Sự kiện nổi bật ngày 6.4

06/04/2021 19:04

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kim Thành cần thành lập tổ công tác kiểm tra công tác bầu cử... là những sự kiện nổi bật ngày 6.4.

TRONG NƯỚC


Chiều 6.4, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN


Ngày 6.4, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong ảnh: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho các vị sư sãi, Achar huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN


Hơn 200 doanh nghiệp Algeria, Senegal và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như nông sản thực phẩm, hải sản, dệt may, da giày, hàng điện tử, dược phẩm, trang thiết bị y tế, thuốc thú y, hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí, linh kiện phụ tùng ô tô xe máy, vật liệu xây dựng… đã tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến về khai thác tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Algeria - Senegal 2021. Đây là hội nghị do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal phối hợp cùng với Phòng Thương mại - Công nghiệp và Nông nghiệp Dakar (Senegal) và Tổ chức phát triển kinh tế quốc gia Algeria (ONDE) tổ chức trong hai ngày 5-6.4.2021 với 3 điểm cầu chính tại Thủ Algiers, Dakar và Hà Nội nhằm thúc đẩy trao đổi hợp tác thương mại và đầu tư giữa 3 quốc gia. Trong ảnh: Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria (kiêm nhiệm Senegal, Mali, Niger…) Hoàng Đức Nhuận (giữa) tại Hội nghị giao thương trực tuyến về khai thác tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Algeria - Senegal 2021 diễn ra ngày 5 và 6.4. Ảnh: Tấn Đạt –TTXVN


Ngày 6.4, cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lập hồ sơ làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người đi xe máy tử vong trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ). Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại km54+900 quốc lộ 51, xe khách loại 16 chỗ 50LD-146.73 do lái xe Tô Trung Kiên (38 tuổi) điều khiển theo hướng từ Bà Rịa về Phú Mỹ đã va chạm với xe mô tô 62FX-0030 do ông Hồ Văn Ba (sinh năm 1977, trú xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến ông Ba tử vong tại chỗ, người phụ nữ đi cùng xe với ông Ba bị văng qua bên kia đường chừng 20 m cũng tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN


Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ vừa tạm giữ 71 con búp bê nghi là Kumanthong không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ khi tiến hành kiểm tra căn hộ trong khu chung cư Hưng Phú ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Căn hộ do Thái Thị Yến Nhi (sinh năm 1997, trú tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thuê để làm nơi ở và kinh doanh mặt hàng búp bê. Được biết, Kumanthong cùng với Lukthep là hai loại bùa ngải dưới dạng búp bê hình trẻ em trong tín ngưỡng dân gian ở Thái Lan. Một số đối tượng đưa hai loại búp bê này về Việt Nam, khoác lên chúng sự huyền bí để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. Trong ảnh: Số búp bê nghi Kumanthong bị Công an quận Cái Răng tạm giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 6.4, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Uỷ ban Bầu cử (UBBC) huyện Kim Thành. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBBC huyện Kim Thành phải thông tin đến cán bộ, người tham gia ứng cử thực hiện trách nhiệm kê khai hồ sơ ứng cử trung thực, đầy đủ; làm sớm việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. UBBC huyện xem xét thành lập tổ công tác gồm những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác bầu cử để chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác bầu cử. Lực lượng công an bám sát địa bàn, nhất là những địa bàn phức tạp để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Chú ý việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tuyệt đối không để phát sinh thành điểm nóng, không để tình trạng đưa tin sai lệch về công tác bầu cử cũng như về các ứng cử viên; có phương án bảo vệ trong quá trình diễn ra bầu cử. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Ngũ Phúc. Ảnh: Đoàn Lợi


Chiều 6.4, Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại huyện Tứ Kỳ. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý thời gian tới, công tác chuẩn bị cho bầu cử rất khẩn trương, UBBC huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cử tri, khi phát hiện có vấn đề cần bám sát chỉ đạo, giải quyết ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần 3; tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời vướng mắc phát sinh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Trung Thu


