Sự kiện nổi bật ngày 5.4

05/04/2021 21:02

Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Văn Hiệu tặng huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên xã Thanh Cường... là những sự kiện nổi bật ngày 5.4.

TRONG NƯỚC


Sáng 5.4, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước đã được Quốc hội thông qua với 468/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội). Chiều 5.4,Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ cũng đã được Quốc hội thông qua với 462/466 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội). Trong ảnh: Chủ tịch nướcNguyễn Xuân Phúc (bên trái) tuyên thệ nhậm chức; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên phải). Ảnh: TTXVN


Ngày 5.4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định. Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định thành lập năm 2012 nhằm tập hợp, đoàn kết các bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến trường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Sau gần 9 năm hoạt động, tổ chức hội có gần 10.000 hội viên, có nhiệm vụ cùng nhau tham gia giữ gìn, phát huy truyền thống, bảo vệ di sản Trường Sơn anh hùng; giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; giáo dục các thế hệ trẻ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển... Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 5.4, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp với Hội Tin học TP Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức “Hội nghị kết nối đối tác hợp tác trong chuyển đổi số và Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Hội nghị nhằm chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu hợp lực giữa các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số và cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho tổ chức - doanh nghiệp hướng tới mục tiêu cung cấp trọn gói bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp. Trong ảnh: Hội Tin học TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn VNPT ký kết thoả thuận hợp tác với về hợp tác đào tạo, tư vấn về chuyển đổi số. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 5.4, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức sự kiện Khởi động cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại tỉnh Điện Biên. Tỉnh Điện Biên hiện có hơn 9.000 người nghiện nằm trong danh sách quản lý. Toàn tỉnh có 8 cơ sở điều trị và 35 cơ sở cấp phát Methadone cho người bệnh, lũy tích điều trị Methadone hơn 6.500 người, hiện điều trị cho hơn 2.400 người bệnh. Trong ảnh: Bệnh nhân uống thuốc Methadone ở Cơ sở điều trị, cấp phát Methadone tại phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định khởi tố, tạm giam 5 đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet với số tiền được xác định ban đầu trên 100 tỷ đồng. Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ năm 2017 đến 2020, đối tượng Hà Ngọc Thành là chủ quán Internet đã nhận làm đại lý cấp 2 bán điểm, đổi thưởng của các trò game trên mạng Internet là “Rikvip”, “gowin”, “kingfun” và “R88”. Trong quá trình đó, Hà Ngọc Thành được Nguyễn Công Thành giúp sức tham gia hỗ trợ bán điểm, đổi thưởng cho rất nhiều con bạc. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền giao dịch đường dây đánh bạc trên 100 tỷ đồng. Trong ảnh: Đối tượng Hà Ngọc Thành tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 5.4, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ Bùi Quang Hiến (sinh năm 1928) ở thôn Vĩnh Ninh, xã Thanh Cường (Thanh Hà). Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống và cảm ơn những đóng góp của cụ Hiến trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm để cụ sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Sau khi trao Huy hiệu Đảng cho cụ Hiến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Thanh Hà đi kiểm tra tiến độ thi công đường dẫn cầu Quang Thanh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những hộ chưa đồng ý phương án bồi thường. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho cụ Bùi Quang Hiến. Ảnh: Minh Nguyệt 


Chiều 5.4, Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Cẩm Giàng. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu UBBC huyện Cẩm Giàng tiếp tục bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Tăng cường tuyên truyền trực quan để cử tri, nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý huyện Cẩm Giàng cần tiếp tục rà soát công nhân người địa phương khác trong quá trình lập, niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử cho những người tạm trú tại địa phương. Chú trọng chất lượng các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Hoàng Biên


QUỐC TẾ


Ngày 5.4, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bắt đầu quá trình kháng cáo bản án về tội tham nhũng liên quan đến vụ bê bối tại Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB trị giá hàng tỷ USD. Tháng 7.2020, Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib 12 năm tù giam và phạt tiền 210 triệu ringgit (50 triệu USD) với tội danh lạm dụng chức vụ liên quan đến 1MDB. Tuy nhiên, ông Najib phủ nhận mọi tội danh và đã kháng cáo. Hiện ông Najib vẫn được tại ngoại. Trong ảnh: Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tới tòa án ở Putrajaya, Malaysia, ngày 5.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 4.4, Bộ Chỉ huy miền Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ thông báo một cơ sở bí mật bên trong nhà tù quân sự Guantanamo, vốn ở trong tình trạng hư hỏng, đã bị đóng cửa và các tù nhân được chuyển sang một cơ sở khác của nhà tù. Theo thông báo của SOUTHCOM, các tù nhân tại Trại số 7 đã được chuyển đến Trại số 5 một cách an toàn và không có bất cứ sự cố nào xảy ra. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm “nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động” của nhà tù Guantanamo. Trong ảnh (tư liệu): Các tù nhân bị giam giữ dưới sự giám sát của cảnh sát quân sự Mỹ tại nhà tù quân sự Guantanamo ngày 11.1.2002. Ảnh: AFP/TTXVN


Hơn 70 người đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi lũ quét và lở đất xảy ra tại Indonesia và nước láng giềng Timor Leste ngày 4.4. Các trận mưa lớn trút xuống các hòn đảo ở Indonesia và Timor Leste khiến nhiều đập nước tràn bờ và hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm. Hàng nghìn người tại hai quốc gia Đông Nam Á này phải sơ tán đến nơi an toàn, trong khi lực lượng tìm kiếm, cứu nạn chật vật để tiếp cận những người đang mắc kẹt. Trong ảnh: Cảnh tàn phá do lũ lụt và lở đất ở thị trấn Adonara thuộc vùng East Flores, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN


Công ty điện tử LG của Hàn Quốc ngày 5.4 cho biết sẽ rút khỏi mảng kinh doanh điện thoại di động sau nhiều năm thua lỗ, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các đối thủ lớn hơn. Mảng kinh doanh điện thoại di động của LG chìm trong "sắc đỏ" kể từ quý II.2015. Khoản lỗ lũy kế của mảng này lên tới 5.000 tỷ won (4,4 tỷ USD) trong năm 2020. Trong ảnh (tư liệu): Mẫu điện thoại thông minh G2 của LG được trưng bày tại buổi giới thiệu ở New York, Mỹ ngày 7.8.2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng cứu hộ Bangladesh đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm phà chở khoảng 50 hành khách xảy ra ngày 4.4 tại miền Trung nước này. Đến nay giới chức xác nhận 5 người đã thiệt mạng. Theo các quan chức Bangladesh, tai nạn xảy ra khi chiếc phà đâm phải một tàu khách lưu thông trên sông Shitalakhsya. Chiếc phà này rời bến tại thành phố Narayanganj, cách thủ đô Dhaka 20km, chở theo những người rời thành phố trong bối cảnh lệnh phong tỏa trên toàn quốc kéo dài 7 ngày nhằm chống dịch COVID-19, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5.4. Trong ảnh: Phà chở người dân rời thủ đô Dhaka, Bangladesh, trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 7 ngày nhằm chống dịch COVID-19 bắt đầu có hiệu lực. Ảnh: NUR/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 5.4