại và chung kết Seni (biểu diễn) tiếp tục vào ngày 8.12; nội dung Tanding (đối kháng) sẽ thi đấu vòng loại và bán kết từ 4-7.12, chung kết vào ngày 10.12. Môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX thi đấu 17 nội dung đối kháng nam, nữ từ hạng cân 50kg đến hạng cân 110kg và 6 nội dung biểu diễn. Môn Pencak Silat diễn ra từ ngày 3-10.12 với sự tham gia của 260 vận động viên thuộc 26 đoàn thể thao của các tỉnh, thành phố, đơn vị trên cả nước. Các vận động viên sẽ thi đấu tranh 23 bộ huy chương. Đây là môn thi đấu thứ 6 trong tổng số 21 môn thi diễn ra tại Quảng Ninh. Trong ảnh: Nội dung thi đấu đối kháng nam hạng cân 85kg. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN


Ngày 4.12, hơn 1.800 học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2022, tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Hoạt động do Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức, nhằm cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ tiếp cận, định hướng nghề nghiệp thông qua nhiều hoạt động trực quan sinh động. Ngày hội cũng tạo môi trường cho các công ty, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo chọn lựa nguồn nhân lực phù hợp nhu cầu tuyền dụng, tuyển sinh của đơn vị. Trong ảnh: Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2022 tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN


Ngày 4.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Biên Hoà đồng loạt đột kích quán bar Kosho ở khu dân cư, D2D, phường Thống Nhất, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai phát hiện 1 gói ma tuý tổng hợp (dạng hàng khay) và hàng chục bóng cười do các đối tượng vất vương vãi xuống sàn nhà; 21 bình khí N20 (trong đó có 19 bình N20 đã qua sử dụng); 66 vỏ bóng cười; 30 hộp thuốc shi sa; 9 bao thuốc lá 555 nhập khẩu; 151 chai rượu các loại; 107 xe mô tô và 163 điện thoại di động. Qua test nhanh, phát hiện 14 trường hợp dương tính với chất ma tuý (trong đó có 3 nhân viên của quán). Trong ảnh: Lực lượng công an kiểm tra quán bar Kosho ở khu dân cư, D2D, phường Thống Nhất, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN 


Chiều 4.12, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc, với hàng chục đối tượng tham gia cá cược bằng hình thức tổ chức đá gà qua mạng và tạm giữ đối tượng Bùi Thanh Tuấn, sinh năm 1983, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc. Cụ thể, Công an huyện Dương Minh Châu đột kích vườn nhãn thuộc ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Thanh Tuấn đang sử dụng điện thoại cá nhân tổ chức cá cược đá gà qua mạng internet cho trên 20 đối tượng tham gia. Tang vật thu giữ gồm gần 62 triệu đồng, 21 điện thoại di động, 16 xe mô tô, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Trong ảnh: Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Chương trình nghệ thuật biểu diễn rối nước và ca nhạc dân tộc đặc sắc với chủ đề “Những câu chuyên làng quê” đã diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp) từ ngày 1-4.12. Sự kiện do Hiệp hội ALEDI (Trẻ em Đông Dương - Les Enfants de l’Indochine) phối hợp với Công ty TNHH nghệ thuật biểu diễn múa rối nước Hà Nội - Việt Nam tổ chức, nhằm quảng bá văn hóa dân tộc và quyên góp tiền từ thiện cho trẻ em khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi của Việt Nam. Trong ảnh: Một màn trình diễn rối nước “Vũ điệu Tứ linh”. Ảnh: Thu Hà – TTXVN


Ủy ban châu Âu (EC) cho biết tất cả chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong ngày 3.12 đã hoàn thành việc phê chuẩn bằng văn bản đối với mức giá trần 60 USD/thùng do Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đề xuất đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga. Từ ngày 5.12, EU sẽ không còn mua dầu thô xuất khẩu của Nga. Khối này cũng sẽ ngừng nhập khẩu các sản phẩm từ dầu của Nga từ ngày 5.2 tới. Trong ảnh: Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN


Ngày 4.12, cảnh sát TP Susono, tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, đã bắt giữ 3 nữ giáo viên từng làm việc tại một trường mầm non ở địa phương này do tình nghi nhiều lần bạo hành trẻ nhỏ. Ba trường hợp bị bắt giữ gồm Sachi Miura 30 tuổi, Kaori Komatsu 38 tuổi và Rie Hattori 39 tuổi. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát khám xét trường mầm non tư thục Sakura Hoikuen do tiếp nhận thông tin của chính quyền TP Susono về việc những giáo viên này, hiện đã nghỉ làm, có liên quan tới 15 vụ bạo hành trẻ mầm non trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, như dốc ngược trẻ lên, tát trẻ, đe dọa các em... Cả 3 người đã thừa nhận những hành vi trên với lý do "kỷ luật trẻ". Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành thanh tra trường mầm non có 3 giáo viên bị nghi ngờ nhiều lần bạo hành, khua dao trước mặt trẻ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.12