Sự kiện nổi bật ngày 5.3

05/03/2021 19:05

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp bàn biện pháp ứng phó trước diễn biến mới của dịch là sự kiện nổi bật ngày 5.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 5.3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để bàn biện pháp ứng phó trước diễn biến mới của dịch. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh trong nước, dự báo tình hình dịch bệnh thế giới, triển khai rà soát năng lực xét nghiệm, các loại sinh phẩm xét nghiệm đang được sử dụng và những vấn để liên quan đến triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 5.3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Kovalevskaia 2020 cho một tập thể và một cá nhân. Tập thể được tôn vinh là các nhà khoa học nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với các nghiên cứu về hoạt tính sinh học có nguồn gốc thiên nhiên, tạo ra nhiều sản phẩm dược liệu chất lượng, được lưu hành rộng trên thị trường. Cá nhân xuất sắc được vinh danh là PGS.TS Trương Thanh Hương, giảng viên cao cấp Đại học Y Hà Nội, chuyên gia tim mạch Viện Tim mạch, Bệnh viên Bạch Mai, với nhiều công trình được chuyển giao và ứng dụng thực tế liên quan tới bệnh lý tim mạch bẩm sinh và di truyền, phát triển các kỹ thuật mới về siêu âm tim. Trong ảnh: Các tập thể và cá nhân nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 5.3, Đại học Y Hà Nội chính thức tiếp nhận đăng ký các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine phòng COVID-19 COVIVAC. Vaccine do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC), thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam. Người tham gia có thể đăng ký theo 4 hình thức: Trực tiếp tại Trường Đại học Y Hà Nội; qua điện thoại: 024.38523798 - 3188; qua email: duoclylamsang@gmail.com và qua trang web: http://duoclylamsang.vn và phải tuân thủ một số điều kiện chính để được tham gia nghiên cứu. Trong ảnh: Tình nguyện viên đến tham gia đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dược lý lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Tối 4.3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) phối hợp lực lượng bộ đội Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) đã ngăn chặn kịp thời 35 người đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi bị phát hiện, 35 người nhập cảnh quay trở lại Campuchia ngay trong đêm. Trong ảnh: 35 người trên 18 chiếc ghe lớn, nhỏ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện. Ảnh do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cung cấp


Ngày 5.3, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với đối tượng Lành Văn Sư (sinh năm 1980, trú tại thôn Bản Rọoc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) vì phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Vào hồi 0 giờ 30, ngày 4.3.2021, tại khu vực mốc 1254 thuộc thôn Pò Có, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng tổ chức mật phục, phát hiện bắt quả tang đối tượng Sư đang đưa 11 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới. Đối tượng Sư khai, đã nhận lời với một người cùng thôn đưa số công dân trên sang bên kia biên giới làm thuê. Nếu trót lọt, Sư sẽ được trả 4 triệu đồng tiền công. Trong ảnh: Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Quang Duy – TTXVN


Ngày 5.3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển gần 3.000 chiếc điện thoại Iphone có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ. Lái xe Trương Văn Vốn (sinh năm 1974, thường trú tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khai nhận vận chuyển số hàng kể trên từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội với cước phí 20 triệu đồng. Hiện toàn bộ số hàng trên đã được bàn giao cho Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lô hàng gần 3000 chiếc điện thoại Iphone lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Duy Hưng – TTXVN


Ngày 5.3, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc chém người, đốt xe do mâu thuẫn cá nhân. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 10 ngày 4.3, tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long xảy ra vụ va chạm giữa Trần Văn Bảo (sinh năm 1985, trú tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, TP Hạ Long) và anh Dương Văn Quản (sinh năm 1981, trú tại thôn 4, xã Thống Nhất, TP Hạ Long). Sau 1 hồi cãi vã, Trần Văn Bảo đã dùng dao chém anh Quản bị thương. Người dân đã gọi xe taxi của anh Lê Ngọc Sơn, trú tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, TP Hạ Long đến chở anh Quản đi bệnh viện. Tuy nhiên, Trần Văn Bảo đã ngăn cản và tiếp tục chém anh Sơn trọng thương rồi châm lửa đốt chiếc xe taxi. Công an TP Hạ Long đã tạm giữ khẩn cấp Trần Văn Bảo, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai và tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Công an TP Hạ Long bắt giữ đối tượng Trần Văn Bảo. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH


