Sự kiện nổi bật ngày 5.12

05/12/2021 21:15

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, chuyên gia về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 5.12.

TRONG NƯỚC

Sáng 5.12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, chuyên gia về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước và nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết gây mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất gây thiệt hại đến đời sống, vật chất, tinh thần và đe doạ đến tính mạng của nhân dân. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của bão lũ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 5.12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề: "Phục hồi và phát triển bền vững". Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề cả về kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Năm 2020, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và duy trì được tăng trưởng kinh tế với tốc độ 2,91%, là một trong số những quốc gia có tốc độ tăng trưởng dương cao nhất thế giới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Tình nguyện, ngày 5.12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Người Tình nguyện năm 2021 tại Việt Nam nhằm ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của các tổ chức, tình nguyện viên trong nước và quốc tế, những người luôn tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng và tham gia góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó đại diện thường trú Cơ quan phát triển LHQ tại Việt Nam ông Patrick Haverman trao cho các tập thể đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021 gồm Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Biểu trưng Giải thưởng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 5.12, sau 11 tháng thi công trong bối cảnh dịch, bệnh COVID-19, cầu Vân Tiên nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã được hợp long. Cầu Vân Tiên nối liền 2 huyện Vân Đồn và Tiên Yên, là cây cầu lớn nhất trong số tổng số 32 cầu trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đồng thời là cây cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm này. Cầu được thiết kế kết cấu vĩnh cửu bê tông cốt thép dài 1.515m, gồm 3 nhịp đúc hẫng khẩu độ (55+90+55)m và 32 nhịp superT; bề rộng mặt cầu 25,25m; tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe ô tô và 2 làn dừng khẩn cấp đảm bảo tốc độ tối đa 120km/h. Công trình khởi công đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Cầu Vân Tiên là cây cầu dài nhất tại Quảng Ninh, tính đến thời điểm này. Ảnh: TTXVN


Ngày 5.12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) chính thức thông xe nhánh cầu 1 Dự án xây dựng mới cầu Bưng nối quận Bình Tân và Tân Phú. Đây là công trình đầu tiên của ngành giao thông TP Hồ Chí Minh được hoàn thành, đưa vào khai thác kể từ sau giãn cách xã hội. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức thông xe nhánh 1 dự án xây dựng cầu Bưng. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN


Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, sau khi xem xét thận trọng; xin ý kiến các quận, huyện, thị xã, ngày 5.12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Theo đó, sẽ chỉ học sinh khối 12 các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh), cấp độ 2 (vùng vàng) đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến kể từ thứ Hai (ngày 6.12.2021). Trong đó, 50% số học sinh khối 12 đi học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến; 50% số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến. Ở các huyện, thị xã: Học sinh lớp 9 THCS tiếp tục học trực tiếp như kế hoạch trước đó. Học sinh cấp tiểu học, các lớp 6,7,8 cấp THCS; lớp 10, 11 THPT và các Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp tiếp tục học trực tuyến; khối mầm non nghỉ tại nhà.... Trong ảnh: Khu vực rửa tay để học sinh trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai sử dụng khi đi học lại được lắp đặt thêm bảng thông điệp tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 (ảnh chụp sáng 5.12). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

QUỐC TẾ


Lúc 8 giờ 54 phút ngày 5.12, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 11 nạn nhân của tàu ĐNa 91069 TS và lai dắt tàu gặp nạn trên biển về đến Đà Nẵng an toàn. Toàn bộ nạn nhân đều đã phục hồi sức khỏe, tinh thần ổn định và được bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Lãnh đạo Trung tâm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tới thăm hỏi, động viên tinh thần các thuyền viên bị nạn. Trong ảnh: Tàu cá gặp đang được kéo về bờ tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN


Mỹ đã dẫn đầu một nhóm các nước phương Tây và đồng minh của Washington ra tuyên bố chung ngày 4.12, lên án Taliban tiến hành “những vụ hành quyết mà không cần xét xử” đối với những người từng thành viên của các lực lượng an ninh Afghanistan, đồng thời yêu cầu Taliban điều tra ngay vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng Taliban gác tại thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) ngày 5.12 cho biết ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương sau khi núi lửa Semeru trên đảo Java của Indonesia phun trào trở lại. Trước đó 1 ngày, núi lửa Semeru - ngọn núi cao nhất trên đảo Java, đã phun cột tro bụi và khí nóng bao phủ các ngôi làng xung quanh, khiến người dân hoảng loạn sơ tán. Trong ảnh: Người dân sơ tán gia súc sau khi núi lửa Semeru trên đảo Java của Indonesia phun trào trở lại ngày 5.12. Ảnh: THX/TTXVN


Thống kê của Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 5.12 cho thấy số ca tử vong của nước trong 24 giờ qua tăng mạnh lên tới 2.796 ca. Trong những ngày qua, số ca tử vong của nước này dao động quanh mức khoảng 400 ca. Cũng trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á ghi nhận thêm 8.895 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên 34.633.255. Hiện Ấn Độ vẫn còn 99.155 bệnh nhân đang phải điều trị. Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.12