Ngày 6.4, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh thông báo lùi thời gian tổ chức thi vòng 1. Cụ thể, 8 giờ ngày 23.4.2021 tổ chức hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm. 15 giờ ngày 24.4.2021 khai mạc kỳ thi. 8 giờ ngày 25.4.2021 thi kiến thức chung và 14 giờ cùng ngày thi ngoại ngữ. Địa điểm thi tại Trường Cao đẳng Hải Dương ở số 42 đường Nguyễn Thị Duệ (TP Hải Dương). Trước đó, hội đồng thi tuyển đã thông báo, triệu tập các thi sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi vào ngày 10.4. Kỳ thi năm nay có 160 thí sinh đủ kiện tham dự thi tuyển vào 19 cơ quan khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; chỉ tiêu tuyển dụng 65 người. Trong ảnh: Thông báo lùi thời gian thi của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh


Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 dự kiến diễn ra từ ngày 5-8.6, muộn hơn một tuần so với năm ngoái. Thông tin này do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Duy Hưng cung cấp sáng 6.4. Chiều 5.6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Sáng 6.6, thí sinh thi môn ngữ văn (thời gian 120 phút theo hình thức tự luận), chiều cùng ngày thi toán (thời gian 120 phút theo hình thức tự luận). Sáng 7.6, thí sinh thi môn tiếng Anh (thời gian 60 phút theo hình thức trắc nghiệm). Điểm 2 môn toán và ngữ văn nhân hệ số 2, tiếng Anh hệ số 1. Thí sinh dự thi THPT chuyên các môn ngữ văn, toán, sinh học vào chiều 7.6 và các môn vật lý, hoá học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh vào sáng 8.6. Trong ảnh: Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại điểm thi Trường THPT Gia Lộc II (ảnh tư liệu)

QUỐC TẾ


Triều Tiên ngày 6.4 thông báo nước này sẽ không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo do lo ngại dịch bệnh COVID-19. Hãng tin Yonhap dẫn thông báo trên một chuyên trang thể thao của Triều Tiên cho biết quốc gia Đông Bắc Á đã đưa ra quyết định trên trong cuộc họp đại hội đồng của Ủy ban Olympic Triều Tiên, diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 25.3. Trong ảnh: Biểu tượng Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 28.1.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 5,4, kết quả một cuộc điều tra do tờ New York Times tiến hành về nạn gia tăng thù hận chống người châu Á tại Mỹ, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cho thấy có hơn 110 vụ việc chống lại người gốc Á đã được báo cáo tại quốc gia này kể từ tháng 3.2020. Dựa trên kết quả điều tra, tờ báo nhận định "sự thù ghét như một động cơ là điều khó chứng minh về mặt lịch sử", đồng thời cho rằng kết quả thống kê có thể chỉ là một phần nhỏ của tình hình bạo lực và quấy rối mà những người gốc Á phải đối mặt trong năm qua. Trong ảnh: Tuần hành phản đối tình trạng bạo lực và gia tăng thù hận chống người gốc Á tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5.4 đồng loạt đi lên với chỉ số Dow Jones và S&P 500 đóng cửa ở mức kỷ lục sau khi số liệu về thị trường lao động và các ngành dịch vụ cho thấy nhiều tín hiệu khả quan, giúp nhà đầu tư thêm hy vọng vào đà phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới sau đại dịch COVID-19. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones nhảy vọt 1,1% lên mức 33.527,19 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,4% lên 4.077,91 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 1,67% và đóng cửa ở mức 13.705,59 điểm. Trong ảnh: Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Ngày 6.4, Liên minh châu Âu (EU) đã chấp thuận kế hoạch của Chính phủ Pháp "bơm" thêm 4 tỷ euro (4,7 tỷ USD) cho hãng hàng không Air France vốn đang gặp khó khăn do tác động của các biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Air France sẽ phải từ bỏ khoảng 18 vị trí đậu đỗ tại sân bay Orly ở Thủ đô Paris để bảo đảm cạnh tranh công bằng. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Air France tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle, phía bắc Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 6.4, nhà chức trách Indonesia và nước láng giềng Timor Leste thông báo đã có ít nhất 157 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn còn mất tích sau khi cơn bão nhiệt đới Seroja tấn công hai quốc gia Đông Nam Á này, gây lở đất, lũ quét và khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Cơ quan quản lý và giảm thiểu thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết ít nhất 130 người đã thiệt mạng tại một cụm đảo gần Timor Leste, nơi cũng ghi nhận 27 trường hợp thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất, lũ quét và cây đổ. Lực lượng cứu hộ ở Indonesia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hơn 70 người còn mất tích, đồng thời sử dụng máy đào để dọn sạch đất đá ngổn ngang. Trong ảnh: Nhà cửa bị tàn phá do lũ quét tại thủ đô Dili, Timor Leste. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.4