Sự kiện nổi bật ngày 6.6

06/06/2021 21:29

Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị HĐND cấp xã là sự kiện nổi bật ngày 6.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 6.6, TP Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) sau khi phát hiện có vi phạm pháp luật trong công tác bầu cử. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu HĐND xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa có chuyến thăm và trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm gồm 20.000 khẩu trang y tế, 720 lít dung dịch sát khuẩn và 100 thùng mì tôm cho Tỉnh Đoàn Savannakhet và Tỉnh Đoàn Salavan (Lào) tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông, Quảng Trị). Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt phòng dịch trên địa bàn, trao tặng 50 thùng nước lọc, 2.000 khẩu trang, 60 đèn pin đội đầu, 10 thùng gel rửa tay khô, 10 thùng nước rửa tay sát khuẩn Lifebuoy Việt Nam,... với mong muốn góp phần giúp các lực lượng phòng chống dịch thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong ảnh: Trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Tỉnh Đoàn Savannakhet và Tỉnh Đoàn Salavan (Lào). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN


Ngày 6.6, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội phối hợp cùng một số cơ quan tổ chức sự kiện “Ngày hội livestream đặc sản OCOP Hà Nội” gắn với chương trình vận động ủng hộ Quỹ mua Vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ. Hơn 60 sản phẩm OCOP đã được các đơn vị mang đến tham gia sự kiện "Ngày hội livestream đặc sản OCOP Hà Nội". Đây là chương trình kích cầu thương mại và tiếp thị sản phẩm OCOP Hà Nội theo hình thức online đầu tiên tại Việt Nam có ý nghĩa tích cực đối với các chủ thể OCOP trong bối cảnh dịch bệnh. Trong ảnh: Chủ thể sản phẩm OCOP giới thiệu sản phẩm, quy trình sản xuất, chế biến an toàn đến khách hàng qua hình thức livestream. Ảnh: Phương Anh - TTXVN


Vào khoảng 4 giờ ngày 6.6, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện và kiểm tra tàu vỏ sắt chở dầu mang số hiệu HP - 3839 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn. Trên tàu HP - 3839 có 2 thuyền viên do anh Lê Văn Bắc, 35 tuổi, quê ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm đại diện tàu. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 25 ngàn lít dầu DO nhưng các thuyền viên không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên tàu, cũng không xuất trình được hồ sơ phương tiện và bằng cấp, chứng chỉ thuyền viên. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa tàu HP - 3839 về neo đậu an toàn tại khu vực bến Gót, huyện Cát Hải để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lực lượng chức năng Cảnh sát biển điều tra, xác minh số dầu không rõ nguồn gốc trên tàu HP-3839. Ảnh - TTXVN


Ngày 6.6, Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa lập biên bản xử phạt hơn 20 thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách quanh thành phố mới Bình Dương. Theo đó, vào đêm 5.6, một nhóm thanh niên khoảng 100 người có dấu hiệu đua xe, đã tụ tập trên trên đoạn đường Lê Lợi (phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một). Khi phát hiện có lực lượng công an truy đuổi, nhóm này bỏ chạy tán loạn nhiều hướng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 20 “quái xế” cùng phương tiện, lập biên bản xử lý nhóm đối tượng trên với các hành vi đua xe trái phép, tụ tập chạy thành hàng, nẹt pô, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, xe độ chế, giấy tờ không hợp lệ… Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa phương tiện về trụ sở công an để tiến hành xử lý theo quy định; đồng thời xem xét xử phạt hành vi tụ tập, bất chấp lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đang được TP Thủ Dầu Một áp dụng thực hiện. Trong ảnh: Hơn 20 thanh niên bị bắt giữ, nhiều người không đeo khẩu trang. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 5.6, kết thúc 2 ngày thảo luận trực tiếp của Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại London (Vương quốc Anh), các nước G7 đã nhất trí ủng hộ một thỏa thuận quốc tế mang tính lịch sử về cải cách hệ thống thuế doanh nghiệp trên toàn thế giới, trong đó cam kết mức thuế tối thiểu toàn cầu ít nhất là 15%. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak (giữa) và đại diện Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 ở London, ngày 5.6. Ảnh: TTXVN 


Đại sứ quán Iran tại Ukraine ngày 5.6 cho biết nước này sẵn sàng bồi thường 150.000 USD cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay chở khách của Ukraine bị bắn rơi gần Tehran hồi tháng 1.2020. Thông báo được Đại sứ quán Iran công bố trên trang Facebook của mình sau vòng đàm phán thứ 3 về vụ rơi máy bay có đoạn: "Phái đoàn Iran tuyên bố sẵn sàng bồi thường cho gia đình những người Ukraine thiệt mạng trong thảm kịch, với số tiền 150.000 USD mỗi nạn nhân, theo nghị quyết của Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran, và yêu cầu phái đoàn Ukraine báo tin này cho thân nhân những người Ukraine đã mất". Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ máy bay chở khách của Ukraine bị bắn rơi gần Tehran ngày 8.1.2020. Ảnh: TTXVN 


B.1.617 - biến thể của SARS-CoV-2 lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ - đang "bén rễ" với tốc độ đáng báo động ở Canada. Một ổ dịch COVID-19 mới đây ở Newfoundland & Labrador đã ghi nhận ít nhất 60 ca nhiễm B.1.617, trong khi các đợt bùng phát của biến thể này cũng đã được phát hiện ở British Columbia, Quebec, Alberta và Ontario. Chuyên gia Troy Day thuộc Đại học Queen ở Kingston, Ontario, cho biết B.1.617 có thể sẽ trở thành biến thể "thống trị" ở Ontario - tỉnh đông dân nhất Canada - vào tháng tới. Trong ảnh: Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Toronto, Canada, ngày 21.5. Ảnh: THX/TTXVN


Nhân Ngày Môi trường thế giới (5.6) và Ngày Đại dương thế giới (8.6), Bộ Hàng hải Hy Lạp đã nêu bật tình trạng ô nhiễm nhựa trên biển, đồng thời khởi động dự án làm sạch 8 cảng biển của nước này. Dự án trên được thực hiện, theo Chiến dịch dọn sạch biển của Liên hợp quốc, với sự kết hợp của Enaleia - một doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương hoạt động trong lĩnh vực tái chế và thu gom rác thải nhựa trên biển từ năm 2016. Trong ảnh: Rác thác nhựa được thu gom trên biển trong chiến dịch làm sạch cảng biển tại Zakynthos, Hy Lạp. Ảnh: TTXVN 


Giới chức Nigeria cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng do đuối nước ở bang Sokoto, miền Tây Bắc nước này sau khi một chiếc thuyền chở khách bị lật ngày 5.6. Đây là vụ tai nạn mới nhất, xảy ra chỉ một tuần sau một tai nạn khác tương tự làm hàng chục người thiệt mạng.Tình trạng chở khách quá tải, thời tiết xấu và bảo dưỡng chưa đầy đủ là một trong những nguyên nhân khiến cho các vụ tai nạn tàu, thuyền thường xuyên xảy ra ở Nigeria. Trong ảnh (tư liệu): Chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ thuyền chở khách quá tải bị gãy làm đôi và chìm xuống sông Niger, Nigeria, ngày 26.5. Ảnh: TTXVN 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.6