Sự kiện nổi bật ngày 5.3

05/03/2020 18:30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ; Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu về nguồn gốc bùng phát COVID-19... là những sự kiện nổi bật ngày 5.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 5.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Covid 19.Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng về việc chúng ta sản xuất được bộ kit xét nghiệm virus corona mới. Tiếp tục quán triệt tinh thần không chủ quan với dịch bệnh, Thủ tướng nêu, vấn đề lớn, nóng hiện nay của Ban Chỉ đạo là gì để tập trung xử lý. Có địa phương nào chần chừ, do dự hay không, có khó khăn nào không. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN


Ngày 5.3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, do Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Trưởng ban liên lạc làm Trưởng đoàn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại đoàn Vinh Quang - Sư đoàn 304 anh hùng (10.3.1950 - 10.3.2020).Trò chuyện với các đại biểu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng, xúc động khi được đón tiếp các đồng chí cựu chiến binh trong Ban liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 và chúc mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại đoàn Vinh Quang - Sư đoàn 304 anh hùng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 5.3, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt của Việt Nam tại Báo cáo đánh giá đa phương lần 1 của APG và đề xuất phương án giải trình với Đoàn đánh giá trong giai đoạn tiếp theo. Tham dự cuộc họp còn có đại diện của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các bộ, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 5.3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức Họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm (bộ Kít) realtime RT PCR one step phát hiện vi rút corona chủng mới (nCoV). Đây là một nội dung thuộc đề tài KHCN độc lập cấp Quốc gia được Bộ trưởng KHCN phê duyệt giao cho Học Viện Quân y chủ trì phối hợp với Công ty CP Công nghệ Việt Á thực hiện. Trong ảnh: Bộ sinh phẩm (bộ Kít) realtime RT PCR one step phát hiện vi rút corona chủng mới (nCoV) được giới thiệu tại buổi họp báo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 5.3, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 đã tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch số 27/KH-VPTT ngày 14.6.2019 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới phía Tây Nam. Đáng chú ý tại hội nghị là thông tin, bên cạnh các loại hàng hóa bị buôn lậu "truyền thống" như xăng dầu, đường cát, thuốc lá,...thì khu vực phía Nam đã xuất hiện hành vi buôn lậu khẩu trang, vật tư y tế. Các đại biểu là đại diện Ban chỉ đạo 389 của các tỉnh phía Nam cho biết, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đã khiến các đối tượng buôn lậu chuyển hướng sang buôn lậu, vận chuyển các thiết bị y tế, cụ thể là khẩu trang y tế, qua biên giới Campuchia để kiếm lời. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Ngày 5.3, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu USS Bunker Hill (CG52) đã cập cảng thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sự kiện cũng góp phần khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, y tế của Việt Nam trong việc đón tiếp tàu Hải quân nước ngoài đến thăm; qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và quốc tế. Trong ảnh: Tàu USS Bunker Hill (CG52) cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN


Ngày 5.3, tại xã Nhơn Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận), Đoàn Thanh tra của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Cục An Ninh Kinh tế (Bộ Công an) tiến hành thanh tra đột xuất Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phong Phú VN về quy định sản xuất giống thủy sản. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện Công ty này đóng hàng nhưng không có kiểm dịch; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ương dưỡng tôm bố mẹ, sản xuất tôm giống được cơ quan chức năng cấp. Trong ảnh: Tôm giống được Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phong Phú VN đóng bao vận chuyển đi bán nhưng không có kiểm dịch. Ảnh: Công Thử - TTXVN

QUỐC TẾ


Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu về nguồn gốc bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho biết đã phát hiện 2 loại chính của virus SARS-CoV-2 gây bệnh. Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy virus SARS-CoV-2 gồm 2 loại, trong đó một loại có độc lực mạnh hơn liên quan đến dịch COVID-19 bùng phát tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), chiếm khoảng 70% số chủng virus đã phân tích. Loại còn lại có độc lực kém hơn, chiếm 30%. Theo các nhà nghiên cứu, sự xuất hiện của loại virus mạnh đã giảm kể từ sau tháng 1.2020. Trong ảnh: Hình ảnh do Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ cung cấp về virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 5.3 thông báo chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản sẽ được chuyển đến một thời điểm tốt hơn cho cả hai nước, sau khi Tokyo xác nhận chuyến thăm dự kiến đầu tháng 4 này sẽ phải hoãn do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo kế hoạch ban đầu, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp Nhật Hoàng Naruhito và Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 23.12.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát Philippines cho hay ngày 5.3, một trực thăng chở Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia nước này, Tướng Archie Gamboa, đã bị rơi trong lúc cất cánh ở tỉnh Laguna, phía Nam thủ đô Manila. Ông Gamboa và 7 quan chức khác đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Các quan chức trên đã tới tỉnh Laguna để tham dự một hội nghị cũng ở tỉnh này. Theo cảnh sát, tai nạn xảy ra do trực thăng bị vướng phải đường dây điện cao thế lúc cất cánh và bốc cháy. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng chở các quan chức cảnh sát Philippines tại thị trấn San Pedro, tỉnh Laguna. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.3