Sáng 5.3, tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị. Tại buổi lễ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong 58 năm hoạt động cách mạng (1928 - 1986), đồng chí Lê Thanh Nghị đã luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người cán bộ lãnh đạo uy tín, tài năng, có lối sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính. Cùng ngày, tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình bia kỷ niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng Nhà máy nước Ninh Giang (Ninh Giang). Nơi đây ghi dấu vào tháng 8.1938, đồng chí Lê Thanh Nghị đã thành lập Chi bộ Đảng Nhà máy Nước Ninh Giang với 4 đảng viên, do chính đồng chí làm Bí thư Chi bộ. Đây là Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Ninh Giang và trở thành tiền đề cho sự ra đời của Đảng bộ tỉnh sau này. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị tại Nhà tưởng niệm đồng chí ở xã Gia Khánh (Gia Lộc). Ảnh: Thành Chung


Chiều 5.3, UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp An Phát 1 cho Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) kỹ thuật cao An Phát. Tại sự kiện này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định đây là sự kiện chứng minh với cả nước Hải Dương đã nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 từ đó khôi phục hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đây sẽ là một KCN công nghệ cao kiểu mẫu của Hải Dương. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp An Phát 1 cho đại diện Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát. Ảnh Hoàng Công


Từ 17 giờ ngày 4.3 đến 17 giờ ngày 5.3, Hải Dương ghi nhận 6 trường hợp mắc Covid-19, tất cả đều là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó (TP Chí Linh có 3 ca, huyện Cẩm Giàng 2 ca và TP Hải Dương 1 ca). Tổng số ca mắc toàn tỉnh đến nay là 701 trường hợp. Như vậy trong 3 ngày gần đây số ca mắc có chiều hướng giảm so với 3 ngày trước đó và số ca mắc mới trong ngày không còn tập trung nhiều ở huyện Kim Thành. Chiều 5.3, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Hải Dương xác nhận trường hợp sinh viên T.T.M. nghi nhiễm SARS-CoV-2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong ảnh: Hải Dương mở rộng xét nghiệm Covid-19 để đánh giá nguy cơ. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4.3 cho biết 9 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ rơi trực thăng quân sự xảy ra cùng ngày ở TP Bitlis, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo của bộ trên, máy bay cất cánh lúc 17 giờ 55 (giờ Việt Nam) từ tỉnh Bingol, đến 18 giờ 25 thì mất liên lạc với mặt đất. Công tác tìm kiếm đã được triển khai ngay sau đó. Điều tra ban đầu cho thấy đây là một tai nạn. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay quân sự ở TP Bitlis, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4.3.2021. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hoãn kế hoạch công bố báo cáo tạm thời về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 do một nhóm các nhà khoa học của tổ chức này thực hiện trong chuyến điều tra tại TP Vũ Hán, Trung Quốc - nơi được cho là khởi phát dịch bệnh vào tháng 12.2019. Nhật báo Phố Wall dẫn lời nhà khoa học Peter Ben Embarek, Trưởng đoàn công tác của WHO tới Trung Quốc cho biết đoàn sẽ công bố báo cáo đầy đủ chi tiết với nội dung kết luận tóm tắt, thay vì báo cáo tạm thời như thông báo trước đó của Tổng Giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus. Trong ảnh: Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 31.1.2021. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 5.3, Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia (NEMA) của New Zealand đã phát đi cảnh báo sóng thần thứ 3 liên tiếp, sau trận động đất có độ lớn 8 xảy ra lúc 8 giờ 25 cùng ngày (giờ địa phương) tại quần đảo Kermadec, cách Đảo Bắc của New Zealand khoảng 1.100 km về phía Bắc. NEMA kêu gọi người dân địa phương ngay lập tức di chuyển đến vùng đất cao gần nhất, hoặc vào càng sâu trong đất liền càng tốt và không ở nhà cho đến khi có thêm thông báo từ NEMA. Trước đó, hai trận động đất có độ lớn 7,1 và 7,4 cũng đã gây ra rung lắc nghiêm trọng trên quần đảo Kermadec và khiến cảnh báo sóng thần được ban bố. Trong ảnh: Bản đồ mô tả vị trí một trận động đất khiến cảnh báo sóng thần được ban bố tại New Zealand ngày 5.3.2021. Ảnh: Hazards/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.3