Sự kiện nổi bật ngày 5.3

05/03/2019 23:00

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội CHDCND Lào, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh công dân... là những sự kiện nổi bật ngày 5.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 5.3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội CHDCND Lào do Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cũng trong chiều 5.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng chủ trì hội thảo“Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của chính quyền địa phương” giữa Thành phố Hà Nội với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch  nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 5.3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công thương, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam năm 2019”. Diễn đàn thu hút hơn 300 đại biểu của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội tham dự. Trong ảnh: Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 5.3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam ký kết Hiệp định khoản vay ADB trị giá 188,36 triệu USD (tương đương hơn 4.332 tỷ đồng) cho Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư 236,673 triệu USD, trong đó vốn vay ADB là 188,36 triệu USD; vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia trị giá là 4,481 triệu USD và vốn đối ứng trong nước là 43,829 triệu USD. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (bên trái) và Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Eric Sidgwick ký Hiệp định vay vốn. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN


Ngày 5.3, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 3/2019. Trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách ước thực hiện 66.961 tỷ đồng, đạt 16,78% dự toán, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 189.514 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố ước đạt 6,25 tỷ USD. Trong ảnh: Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Tình - TTXVN


Ngày 5.3, tại Phú Thọ, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo trong vụ án "đánh bạc nghìn tỷ" liên quan đến hai cựu tướng ngành Công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Dự kiến, phiên tòa xét xử phúc thẩm lần này sẽ được diễn ra trong khoảng 8 ngày (từ ngày 5 - 12.3.2019). Trong ảnh: Toàn cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN


Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Hãng hàng không Vietjet dành tặng 2,4 triệu vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế phí) vào 3 ngày từ 6.3 - 8.3.2019 tại website www.vietjetair.com. Vé khuyến mại mở bán vào khung giờ từ 12h-14h đối với các đường bay nội địa Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc)... Thời gian bay áp dụng từ 7.5.2019 đến 31.12.2019 (trừ các ngày lễ tết). Trong ảnh: Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ, Vietjet dành tặng 2,4 triệu vé giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế phí) vào 3 ngày từ 6.3 - 8.3. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 5.3, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và giải đáp ý kiến, kiến nghị của công dân theo lịch tiếp công dân định kỳ. Tại buổi tiếp dân, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đã giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của công dân về một số vấn đề: việc nhà máy gạch ốp lát Hải Dương trên đường Nguyễn Thị Duệ hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh; việc đo đạc và tính toán đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường 390 (đoạn qua xã Thanh Xá, Thanh Hà) chưa thỏa đáng; một số hộ dân ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng) không được di dời tái định cư để phục vụ thi công đường dây điện 500 kV... Trong ảnh: Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái quan tâm lắng nghe ý kiến của công dân. Ảnh: Thành Chung


Chiều 5.3, phát biểu tại hội nghị giao ban giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong quý II, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, tổng hợp tình hình dư luận xã hội để phản ánh kịp thời với cấp trên. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã hoàn thành trong tháng 3, tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 vào trung tuần tháng 3. Phấn đấu tất cả các huyện, thành phố tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện xong trước ngày 31.5. Dự kiến tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2019-2024 trong trung tuần tháng 6. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến về việc sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư. Hướng dẫn kiện toàn Ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư sau khi sắp xếp, sáp nhập, chia tách...  Trong ảnh: Dự kiến trung tuần tháng 6 sẽ diễn ra Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Tiến Mạnh


Ngày 5.3, tại Sở Công thương, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đã thông tin về những điểm mới trong quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH) của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) so với các hiệp định thương mại tự do khác; hướng dẫn thực hiện quy trình chứng nhận và kiểm tra XXHH, trong đó có các quy định riêng đối với ngành hàng dệt may... cho hơn 100 doanh nghiệp của Hải Dương và một số tỉnh lân cận có hàng hóa xuất khẩu sang các nước tham gia CPTPP... Trong ảnh: Hơn 100 doanh nghiệp của Hải Dương và một số tỉnh lân cận có hàng hóa xuất khẩu sang các nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương dự hội nghị phổ biến quy tắc xuất xứ hàng hóa. Ảnh: Hải Minh

QUỐC TẾ


Sáng 5.3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Quốc hội Trung Quốc) khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng hơn 3.000 đại biểu Quốc hội đại diện cho các dân tộc, tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của quốc gia này. Dự kiến, Kỳ họp sẽ bế mạc vào sáng 15.3. Trong ảnh: Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường nhận được sự ủng hộ cao của các đại biểu. Ảnh: Lương Tuấn – TTXVN


Cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton đã lần đầu tiên tuyên bố không tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 tới đây. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình News 12 ngày 4.3.2019, bà Clinton khẳng định: "Tôi sẽ không tranh cử nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc, bày tỏ quan điểm và ủng hộ những điều mà tôi tin tưởng". Trong ảnh (tư liệu): Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại một sự kiện ở thành phố New York ngày 1/6/2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 5.3, kênh truyền hình "Russia 24" của Nga dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng đàm phán với Moskva về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nhưng với một số điều kiện nhất định.Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, một trong những điều kiện để đàm phán là khả năng Washington tiến hành các cuộc kiểm tra vì mục đích "an ninh của Mỹ và các đối tác". Mỹ đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin (ký ban hành một sắc lệnh đình chỉ sự tham gia của Nga trong INF với Mỹ, cho đến khi Washington ngừng những hành động vi phạm INF. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng ở Moskva ngày 18.12.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước Ủy ban Quốc hội về các tài khoản công của Zimbabwe ngày 4.3, Thống đốc Ngân hàng Zimbabwe John Mangudya thông báo kể từ năm 2018 đến nay, Chính phủ Zimbabwe đã kêu gọi thành công khoản vay trị giá 985 triệu USD từ các định chế tài chính nước ngoài nhằm vực dậy nền kinh tế suy yếu của quốc gia này. Trong ảnh (tư liệu): Thống đốc Ngân hàng Zimbabwe John Mangudya trong bài phát biểu tại Harare ngày 1.10.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.3