Sự kiện nổi bật ngày 6.10

06/10/2022 22:30

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dự và phát biểu tại phiên Khai mạc Hội nghị liên đảng quốc tế là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 6.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 6.10, tại Hà Nội, Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và phát biểu tại phiên Khai mạc Hội nghị liên đảng quốc tế do Đảng Nước Nga thống nhất (Đảng ER) tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Chính sách sinh thái và phát triển bền vững”. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 6.10, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hồ Chí Minh đến năm 2025. Theo đó, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc sắp xếp 25 trong tổng số 27 cơ quan báo chí, còn 2 cơ quan chưa thực hiện sắp xếp. Sau khi sắp xếp, các cơ quan báo chí đã nhanh chóng đi vào ổn định, hoạt động bình thường, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo công tác tổ chức, nhân sự, tài chính; xây dựng kế hoạch hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo yêu cầu mới. Hiện TP Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí, trong đó có 8 báo in (2 báo tôn giáo), 9 tạp chí, 2 đài phát thanh truyền hình. Trong ảnh: Trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN


Ngày 6.10, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công xây dựng hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng. Hầm chui với tổng giá trị dự toán phê duyệt gần 800 tỷ đồng (nguồn vốn từ ngân sách TP Hà Nội). Hầm có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m theo hướng đường vành đai 2,5. Vị trí xây hầm ở ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A, cách điểm giao cắt với quốc lộ 1A khoảng 460m, địa phận quận Hoàng Mai; điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng hiện hữu, cách vị trí giao cắt với quốc lộ 1A khoảng 460m. Trong ảnh: Lễ khởi công dự án. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Ngày 6.10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Công ty RX Tradex Việt Nam kết hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh (JETRO), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) và Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ (CSID) TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm Quốc tế hàng đầu Việt Nam về sản xuất và gia công cơ khí - METALEX Vietnam 2022 và Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ 2022. Chuỗi triển lãm là điểm đến toàn diện cho cộng đồng sản xuất, gia công cơ khí và công nghiệp hỗ trợ khi có cơ hội tương tác với hơn 250 thương hiệu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có thể kể đến những thương hiệu như Accretech, Epson, Mitutoyo, Takamaz, Yamaha... và các công ty đến từ nhóm gian hàng quốc gia như Ấn Độ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan... Trong ảnh: Chuỗi Triển lãm Quốc tế hàng đầu Việt Nam về sản xuất và gia công cơ khí, thu hút sự quan tâm của nhiều khách quốc tế. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Ngày 6.10, Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022 với các gian trưng bày, quảng bá văn hóa truyền thống, du lịch, ẩm thực của các ngành, nhóm Dao trong cả nước, với 4 tổ hợp: Công cụ lao động sản xuất; lễ cấp sắc của người Dao Tiền; lễ cưới của người Dao Đỏ; các nghề thủ công truyền thống... Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Dao tỉnh Cao Bằng tham gia Ngày hội. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN


Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên toàn quốc trong 9 tháng năm 2022. Tính chung 9 tháng năm 2022, cả nước có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.272,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,9% về số doanh nghiệp, tăng 6,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước.Trong ảnh (minh họa): Hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất cấu kiện thép xuất khẩu công nghệ cao, Khu Công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN


Ngày 6.10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, xác minh, làm rõ vụ việc một học sinh lớp 12, trường THPT thị xã Bình Long (phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) bị đánh hội đồng ngay trước cổng trường. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 3 đoạn clip ghi lại hình ảnh một học sinh nam bị 4 thiếu niên lao vào dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu và người với nội dung “Mọi người nghĩ gì nếu như thấy con mình trong cảnh này…thật đau lòng. Ngay trung tâm thị xã Bình Long, sau trường là công an thị xã mới đau chứ”. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra ngay trước cổng Trường THPT thị xã Bình Long. Thời điểm này có rất nhiều học sinh đang tan trường ra về nhưng không có ai vào can ngăn mặc cho thanh niên bị đánh tới tấp. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng trăm người chia sẻ, bình luận với nội dung bức xúc trước hành động bạo lực của nhóm thiếu niên trên. Trong ảnh: Clip nam sinh bị đánh hội đồng phát tán trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Sau vụ phóng tên lửa sáng 6.10 của Triều Tiên, Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) đã họp khẩn dưới sự chủ trì của Cố vấn An ninh quốc gia Kim Sung-han. NSC để ngỏ khả năng có các phản ứng phù hợp với các diễn biến mới, đồng thời nhấn mạnh củng cố quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ, phối hợp hành động và thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên Hàn - Mỹ - Nhật. Các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Gunn đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên  đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Mỹ Sung Kim và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi. Trong ảnh (tư liệu): Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Kim Gunn (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Sung Kim (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi tại Tokyo, ngày 7.9.2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 5.10, giá dầu thế giới đã ngay lập tức tăng sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đối tác (OPEC+) nhất trí cắt giảm mạnh sản lượng khai thác. Cụ thể, vào cuối phiên giao dịch, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,24 USD (1,4%), lên 87,76 USD/thùng, Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng tăng 1,57 USD (1,7%), lên 93,37 USD/thùng. Trong ảnh: Một trạm xăng ở Auckland, New Zealand. Ảnh: THX/TTXVN


Theo thông tin cập nhật, thủ phạm vụ xả súng tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, Đông Bắc Thái Lan chiều 6.10 đã tự sát sau khi giết cả vợ và con mình. Hung thủ được xác định là một cựu cảnh sát 34 tuổi, bị sa thải hồi năm ngoái. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết sau khi xảy ra vụ xả súng, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan chức năng sẵn sàng hành động và truy bắt hung thủ. Theo người phát ngôn cảnh sát, có 23 trẻ em trong số 31 người thiệt mạng ở vụ xả súng trên. Trong ảnh: Hung thủ gây ra vụ xả súng tại trung tâm chăm sóc trẻ em ở tỉnh Nong Bua Lamphu, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.10