Sự kiện nổi bật ngày 7.12

07/12/2021 21:31

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào đang thăm chính thức Việt Nam... là một trong những nội dung nổi bật ngày 7.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đang thăm chính thức Việt Nam. Trước đó cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn, đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Cùng đi với đoàn có Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN.


Ngày 7.12, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân chủ trì phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.


Ngày 7.12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ phát động thi đua đảm nhận công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; trao Giải thưởng Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ II năm 2021. Trong ảnh: Ban tổ chức trao Giải thưởng “Đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp” cho các tập thể và các nhân. Ảnh: Minh Đức - TTXVN.


Ngày 7.12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (Amcham), Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC) tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, thích ứng phát triển trong tình hình mới”. Diễn đàn đã thảo luận triển vọng hợp tác, giải pháp phát triển thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh mới và đưa ra những khuyến nghị, định hướng để doanh nghiệp hai nước xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, trao đổi thương mại, đầu tư giữa hai nước theo hướng cân bằng và bền vững. Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN.


Ngày 7.12, Hiệp hội các Nhà quản trị Tài chính Việt Nam, Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống và Công ty CP Tài Việt đồng tổ chức Lễ vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR (quan hệ nhà đầu tư) được nhà đầu tư yêu thích nhất 2021 (IR Awards 2021) tại TP Hồ Chí Minh. IR Awards 2021 là chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của IR, cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, gia tăng chất lượng công bố thông tin và niềm tin của nhà đầu tư. Ban tổ chức đã vinh danh doanh nghiệp niêm yết ở 18 hạng mục thuộc hai hệ thống bình chọn IR, gồm: bình chọn IR trực tuyến dành cho nhà đầu tư đại chúng và bình chọn đánh giá IR dành cho các định chế tài chính. Trong ảnh: Top 3 doanh nghiệp Large Cap (vốn hóa lớn) được vinh danh tại IR Awards 2021. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN.


Trong hai ngày 7 - 8.12, Ban Quản lý đường sắt TP Hồ Chí Minh cùng nhà thầu đưa thêm 4 đoàn tàu tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cập cảng Khánh Hội (quận 4, TP Hồ Chí Minh). Các đoàn tàu này sẽ lần lượt được vận chuyển về Depot Long Bình và đặt lên ray trong khoảng 10 ngày tới. Trong ảnh: Toa xe đầu tiên của đoàn tàu số 8 Metro Bến Thành - Suối Tiên được cầu khỏi tàu vận chuyển. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN.


Rạng sáng 7.12, tại tiệm kinh doanh nệm, màn cửa và quần áo may sẵn tại trung tâm thương mại ven quốc lộ 80 thuộc khu phố Ba Hòn (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, dập tắt ngọn lửa vào khoảng 3 giờ sáng 7.12. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà đầu tiên, lan sang ít nhất 3 căn nhà lân cận và làm 4 người trong một gia đình tử vong (hai vợ chồng chủ tiệm và hai con nhỏ). Trong ảnh: Lửa thiêu rụi 4 căn nhà trong đêm. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH


Ngày 7.12, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường. Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đầu buổi sáng, trong phần thảo luận tại hội trường đã có 5 đại biểu phát biểu phân tích, làm rõ các vấn đề, đề xuất các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển đô thị, công tác phòng chống dịch Covid-19, đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa và thể thao ở cơ sở… HĐND tỉnh dành nửa cuối buổi sáng và cả buổi chiều 7.12 cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Đổi mới của kỳ họp lần này là tăng thời gian dành cho chất vấn, tăng số lượng câu hỏi chất vấn của đại biểu. 5 giám đốc các sở được chất vấn gồm các đồng chí: Hoàng Văn Thực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Hồng Diên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Cách điều hành chất vấn của Chủ tọa kỳ họp linh hoạt, chủ động, hướng vào các vấn đề nóng, được đông đảo cử tri quan tâm kiến nghị, phản ánh. Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định phiên chất vấn và trả lời chất vấn đạt kết quả như mong muốn. Các đồng chí giám đốc sở đều trả lời chất vấn có chất lượng, nội dung rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ



Tối 6.12 tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẳng định mối quan hệ Ấn Độ - Nga là một mô hình độc đáo và đáng tin cậy của tình hữu nghị giữa các quốc gia. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Modi đánh giá cao việc Tổng thống Putin đến Ấn Độ, nhấn mạnh đây là chuyến công du nước ngoài thứ 2 của ông Putin kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin khẳng định coi Ấn Độ là một cường quốc trên thế giới, đất nước thân thiện và một người bạn đã được kiểm chứng qua thời gian. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tại cuộc gặp ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN.


Các chỉ số chứng khoán phố Wall đã ghi nhận sự khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 6.12, trong bối cảnh các nhà đầu tư hy vọng biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 sẽ không nguy hiểm như các biến thể trước, cho dù giới chuyên gia vẫn thận trọng cảnh báo rủi ro phía trước. Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng gần 650 điểm, tương đương 1,9%, lên 35.227,03 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tăng 1,2% lên 4.591,67 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,9% đạt 15.225,15 điểm. Giá dầu thế giới cũng đi lên trong phiên giao dịch 6.12. Giá dầu thô Brent tăng 3,2 USD, tương đương 4,6%, lên 73,08 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,23 USD, tương đương 4,9%, lên 69,49 USD/thùng. Trong ảnh: Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN.


Theo báo cáo mới nhất do Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia công bố ngày 7.12.2021, số người thiệt mạng trong thảm họa núi lửa Semeru phun trào đã lên tới 34 người và hiện còn 17 người mất tích. Người phát ngôn của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia Abdul Muhari cho biết thảm họa này đã khiến gần 3.700 người phải sơ tán, gây hư hại cho gần 3.000 nhà dân và 38 trường học. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân thiệt mạng do núi lửa Semeru phun trào tại Lumajang, Đông Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.12